26/07/2019 21:49 GMT+7

CLB TP.HCM tiếp tục dẫn đầu V-League nhờ bàn gỡ hòa ở phút 90+7

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Tối 26-7, bàn thắng ở phút 90+7 của Công Thành đã giúp chủ nhà TP.HCM hòa Hà Nội 2-2 trong trận đấu hấp dẫn nhất ở vòng 18 V-League 2019 với 2 thẻ đỏ chia đều cho hai đội.

CLB TP.HCM tiếp tục dẫn đầu V-League nhờ bàn gỡ hòa ở phút 90+7 - Ảnh 1.

HLV Chung Hae Soung (áo trắng) cùng ban huấn luyện và cầu thủ dự bị TP.HCM ăn mừng bàn gỡ 2-2 ở những giây cuối cùng của trận đấu - Ảnh: HỮU THÀNH

Phải lâu lắm rồi, sân Thống Nhất mới đông kín khán giả như thế trong một trận đấu ở V-League. Và tất cả đã không phải thất vọng với màn trình diễn của hai đội bóng đang dẫn đầu giải.

Dù chỉ chơi với một ngoại binh là tiền đạo Pape Omar, Hà Nội vẫn tỏ ra rất mạnh với 8 cầu thủ đã và đang khoác áo ĐTQG ở đội hình xuất phát. 

Với Quang Hải và Văn Quyết trên hàng tấn công, Hà Nội đã tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm trong khoảng nửa đầu hiệp một.

CLB TP.HCM tiếp tục dẫn đầu V-League nhờ bàn gỡ hòa ở phút 90+7 - Ảnh 2.

Kesley và các đồng đội ăn mừng bàn thắng 1-0 - Ảnh: QUANG NGUYỄN

Nhưng TP.HCM lại là đội ghi bàn trước khi thủ môn Văn Công phạm lỗi với tiền đạo nhập tịch Huỳnh Kesley trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Huỳnh Kesley không khó để ghi bàn mở tỉ số ở phút 31.

Bàn thua khiến Hà Nội dồn lên tấn công nhiều hơn, nhưng hàng thủ TP.HCM đã chơi chắc chắn. Trong đó, thủ môn Thanh Thắng đã có hai lần cản phá xuất sắc trước pha dứt điểm của Hùng Dũng (phút 40) và Văn Quyết (phút 45+2).

CLB TP.HCM tiếp tục dẫn đầu V-League nhờ bàn gỡ hòa ở phút 90+7 - Ảnh 3.

Hùng Dũng (trái) và Công Thành - tác giả bàn gỡ 2-2 cho TP.HCM - Ảnh: QUANG NGUYỄN

Hiệp hai chỉ mới bắt đầu được 6 phút, tiền vệ quan trọng ở tuyến giữa của TP.HCM là Văn Thuận đã bị trọng tài Ngô Duy Lân rút thẻ đỏ sau pha vào bóng với Văn Quyết. 

Đây cũng là bước ngoặt của trận đấu. Chơi với thế hơn người, Hà Nội đã ghi liền hai bàn trong vòng 6 phút để dẫn lại 2-1 nhờ công của Quang Hải (phút 63) và Pape Omar (phút 68).

CLB TP.HCM tiếp tục dẫn đầu V-League nhờ bàn gỡ hòa ở phút 90+7 - Ảnh 4.

Quang Hải ăn mừng bàn gỡ hòa 1-1 - Ảnh: HỮU THÀNH

Mất người vì thẻ đỏ, CLB TP.HCM còn gặp tổn thất thêm về lực lượng khi Quang Nam phải rời sân bằng cáng ở phút 79 sau pha tranh chấp với một cầu thủ Hà Nội. 

Và nếu thần may mắn không mỉm cười, TP.HCM đã nhận thêm bàn thua ở phút 82, khi Văn Quyết sút bóng chạm xà ngang.

CLB TP.HCM tiếp tục dẫn đầu V-League nhờ bàn gỡ hòa ở phút 90+7 - Ảnh 5.

Cầu thủ TP.HCM ăn mừng cùng đông đảo CĐV sau trận đấu - Ảnh: HỮU THÀNH

Chơi hơn người, dẫn trước 2-1, vậy mà Hà Nội lại để tuột mất chiến thắng vì thẻ đỏ của Thành Chung ở phút 90+2 do giật cùi chỏ với tiền đạo Akinade của TP.HCM. 

Kết quả là ở pha tấn công cuối cùng của trận đấu ở phút 90+7, sân Thống Nhất như vỡ òa với pha đánh đầu thành bàn của Công Thành, gỡ hòa 2-2 cho TP.HCM. Còn ở dưới sân, thầy trò HLV Chung Hae Soung nhảy ăn mừng "như điên" vì không thể tin nổi.

Với kết quả này, TP.HCM tiếp tục dẫn đầu giải với 35 điểm sau 18 trận, hơn 1 điểm so với Hà Nội.

Vé giả khiến nhiều CĐV không thể vào sân Thống Nhất xem trận TP.HCM - Hà Nội Vé giả khiến nhiều CĐV không thể vào sân Thống Nhất xem trận TP.HCM - Hà Nội

TTO - Mua phải vé giả khiến nhiều người hâm mộ không thể vào sân Thống Nhất xem trận đấu hấp dẫn nhất ở vòng 18 V-League 2019 giữa đội đầu bảng TP.HCM và đương kim vô địch Hà Nội vào tối 26-7.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên