08/12/2019 09:45 GMT+7

Chung kết bóng đá nữ Việt Nam - Thái Lan: Nóng bỏng cuộc chiến ngôi Hậu

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Với đích đến là ngôi hậu bóng đá nữ Đông Nam Á, tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đều đặt quyết tâm cao trong trận chung kết SEA Games 30 diễn ra vào 19h hôm nay (8-12, VTV6 THTT).

Chung kết bóng đá nữ Việt Nam - Thái Lan: Nóng bỏng cuộc chiến ngôi Hậu - Ảnh 1.

Huỳnh Như (trái) tiếp tục là đầu tàu của đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh: N.KHÔI

Dù đang là đương kim vô địch SEA Games nhưng thực tế, trình độ của tuyển nữ Việt Nam không hề hơn Thái Lan. "Với 2 lần Thái Lan tham dự World Cup bóng đá nữ, tôi nghĩ đội tuyển nữ Việt Nam vẫn ở cửa dưới so với họ. Vì vậy, chúng ta phải quyết tâm cao từ phát huy chuyên môn đến tinh thần thi đấu để có thể giành chiến thắng", HLV Mai Đức Chung thẳng thắn thừa nhận.

Thái Lan đã hai lần tham dự VCK World Cup bóng đá nữ 2015 và 2019. Đó là minh chứng rõ nét nhất về chuyên môn cũng như sự đầu tư cho bóng đá nữ giữa hai nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan. Dù thua nặng nề ở cả hai kỳ World Cup tham dự, đặc biệt là trận thua kỷ lục 0-13 trước tuyển nữ Mỹ ở VCK World Cup 2019, nhưng bóng đá nữ Thái Lan lại hưởng lợi rất nhiều từ sân chơi này.

Cụ thể, ngay sau World Cup 2019, Thái Lan có 3 cầu thủ nữ tiếp tục ra nước ngoài thi đấu sau khi từng có những cầu thủ nữ thi đấu ở Nhật Bản và Thụy Điển. Theo đó, bộ đôi tiền đạo Taneekarn Dangda - Natthakarn Chinwong được CLB Yunnan Jiashijing ký hợp đồng thi đấu ở Giải bóng đá nữ hạng nhì Trung Quốc. 

Tiền vệ người Mỹ gốc Thái Suchawadee Nildhamrong được CLB Gintra Universitetas (vô địch bóng đá nữ Lithuania) ký hợp đồng. Đây cũng chính là ba gương mặt xuất sắc mà đội tuyển nữ Việt Nam cần phải đề phòng trong trận chung kết vào tối nay.

Tại vòng bảng, chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, Suchawadee (cao 1,75m) tranh chấp dũng mãnh, lên công về thủ ở khắp mặt sân và hầu như phong tỏa hết mọi pha lên bóng của tuyển nữ Việt Nam. Còn Taneekarn (cao 1,75m) - em gái của chân sút kỳ cựu Teerasil Dangda - chính là người ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan sau pha đánh đầu hạ thủ môn Kim Thanh. Chiều cao tốt, chơi bóng bổng lợi hại của các cầu thủ nữ Thái Lan cũng chính là nỗi lo lắng của HLV Mai Đức Chung khi gặp lại đối thủ, nhất là trong các tình huống đá phạt.

Vì thế, trong hai buổi tập vừa qua, ông Chung đã dặn dò và rèn cho các tuyển thủ nữ Việt Nam các bài tập chống bóng bổng sau khi ngăn chặn thành công lối chơi tương tự của tuyển Philippines ở bán kết. Theo đó, các hậu vệ biên cần phải áp sát ngay khi các cầu thủ nữ Thái Lan có bóng, còn các trung vệ cần theo người sát hơn.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ:

"Ngoài Suchawadee Nildhamrong, Thái Lan cũng có nhiều cầu thủ cao to khác. Đây là lợi thế của họ khi đối mặt với tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, sau nhiều lần đối mặt với Thái Lan và từng thắng họ ở trận chung kết bóng đá nữ Đông Nam Á 2019 trên sân nhà của họ tại Chonburi, tuyển Việt Nam sẽ có cách để giành chiến thắng".

Chuẩn bị kỹ về thể lực

Nếu vẫn hòa sau 120 phút, cả hai đội sẽ bước vào loạt sút luân lưu 11m để quyết định thắng thua trong trận chung kết. Vì thế, cuộc chiến thể lực cũng là vấn đề sống còn với cả hai đội.

Để chuẩn bị, các cô gái Việt Nam trong hai ngày qua đã được đội ngũ bác sĩ và hậu cần giúp hồi phục thể lực một cách nhanh nhất. Với điều này, hi vọng thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ lại giương cao lá cờ Tổ quốc thêm một lần nữa trên đất Philippines.

Lịch trực tiếp chung kết bóng đá nữ SEA Games 2019: Việt Nam - Thái Lan Lịch trực tiếp chung kết bóng đá nữ SEA Games 2019: Việt Nam - Thái Lan

TTO - Hôm nay (8-12), mọi sự chú ý của người hâm mộ bóng đá cả nước sẽ dồn về trận nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết SEA Games 2019.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên