31/10/2020 10:16 GMT+7

CLB Nam Định không buông xuôi

KHƯƠNG XUÂN thực hiện
KHƯƠNG XUÂN thực hiện

TTO - Giám đốc kỹ thuật CLB DNH Nam Định Nguyễn Văn Sỹ nói nếu trụ hạng ở V-League, các cầu thủ sẽ giữ được mức thu nhập, còn xuống hạng thì đời sống của họ sẽ khó khăn. Vì vậy, dù cơ hội trụ hạng rất mong manh nhưng CLB Nam Định sẽ không buông xuôi.

CLB Nam Định không buông xuôi - Ảnh 1.

Niềm vui sẽ đến với các cầu thủ Nam Định trong trận đấu chiều nay? - Ảnh: HỮU TẤN

17h chiều nay 31-10, CLB Nam Định sẽ làm khách trước Sông Lam Nghệ An (SLNA) ở vòng 5 giai đoạn 2 V-League 2020 trên sân Vinh.

* CLB Nam Định đã bị trọng tài "cướp" một bàn thắng trong trận đấu với chủ nhà Quảng Nam ngày 20-10, mất cơ hội có thể giành 1 điểm và trụ hạng sớm. Trước trận quyết đấu với SLNA, tâm trạng của các cầu thủ Nam Định ra sao, thưa ông?

- Việc CLB Nam Định bị trọng tài xử sai đã xảy ra quá nhiều trong mùa giải 2020 chứ không phải lần đầu chúng tôi bị "cướp" bàn thắng. Việc Nam Định bị xử ép như vậy liệu có còn tái diễn trong những trận đấu tới hay không, người hâm mộ cứ theo dõi sẽ biết. Vì vậy, chúng tôi giờ không còn quan tâm trọng tài nào sẽ bắt trong trận đấu với SLNA nữa.

Những ngày qua, tôi và ban huấn luyện đã dành rất nhiều thời gian để động viên cầu thủ, giúp họ lấy lại hứng khởi. Với cầu thủ Nam Định, nếu trụ hạng được ở V-League, họ sẽ giữ được thu nhập như hiện nay, hoặc tốt hơn. Còn nếu rớt hạng, đời sống của họ sẽ khó khăn.

* Sau sự việc ảnh hưởng đến tương lai của CLB Nam Định nói trên, có lãnh đạo nào ở VFF, ban trọng tài, Công ty VPF liên hệ với CLB Nam Định để chia sẻ?

- Không có ai liên hệ với chúng tôi vì có lẽ họ coi như việc đã rồi. Sau trận đấu với Quảng Nam, CLB Nam Định có văn bản gửi Công ty VPF với mong muốn ban điều hành giải xem lại cách điều hành chứ cũng không yêu cầu ban tổ chức phải thay đổi kết quả trận đấu.

Ông Dương Văn Hiền (trưởng ban trọng tài VFF) giải thích là do mưa to quá trọng tài khuất tầm nhìn nên không nhìn rõ. Nhưng vì sao không nhìn rõ lại phất cờ việt vị với cầu thủ Nam Định? Chúng tôi giờ không quan tâm đến chuyện đó nữa mà chỉ biết sẽ chiến đấu hết mình.

* Dư luận cho rằng nếu CLB Nam Định phải xuống hạng trong mùa giải này là sự thất bại của bóng đá VN, ông cảm thấy thế nào?

- Tôi nghe thì thấy buồn cho bóng đá VN, buồn cho HLV Park Hang Seo. Nói vậy bởi với mỗi nền bóng đá, giải vô địch quốc gia là thước đo để đánh giá sự phát triển. Giải đấu phải chuyên nghiệp, minh bạch, có chất lượng chuyên môn tốt thì cầu thủ mới tốt để góp sức cho đội tuyển quốc gia. Giải quốc gia mà người hâm mộ còn không muốn đến sân xem chứ nói gì đến người làm nghề bóng đá như tôi. Điều hành thế chúng tôi rất nản.

* Đời sống hiện nay của cầu thủ Nam Định ra sao so với mặt bằng các CLB tại V-League?

- Hiện nay cầu thủ các đội ở V-League được trả lương trung bình 25-30 triệu đồng/tháng, các cầu thủ Nam Định thấp hơn thế nhiều. Ở CLB Nam Định, những cầu thủ trẻ còn hợp đồng đào tạo được nhận lương trung bình 5-7 triệu/tháng. Các cầu thủ trụ cột ra sân nhiều ở V-League được hưởng lương 7-10 triệu/tháng. Ngoài ra, hằng tháng các cầu thủ trụ cột còn được CLB hỗ trợ thêm vài triệu đồng.

* Lịch trực tiếp vòng 5 giai đoạn 2 V-League ngày 31-10: SHB Đà Nẵng - Thanh Hóa (17h, Thể thao TV), SLNA - Nam Định (17h, Bóng đá TV), Hải Phòng - Quảng Nam (17h, Thể thao Tin tức HD).

Sông Lam Nghệ An sẽ chơi sòng phẳng

"Dù SLNA đã trụ hạng nhưng không vì thế mà chúng tôi buông xuôi. Các cầu thủ SLNA sẽ chơi hết mình để cống hiến cho người hâm mộ Nghệ An một trận đấu hay và tri ân nhà tài trợ. Ngoài ra, nếu giành chiến thắng cầu thủ sẽ có thưởng nên không có cớ gì họ lại không nỗ lực để thi đấu.

Người hâm mộ và truyền thông có thể đánh giá trận SLNA - Nam Định là một trận đấu nhạy cảm, căng thẳng nhưng tôi nghĩ cứ sòng phẳng mà đá. Chúng tôi sẽ mở cửa miễn phí khán đài B cho khán giả vào sân cổ vũ" - ông Nguyễn Hồng Thanh, chủ tịch CLB SLNA, nói với Tuổi Trẻ.

Ban trọng tài VFF đã phân công trọng tài Hoàng Ngọc Hà (Hà Nội) điều khiển trận đấu mang tính quyết định này. Ông Hoàng Ngọc Hà là trọng tài FIFA và đạt danh hiệu "Còi vàng" mùa giải 2019. Trợ lý cho ông Hà là các ông: Phạm Mạnh Long (Hải Phòng), Nguyễn Trung Hậu (Đà Nẵng), Nguyễn Trung Kiên B (Hà Nội) là trọng tài thứ 4. Giám sát trọng tài là ông Phạm Chu Thiện.

Lá phiếu nào sẽ đứng về  CLB Nam Định, TP.HCM? Lá phiếu nào sẽ đứng về CLB Nam Định, TP.HCM?

TTO - Ngày 27-7, ông Lê Khánh Hải - thứ trưởng Bộ VH-TT&DL kiêm chủ tịch VFF - đã yêu cầu ông Trần Quốc Tuấn - phó chủ tịch thường trực VFF - tổ chức cuộc họp với Ban trọng tài để chấn chỉnh những sai sót nghiêm trọng của đội ngũ trọng tài.

KHƯƠNG XUÂN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên