15/08/2020 09:09 GMT+7

CLB Quảng Nam lần thứ 2 gửi đơn đề nghị dừng V-League 2020

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Ngày 15-8, CLB bóng đá Quảng Nam lần thứ 2 có công văn đề nghị dừng tổ chức V-League 2020 vì dịch COVID-19. CLB Quảng Nam hiện đứng cuối bảng xếp hạng sau 11 vòng, nếu công nhận kết quả thì CLB này sẽ phải xuống hạng.

CLB Quảng Nam lần thứ 2 gửi đơn đề nghị dừng V-League 2020 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Húp, chủ tịch CLB Quảng Nam, lần thứ 2 gửi đơn đòi dừng V-League 2020 - Ảnh: NAM KHÁNH

Trước đó ngày 11-8, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã gửi tới các CLB tham dự giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2 phương án giải đấu trở lại sau dịch COVID-19 để các CLB đóng góp ý kiến.

Cụ thể, phương án 1, giải bắt đầu trở lại từ ngày 5-9 và kết thúc vào ngày 13-12-2020.

Phương án 2, giải sẽ bắt đầu trở lại vào ngày 12-9 và kết thúc vào ngày 23-12-2020.

Sau khi nhận được công văn này, CLB Quảng Nam đã có văn bản phản hồi Công ty VPF cho rằng cả hai phương án VPF đưa ra đều bất hợp lý và tiếp tục yêu cầu dừng V-League 2020 tại đây chứ không đá nữa.

Công văn do ông Nguyễn Húp, chủ tịch CLB Quảng Nam, ký lý giải như sau: Đà Nẵng, Quảng Nam tiếp tục giãn cách xã hội từ ngày 12-8 mà chưa có ngày kết thúc.

Trường hợp bị cách y 14 ngày thì đến ngày 2-9 hai CLB Quảng Nam, Đà Nẵng chỉ có 3 ngày để chuẩn bị cho phương án 1 và 13 ngày cho phương án 2 thì có khả năng thi đấu hay không ?

Nhằm đảm bảo kế hoạch cho mùa giải 2021, CLB cần có 70 ngày để chuẩn bị, tức là từ ngày 15-11-2020 đến 30-1-2021 thì cầu thủ mới đủ thời gian tập luyện, CLB có thời gian thuê ngoại binh. Việc dịch COVID-19 vẫn đang diễn tiến phức tạp nên thực hiện theo phương án tổ chức giải của VPF là không sát với thực tế.

Trước phân tích này, CLB Quảng Nam tiếp tục đề nghị VPF dừng V-League 2020 tại đây để CLB chuẩn bị cho mùa giải 2021.

CLB Quảng Nam cho rằng nếu V-League 2020 được thi đấu kéo dài đến tận ngày 23-12 trong khi hợp đồng của các CLB với cầu thủ sẽ kết thúc vào ngày 31-10 thì chi phí để gia hạn hợp đồng là rất lớn, khó cho mùa giải sau.

Hiện CLB Quảng Nam đang có 8 điểm, đứng 14/14 CLB tại V-League sau 11 vòng đấu. CLB Quảng Nam muốn dừng giải để chuẩn bị cho mùa sau nhưng trong đơn không hề đề cập tới việc nên hủy toàn bộ kết quả của mùa giải 2020 hay công nhận kết quả.

Nếu công nhận kết quả sau 11 vòng đấu, CLB Quảng Nam chính là đội phải xuống chơi ở giải hạng nhất 2021.

Mặc dù tuyên bố trên báo chí rằng sẵn sàng chấp nhận xuống hạng nếu V-League công nhận kết quả sau 11 vòng đấu và dừng giải ở đây nhưng trong công văn gửi đến VPF, CLB Quảng Nam lại "quên" chi tiết quan trọng này.

Gửi đơn xin dừng V-League, CLB Quảng Nam sẽ thoát nguy cơ xuống hạng? Gửi đơn xin dừng V-League, CLB Quảng Nam sẽ thoát nguy cơ xuống hạng?

TTO- Ngày 28-7, CLB Quảng Nam đã gửi đơn xin dừng V-League 2020 vì dịch COVID-19. CLB Quảng Nam cũng đề nghị LĐBĐVN (VFF) không cho đội nào phải xuống hạng, đồng nghĩa với họ sẽ thoát nguy cơ phải về chơi ở giải hạng nhất mùa giải 2021.


KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên