10/02/2020 13:03 GMT+7

Có bao nhiêu đội đua top 4 Giải ngoại hạng Anh?

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Trái ngược với tình cảnh "một mình một ngựa" của Liverpool trên con đường đến với ngôi vương, cuộc đua top 4 Giải ngoại hạng Anh mùa này hấp dẫn hơn bao giờ hết với sự góp mặt của cả chục đội bóng.

Có bao nhiêu đội đua top 4 Giải ngoại hạng Anh? - Ảnh 1.

M.U (trái) và Chelsea đều có thể bật bãi trong cuộc đua top 4 quyết liệt mùa này - Ảnh: The Mirror

Manchester City (51 điểm), Leicester (49 điểm), Chelsea (41 điểm), Tottenham (37 điểm), Sheffield (36 điểm), M.U (35 điểm), Wolverhampton (35 điểm), Everton (33 điểm) và Arsenal, Burnley, Newcastle, Southampton (cùng 31 điểm) - tổng cộng có tới 12 đội bóng "lúc nhúc" phía sau Liverpool (điểm số tính đến trước thềm vòng 26).

Với điểm số vượt trội cùng bản lĩnh của mình, Manchester City có lẽ cũng đã cầm chắc tấm vé dự Champions League mùa sau. 

Cuộc đua top 4 có lẽ chỉ nên tính từ Leicester trở xuống. Và khoảng cách giữa đội hạng tư Chelsea với Southampton là 10 điểm - hoàn toàn có thể san lấp trong 13 vòng đấu còn lại.

Tất nhiên sẽ rất khó để Burnley, Southampton làm nên điều kỳ diệu, nhưng Arsenal thì khác. Họ vẫn là một đại gia với nhiều ngôi sao cùng phong độ khá ổn định dưới thời tân HLV trưởng Mikel Arteta. 

Khá khó tin, nhưng Arsenal lại là một trong số ít các đội bóng châu Âu bất bại từ đầu năm 2020. Tuy đa phần là các trận hòa nhưng ít ra Arteta cũng đã xây dựng được lối chơi phòng ngự vững chãi cho "pháo thủ".

Everton - đội xếp ngay trên Arsenal, không được đánh giá cao về tham vọng ở mùa giải này, nhưng Wolverhampton cùng Sheffield United thì khác. Cả hai là những chú "ngựa ô" thú vị của giải đấu với thành tích đối đầu cực tốt trước các đội bóng lớn. 

Cái tên Wolverhampton đã gắn liền với thương hiệu "giants-killer" (sát thủ trước các đại gia) từ mùa giải năm ngoái, còn Sheffield là một hiện tượng nối tiếp. Đội bóng mới lên hạng này đã thắng Arsenal cũng như cầm hòa Chelsea, Tottenham, M.U ở lượt đi. 

Với phần thưởng là tấm vé dự cúp châu Âu ngay trước mắt, Wolverhampton cùng Sheffield hứa hẹn sẽ chơi quyết liệt hơn nữa trong giai đoạn cuối mùa giải.

Leicester bị đánh giá kém nhất trong nhóm đại gia nhưng lại có lợi thế quá lớn về điểm số, vì vậy những đối tượng chính của cuộc đua top 4 có lẽ vẫn là Chelsea, Tottenham và M.U. Và cả ba đội bóng này đều đang gặp vấn đề lớn về nhân sự.

Với M.U, họ mua được Bruno Fernandes nhưng lại mất Marcus Rashford trong vòng khoảng 2 tháng tới. 

3 trận đấu hoàn toàn tịt ngòi ở Giải ngoại hạng Anh gần đây phản ánh bộ mặt bạc nhược của "quỷ đỏ" lúc này khi mất đi ngôi sao số một trên hàng công. Kỳ vọng của họ giờ đây nằm ở tiền đạo tân binh Odion Ighalo.

Mất mát của Tottenham cũng chẳng kém khi Harry Kane dính chấn thương nặng, họ còn gặp khó hơn cả M.U khi không mua tiền đạo nào trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, thậm chí còn bán chân sút dự bị Vincent Janssen. Tottenham lúc này chỉ còn đúng 2 tiền đạo là Son Heung-Min và cầu thủ 18 tuổi Troy Parrott.

Chelsea là đội ổn định nhất lúc này khi không vắng ngôi sao nào vì chấn thương, đồng thời cũng không bổ sung tân binh nào trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. 

Kinh nghiệm là điểm yếu lớn nhất của thầy trò HLV Frank Lampard, họ khởi đầu ấn tượng trong nửa đầu mùa giải nhưng hụt hơi trong giai đoạn mùa đông. 

Lợi thế 4 điểm của họ trước Tottenham không quá đáng kể, đặc biệt khi họ còn phải đối đầu M.U, Tottenham, Liverpool và Manchester City trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

Cuộc đua trụ hạng căng thẳng không kém

Tốp đầu chật chội, còn nhóm xếp nửa dưới bảng xếp hạng cũng căng thẳng không kém khi nhiều đội bóng lớn vẫn chưa kiếm đủ số điểm "an toàn". 3 đội xếp cuối bảng hiện tại là Norwich (18 điểm), Watford, West Ham (cùng 24 điểm). Đội xếp hạng thứ 15 là Brighton cũng chỉ hơn nhóm "cầm đèn đỏ" đúng 3 điểm, thậm chí cả nhóm đua tranh vé châu Âu cũng chỉ hơn 7 điểm.

Kỳ nghỉ đông lạ lùng của bóng đá Anh Kỳ nghỉ đông lạ lùng của bóng đá Anh

TTO - Sẽ chỉ có 4 trận đấu diễn ra ở Giải ngoại hạng Anh vào cuối tuần này, theo chân thể thức kỳ nghỉ đông đầu tiên trong lịch sử giải đấu mệnh danh hấp dẫn nhất hành tinh. Có thể nói đây là một sáng kiến thực sự lạ lùng.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên