02/03/2014 15:33 GMT+7

Chuyên gia Trung Quốc của tuyển bóng chuyền trẻ VN chết vì đột quỵ

T.PHÚC
T.PHÚC

TTO – Ngày 2-3, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền VN Trần Đức Phấn xác nhận, chuyên gia người Trung Quốc Rong Han Yan của đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ VN đã qua đời hôm 28-2 tại Hà Nội vì đột quỵ.

Ông Trần Đức Phấn cho biết: “Ngày 28-2, ông Rong Han Yan đã bị đột quỵ trong phòng riêng của mình và đến sáng mới được mọi người phát hiện. Ông đã được đưa vào bệnh viện Bưu Điện cấp cứu nhưng không qua khỏi”.

Ông Rong Han Yan có nhiều đóng góp cho sự phát triển bóng chuyền VN. Ông từng giữ chức HLV trưởng tuyển bóng chuyền nam VN tham dự SEA Games 1997,  sau đó chủ yếu tham gia lĩnh vực đào tạo trẻ. Chuyên gia 65 tuổi này cũng từng giúp tuyển nữ VN đăng quang Giải bóng chuyền quốc tế VTV Cup 2010.

Trong sự nghiệp của mình, ông Rong Han Yan từng làm HLV trưởng tuyển Pakistan, HLV trưởng CLB Giang Tô với nhiều tuyển thủ Trung Quốc, HLV trưởng CLB vô địch Kuwait Mankhaki,..

Được biết, ông Rong Han Yan có tiền sử bệnh tim và từng xin nghỉ việc tại VN năm 2011 để chữa bệnh. Đầu năm 2014, ông trở lại VN để làm công tác đào tạo trẻ. Tại Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV – Bình Điền 2014 sẽ khởi tranh ngày mai (3-3) tại Đắk Nông, ông Rong Han Yan được đăng ký chức danh HLV trưởng tuyển trẻ VN.

Đây là cú sốc lớn cho ban huấn luyện lẫn thành viên đội tuyển bóng chuyền trẻ VN trước thềm Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV – Bình Điền 2014. Tạm thời, HLV phó Nguyễn Thị Hiền sẽ tạm giữ quyền HLV trưởng tuyển trẻ VN tham dự giải đấu này. Ngày 3-3, tuyển trẻ VN sẽ chơi trận khai mạc giải gặp tuyển Myanmar lúc 16g30.

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên