10/06/2020 11:23 GMT+7

Chuyên nghiệp kiểu V-League

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Ngày 9-6, HLV Fabio Lopez đã ký vào biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn với CLB Thanh Hóa. Một cuộc ra đi được dự báo trước sau khi CLB Thanh Hóa có kết quả thắng 1, thua 4 ở đấu trường Cúp quốc gia rồi V-League 2020.

Chuyên nghiệp kiểu V-League - Ảnh 1.

HLV Fabio Lopez nghĩ gì khi biết rằng 100% cầu thủ Thanh Hóa đã đẩy ông khỏi chiếc ghế HLV trưởng của CLB? - Ảnh: ANH DŨNG

Với bóng đá chuyên nghiệp, việc ra đi của HLV trưởng khi cuộc chơi còn dang dở là lẽ thường tình. Đơn giản đó là thành tích của đội bóng không tương xứng với sự đầu tư và ở đây là trường hợp của HLV Lopez.

Sau trận thua 1-2 trước Quảng Nam vào tuần trước và cũng là trận thua thứ 3 của Thanh Hóa sau 3 vòng đầu tiên V-League 2020, thực hiện thăm dò, bầu Đệ (ông Nguyễn Văn Đệ, chủ tịch CLB) nắm được việc xuất hiện mối quan hệ bất thường giữa cầu thủ và HLV Lopez. 

Ngay sau đó, trong cuộc họp không có sự tham dự của ông Lopez, 100% cầu thủ Thanh Hóa bỏ phiếu bất tín nhiệm và đề nghị bầu Đệ thay HLV trưởng.

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ, bầu Đệ thừa nhận những thông tin nói trên là chính xác và cho biết thêm: "Trong điều khoản hợp đồng có quy định CLB có quyền sa thải và không phải bồi hoàn kinh phí nếu HLV trưởng dẫn dắt CLB thi đấu không thành công. Nhưng dù chia tay sớm, chúng tôi vẫn trả lương cho ông Lopez đến hết tháng 6. Chuyện về HLV Lopez đến đây là chấm dứt, tôi không muốn nói gì thêm nữa...".

Khi dẫn dắt Manchester United, Chelsea, HLV lừng danh và đầy cá tính là Jose Mourinho dù không được lòng cầu thủ, từng phải ra đi nhiều lần trước khi kết thúc hợp đồng với CLB nhưng chưa từng đối mặt với việc bị 100% cầu thủ tẩy chay như cách mà HLV Lopez vừa hứng chịu. 

Ai cũng biết rằng tiếng nói của Lionel Messi trong phòng thay đồ của CLB Barcelona "nặng ký" như thế nào. 

Nhưng dù từng tuyên bố không phục HLV, Messi vẫn chưa từng xách động đồng đội quay lưng với HLV như cách mà cầu thủ Thanh Hóa thể hiện với ông Lopez.

Lần đầu tiên sau hai thập niên làm bóng đá chuyên nghiệp, V-League mới xảy ra tình cảnh HLV trưởng bị sa thải bởi phiếu bất tín nhiệm của cầu thủ. Và đây cũng là HLV thứ 6 (cả nội lẫn ngoại) chia tay đội bóng xứ Thanh dưới thời chủ tịch Nguyễn Văn Đệ. Thêm một "kỷ lục" nữa với ông bầu này. 

Trong số này có HLV Mihail (từng là giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Romania) phải nói lời chia tay sau 4 tháng làm việc ở V-League 2017 bởi những xung đột với cầu thủ. Nhiều HLV khác ra đi do bất đồng quan điểm hoặc bị ông bầu này can thiệp quá nhiều vào việc chuyên môn.

Với HLV Lopez, chiếc "máy xay" HLV ở V-League đã khởi động khi cuộc chơi chưa đi qua giai đoạn thăm dò. Có thể chiếc "máy xay" ấy sẽ không dừng lại khi mà ít nhất chiếc ghế của một HLV trưởng nữa đã cảm nhận được sự rung lắc dữ dội...

Vòng 3 V-League 2020: Hoàng Anh Gia Lai thảm bại Vòng 3 V-League 2020: Hoàng Anh Gia Lai thảm bại

TTO - Chuỗi trận toàn thua và hòa khi đến làm khách trên sân Hàng Đẫy của HAGL kéo dài lên con số 10 sau thất bại 0-3 trước chủ nhà Hà Nội tối 6-6.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên