21/03/2020 11:50 GMT+7

Chung tay hướng đến cộng đồng

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Dù tồn tại những mối 'ân oán' thường thấy của các đội bóng cùng thành phố nhưng điều đó không thể ngăn hai CLB Liverpool và Everton hướng đến những hoạt động tốt đẹp cho cộng đồng. Trong thời điểm khó khăn này, các tuyển thủ Đức cũng vào cuộc.

Chung tay hướng đến cộng đồng - Ảnh 1.

Adam Lallana - một trong số các ngôi sao bóng đá của Liverpool - tham gia giúp quỹ Fans Supporting Foodbanks - Ảnh: Liverpool

Cụ thể, 5 năm trước, một tổ chức có tên Fans Supporting Foodbanks ra đời với mục đích giúp đỡ những người vô gia cư hoặc nghèo khó ở Anh có đủ lương thực. Tổ chức này được thành lập bởi các CĐV Liverpool và Everton và được hậu thuẫn bởi cả hai đội bóng.

“Một CLB vì cộng đồng không phải chỉ đi quanh các trường học và dạy trẻ em chơi bóng. Một CLB cộng đồng cần phải hiện diện khi mọi người cần đến họ.

Chủ tịch CLB Stevenage

Nghĩa cử đẹp của các CLB

Những trận đấu sân nhà của Liverpool và Everton là cơ hội để Fans Supporting Foodbanks gây quỹ. Chưa hết, đi cùng đó là rất nhiều chương trình khác như huấn luyện bóng đá cho trẻ em khuyết tật, giúp đỡ người già… 

Ở thời điểm hiện tai, tổ chức này đang gặp khó khăn lớn khi Giải ngoại hạng Anh (Premier League) phải tạm hoãn gần 2 tháng, thậm chí có thể hủy bỏ 1/4 mùa giải còn lại. 

Trước tình hình đó, ban lãnh đạo CLB Liverpool đã đứng ra nhận trách nhiệm tài trợ toàn bộ số tiền thâm hụt để quỹ tiếp tục duy trì hoạt động.

Hành động của Liverpool chỉ là một phần trong số những hành động đẹp thời gian qua của các CLB và các ngôi sao bóng đá. 

Hồi tuần trước rộ lên tin đồn Ronaldo hiến các khách sạn của mình ở Bồ Đào Nha để dùng làm khu chữa trị cho người nhiễm dịch bệnh, cuối cùng đó lại là tin giả. 

Nhưng mới đây CLB Chelsea đã biến chuyện không thể thành có thể, khi sử dụng một khách sạn của mình ở khu vực quanh sân Stamford Bridge làm nơi phục vụ cho các nhân viên dịch vụ y tế quốc gia. 

mùa dịch bệnh, những nhân viên y tế phải căng mình làm việc mọi lúc, thậm chí không thể về nhà. Do đó, việc có một nơi ở đầy đủ tiện nghi cho họ là điều rất ý nghĩa.

2,5 triệu euro từ các tuyển thủ Đức

Các ngôi sao bóng đá Đức cũng nhận được nhiều khen ngợi khi cùng nhau quyên góp số tiền lên đến 2,5 triệu euro (khoảng 62 tỉ đồng) để giúp đỡ việc chống dịch COVID-19. 

"Chúng ta cần phải chăm sóc lẫn nhau trong những thời điểm như thế này. Là các thành viên tuyển quốc gia và chúng tôi sẽ giúp đỡ cho những điều chính đáng" - thủ thành đội trưởng tuyển Đức Manuel Neuer thông báo về việc này trên Instagram.

Những trụ cột khác ở tuyển Đức như Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Matthias Ginter cũng đăng tải đoạn video này. 

Toni Kroos, Ilkay Gundogan và Ter Stegen cũng nằm trong số những tuyển thủ đưa ra ý tưởng này. "Ngay khi có ý tưởng, mọi người lập tức đồng thuận" - lãnh đội Oliver Bierhoff nói.

Không chỉ có giới bóng đá đỉnh cao, những CLB hạng dưới cũng sẵn sàng chung tay vì cộng đồng, điển hình như đội bóng đang nằm chót bảng Giải hạng nhì Anh Stevenage. 

Bất chấp những khó khăn về kinh tế nếu phải rớt hạng, lãnh đạo đội bóng rất tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ người dân mùa dịch những ngày qua.

"Họ sẽ thế nào nếu không được ra khỏi nhà? Đội bóng của chúng tôi có bếp ăn nhưng không sử dụng vào giai đoạn này và cũng có những cầu thủ đang không được chơi bóng đá.

Vì thế, chúng tôi sẽ sử dụng mọi nguồn lực mình có để hỗ trợ cộng đồng" - chủ tịch Phil Wallace nói. Và trong thời gian tới, những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp sẽ thành nhân viên tiếp tế lương thực cho các gia đình bị cách ly.

Các đội đua F1 giúp sản xuất máy thở

Hãng tin BBC cũng cho biết các đội đua F1 đang làm việc với các tổ chức y tế để đưa ra sự trợ giúp về việc sản xuất máy thở cho các bệnh nhân.

Hầu hết các đội đua F1 như Ferrari, McLaren, Mercedes, Williams đều có những cơ sở kỹ thuật công nghệ cao và có thể góp phần vào việc sản xuất dụng cụ y tế này.

Trước đó, những ông chủ của Ferrari cũng đã đóng góp số tiền 11 triệu USD để giúp Chính phủ Ý trong mùa đại dịch.

Phan Văn Tài Em mở lớp bóng đá cộng đồng Phan Văn Tài Em mở lớp bóng đá cộng đồng

TTO - Sau gần một năm rời khỏi bóng đá chuyên nghiệp, Phan Văn Tài Em trở lại với bóng đá bằng việc mở lớp bóng đá cộng đồng.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên