15/01/2021 14:28 GMT+7

Cô gái có 8 ngón tay, 7 ngón chân, 'nhân tố bí ẩn' ở Giải Úc mở rộng

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Giải quần vợt Úc mở rộng 2021 sẽ chứng kiến một "thí sinh" đặc biệt là tay vợt 20 tuổi người Anh Francesca Jones. Bị dị tật bẩm sinh khi chỉ có 8 ngón tay và 7 ngón chân nhưng cô gái này đã vượt qua nghịch cảnh để có mặt ở một giải Grand Slam.

Cô gái có 8 ngón tay, 7 ngón chân, nhân tố bí ẩn ở Giải Úc mở rộng - Ảnh 1.

Francesca Jones được gọi là "nhân tố bí ẩn" truyền cảm hứng ở Giải Úc mở rộng 2021, khi cô chỉ có 8 ngón tay và 7 ngón chân - Ảnh: Getty Images

Mở đầu bài viết giới thiệu về Francesca Jones ở Giải quần vợt Úc mở rộng, báo điện tử News.com.au (Úc) viết: "Melbourne sắp chứng kiến ​​tay vợt lần đầu tiên góp mặt ở Grand Slam và bản thân cô là một câu chuyện hết sức xúc động để truyền cảm hứng cho mọi người".

Francesca Jones cũng được gọi là "nhân tố bí ẩn" của giải. Theo tường thuật của tờ The Sun, từ lúc chào đời, Jones mang trong mình hội chứng hiếm gặp là EEC - một dạng khiếm khuyết bẩm sinh gây dị tật tứ chi. Theo đó, trên mỗi bàn tay của Jones chỉ có 4 ngón và ngón cái cũng không bình thường như mọi người. Hai bàn chân của cô cộng lại chỉ có 7 ngón.

Với dị tật này, từ nhỏ Jones đã phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật. Và từ năm lên 8, cô bé đã được bác sĩ khuyên hạn chế chơi thể thao. Trong đó môn quần vợt được liệt vào "danh sách cấm" vì thể chất yếu ớt và tứ chi dị tật của cô không đáp ứng được môn thể thao này.

Nhưng với sự nỗ lực và niềm đam mê của mình, Jones đã học cầm vợt để tập luyện rồi thi đấu. Và mới đây cô đã đánh bại tay vợt người Trung Quốc Lu Jiajing 2-0 (6-0, 6-1) để chính thức giành suất góp mặt ở Giải quần vợt Úc mở rộng 2021.

Jones nói: "Tôi luôn cố gắng sử dụng khiếm khuyết của bản thân như một điều tích cực và tôi coi đó là một lợi thế về nhiều mặt. Mọi người nói rằng tôi đã chứng minh bác sĩ sai nhưng tôi không bận tâm về việc chứng minh mọi người sai. Tôi chỉ muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng tôi có thể làm được điều bình thường".

Tay vợt đang xếp hạng 249 thế giới này nói thêm: "Tôi không cố gắng chơi quần vợt để chứng minh ai sai cả. Tôi chỉ đang cố gắng tạo ra tác động tích cực cho những người đọc câu chuyện của tôi. Tôi muốn mọi người được tiếp thêm sức mạnh từ câu chuyện của tôi".

Theo tiết lộ của Jones, cách cầm vợt và di chuyển của cô luôn khác những đồng nghiệp khác: "Tôi chắc chắn phải làm việc nhiều hơn nữa do thể chất của mình. Đôi chân của tôi hoạt động theo một cách khác và điều đó có nghĩa là tôi có cách chạy khác mọi người. Sự thăng bằng của tôi đi qua bàn chân và ngón chân cũng theo một cách rất khác".

Jones nói thêm: "Trong phòng tập thể dục, tôi đã dành rất nhiều thời gian để cải thiện sức mạnh cơ bắp. Mỗi con người đều có những điểm yếu về thể chất, trừ khi bạn là Cristiano Ronaldo. Tôi sẽ cố gắng cải thiện để có thành tích tốt ở Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp".

Điểm tin thể thao tối 13-1: Antoine Hoàng dừng bước vòng loại Úc mở rộng 2021 Điểm tin thể thao tối 13-1: Antoine Hoàng dừng bước vòng loại Úc mở rộng 2021

TTO - Tay vợt gốc Việt Antoine Hoàng dừng bước ở vòng 1 Giải quần vợt Úc mở rộng, Hãng kiểm toán KPMG công bố Casemiro là cầu thủ đắt giá nhất ở Real Madrid. Đó là 2 trong số những tin đáng chú ý nhất trong đêm 13-1.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên