20/04/2012 11:20 GMT+7

Cổ động viên SLNA quậy sân Thống Nhất

TruongUy
TruongUy

TTO - Hơn 3.000 CĐV Sông Lam Nghệ An đến sân Thống Nhất vào chiều 19-4 để ủng hộ đội nhà với Sài Gòn FC trong trận đấu muộn vòng 13 V-League Eximbank 2012, và đã có những hành vi đáng lên án.

TTO - Hơn 3.000 CĐV Sông Lam Nghệ An đến sân Thống Nhất vào chiều 19-4 để ủng hộ đội nhà với Sài Gòn FC trong trận đấu muộn vòng 13 V-League Eximbank 2012, và đã có những hành vi đáng lên án.

Trước đó vài giờ, đông đảo .

Họ đồng thanh hô vang “Trọng tài bán độ” nhiều lần để phản ứng quyết định của trọng tài chính Phùng Đình Dũng khi không cho Sông Lam Nghệ An (SLNA) hưởng quả phạt 11m ở phút 57. Ở tình huống này, Minh Chuyên phá bóng trúng tay của Đặng Văn Robert đang giơ cao trong vòng cấm nhưng trọng tài Phùng Đình Dũng đã khoác tay ra hiệu trận đấu tiếp tục do có lẽ cho rằng Robert không cố ý.

Sau đó, các CĐV SLNA còn phản ứng bằng cách gom giấy báo lót ngồi châm lửa đốt để phản ứng tiếp khiến lực lượng an ninh ở sân Thống Nhất phải lo xịt chữa lửa. Dập chỗ này, họ lại đốt chỗ khác.

Chưa dừng tại đó, các CĐV quá khích của SLNA còn làm loạn khiến lực lượng an ninh phải lên khán đài để trấn áp nhưng vấp phải sự bao che của đám đông CĐV SLNA. Kết thúc trận đấu, thay vì ra về, các CĐV SLNA còn tiếp tục gom giấy báo đốt lửa trên khán đài khiến lực lượng an ninh phải dùng vòi rồng để dập lửa.

NGUYÊN KHÔI

TruongUy
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên