24/09/2017 14:55 GMT+7

Chung kết Sao mai dòng nhạc nhẹ: đêm thi khởi sắc

DANH ANH
DANH ANH

TTO - Khác với dòng dân gian ở tuần trước, đêm chung kết cuộc thi Sao mai 2017 dòng nhạc nhẹ vừa kết thúc vào tối 23-9 được cả khán giả và ban giáo khảo đánh giá tích cực.

Chung kết Sao mai dòng nhạc nhẹ: đêm thi khởi sắc - Ảnh 1.

Từ 10 thí sinh, một lần nữa, các giọng ca nữ lại chiến thắng áp đảo để lọt vào đêm xếp hạng và trao giải Sao mai toàn quốc 2017.

Gương mặt đầu tiên được chọn tranh ngôi vị quán quân là Trần Thị Nhật Linh. Cô gái đến từ Thái Nguyên lựa chọn kết hợp hai ca khúc Có em chờ (Đinh Kai) và Mong anh về (Dương Cầm) thể dự thi.

Với bản phối khí mới mẻ của Hoàng Anh Minh, Nhật Linh đã có một phần thi ấn tượng ngay từ những câu hát đầu tiên khi kết hợp hai bản nhạc vốn có phong cách khác nhau và ra đời cách nhau khá lâu.

Xem Đêm - Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Kỹ năng xử lý tác phẩm khôn khéo, ngoại hình sang sân khấu cộng với sự mới lạ trong việc tìm tòi cách thể hiện nên cô là thí sinh nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Thí sinh được đánh giá cao tiếp theo là Nguyễn Thị Thu Thuỷ, sinh năm 1994, đến từ

Hải Dương, hiện là sinh viên trường Đại học Văn hoá nghệ thuật quân đội.

Cô tạo được ấn tượng mạnh mẽ với ca khúc Đêm (sáng tác Dominik Nghĩa Đỗ, Hoàng Quân) mang phong cách Rock.

Thu Thuỷ có quãng giọng rộng, kỹ thuật tốt khi xử lý các nốt cao rất sắc và vẫn giữ tốt cảm xúc, nhận được sự tán dương của khán giả.

Thí sinh thứ ba đi tiếp vào vòng trong là Trần Thị Yến. Với ca khúc Mắt đen (sáng tác: Trần Lập), cô đã thể hiện tốt cảm xúc tinh tế khi đoạn đầu bài hát cô giữ được chất trữ tình của ca khúc trên nền nhạc đệm của guitar.

Ở đoạn sau ca khúc, nhạc sĩ Dương Cầm đẩy mạnh phần cao trào để khoe được chất rock trong giọng hát của Yến Nhi và tạo sự bùng nổ vào phần cuối của bài hát.

Xem Hurt & I don't believe -  Lâm Bảo Ngọc

Gương mặt cuối cùng lọt vào chung kết xếp hạng là Lâm Bảo Ngọc, cô gái sinh năm 1996 đến từ Nam Định, hiện là sinh viên trường Đại học văn hóa nghệ thuật quân đội.

Mạo hiểm chọn cách kết hợp hai bản nhạc nước ngoài Hurt và I don’t Believe, cô gái nhỏ bé có giọng hát nội lực khoe chất giọng hơi khàn khi xử lý những nốt trầm nhưng khi lên cao rất sáng.

Với cách xử lý bài khá tinh tế, xúc cảm, Bảo Ngọc đã biến 2 bản pop mang hai màu sắc trở nên "bắt tai". Nếu ở Hurt mang tính tự tự thì I don’t Believe đang tiết tấu sôi động và cả hai giúp thí sinh khoe quãng giọng rộng, hơi thở chắc để thể hiện những nốt cao cũng như nốt trầm khá tốt.

Như vậy, Sao mai năm nay có sự thay đổi lớn khi ban tổ chức cho phép các thí sinh được trình diễn các ca khúc nước ngoài (được viết lời Việt) và các thí sinh được phép "mix" các bài hát với nhau cho phần thi của mình.

Xem Có em chờ và Mong anh về 

Ban giám khảo của đêm chung kết nhạc nhẹ là nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh (giám đốc Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam – trưởng ban giám khảo), nghệ sĩ ưu tú Tấn Minh (Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long), Dương Minh Ánh (hiệu trưởng trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội), nhạc sĩ Xuân Phương (trưởng khoa Âm nhạc trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội), nhạc sĩ Anh Quân, nhạc sĩ Huy Tuấn và nhạc sĩ Lê Minh Sơn,

Nhạc sĩ Anh Quân nhận xét: "Các tiết mục đoạt giải đều là những ca khúc có phần lời Việt tốt, các thí sinh hát rõ lời. Tôi ấn tượng nhất với Lâm Bảo Ngọc. Tuy không có ngoại hình nổi bật nhưng khi cô cất tiếng hát khiến người ta cảm thấy cô ấy rất hấp dẫn".

Sau đêm thi, nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ: "Tuy không phải tất cả nhưng có khá nhiều thí sinh cho thấy họ có sự mới mẻ, cập nhật trong cách chon bài và có những bản phối khí hiệu quả, gần gũi với thị trường, đó là điều mà những cuộc thi Sao Mai trước ít gặp".

"Bản thân tôi cũng đã nhìn thấy hai nhân tố có khả năng thành công hoặc có chỗ đứng sau khi kết thúc cuộc thi là Thu Thuỷ và Bảo Ngọc. Hai bạn có kỹ thuật hát, có tố chất nhạc nhẹ, có bản lĩnh sân khấu. Có thể khẳng được mình trong thị trường âm nhạc hay không, đó mới là chỉ dấu đánh giá cuộc thi thành công".

Đêm thi vừa kết thúc còn có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ khách mời: nhóm Oplus trình diễn ca khúc Niềm tin phía trước (sáng tác: Dương Khắc Linh) và ca sĩ Hồng Ngọc (giải nhất Sao mai nhạc nhẹ 2015) trình diễn cùng Rapper Tobby Quốc Trung sáng tác của chính cô - ca khúc Say.

Như vậy, sau 3 đêm thi thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ, 12 thí sinh sẽ bước vào đêm chung kết xếp hạng và trao giải Sao mai 2017 được truyền hình trực tiếp vào 20g ngày 7-10 trên VTV1.

Chung kết Sao mai dòng nhạc nhẹ: đêm thi khởi sắc - Ảnh 5.

Các thí sinh trong đêm chung kết Sao mai dòng nhạc nhẹ - Ảnh: K.N

DANH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên