23/04/2013 14:18 GMT+7

Chức vô địch của M.U qua các con số

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - M.U vô địch trước 4 vòng ở mùa giải năm nay 2012-2013, đoạt chức vô địch thứ 20 trong lịch sử đội bóng, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào tại Anh.

TTO - M.U vô địch trước 4 vòng ở mùa giải năm nay 2012-2013, đoạt chức vô địch thứ 20 trong lịch sử đội bóng, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào tại Anh.

Chúng ta hãy nhìn lại mùa bóng huy hoàng của M.U tại Giải Ngoại hạng Anh.

M.U đoạt chức vô địch thứ 20 trong lịch sử và là lần thứ 13 đăng quang tại giải đấu có tên Ngoại hạng Anh (bắt đầu từ năm 1992). Đây đều là kỷ lục tại nước Anh. Xếp sau M.U, Liverpool 18 lần vô địch nước Anh.

Cả HLV Alex Ferguson và Ryan Giggs đều có mặt trong 13 lần đăng quang của M.U tại Giải Ngoại hạng Anh, bằng với tổng số lần vô địch của Arsenal trong lịch sử. Paul Scholes đứng thứ 2 với 11 lần góp mặt khi M.U đăng quang.

Tổng số chức vô địch của các đội Man City, Tottenham, Chelsea và Leeds United cộng lại cũng chỉ là 18, thua số lần vô địch của M.U.

M.U vô địch trước 4 vòng, sớm nhất kể từ năm 2004, khi đó Arsenal cũng vô địch khi giải hãy còn 4 trận. Kỷ lục về vô địch sớm vẫn đang thuộc về M.U khi họ vô địch năm 2001, trước đến 5 vòng đấu.

Chúng ta hãy nhìn lại mùa bóng 2012-2013 của M.U:

Tháng 8-2012: M.U khởi đầu mùa giải đầy nhọc nhằn khi thua Everton nhưng ngay sau đó lấy lại được phong độ. Hết tháng 8, M.U mới có 3 điểm, kém Man City 1 điểm.

Tháng 9: Van Persie bắt đầu tỏa sáng, có cú hattrick đầu tiên tại M.U khi Quỷ Đỏ lội ngược dòng thắng Southampton 3-2. M.U có trận thua thứ 2 trong mùa còn Man City vẫn bất bại nhưng lại hòa quá nhiều. Hết tháng 9, M.U và Man City cùng được 12 điểm.

Tháng 10: Nổi bật trong tháng là trận thắng nghẹt thở trước Chelsea trong đó Ivanovic và Torres bị đuổi. M.U toàn thắng trong tháng và Man City cũng vậy. Hai đội tiếp tục so kè, cùng được 21 điểm.

Tháng 11: Van Persie giúp M.U đánh bại đội bóng cũ Arsenal. M.U vẫn chơi tốt nhưng lại để thua Sunderland, trận thua thứ 3 trong mùa. Phía bên kia thành phố, Man City vẫn bất bại nhưng lại hòa quá nhiều. Hết tháng 11, lần đầu tiên M.U hơn điểm Man City, 33 so với 32.

Tháng 12-2012: Van Persie lại tỏa sáng bằng bàn thắng trong phút bù giờ giúp M.U thắng Man City trong màn rượt đuổi tỉ số. Cả tháng 12, M.U chỉ mất hai điểm do phải hòa với Swansea. Còn Man City, ngoài trận thua M.U, họ còn bất ngờ thua Sunderland. Man City bắt đầu hụt hơi và kém M.U đến 7 điểm trên bảng xếp hạng, 42 so với 49.

Tháng 1-2013: Van Persie tiếp tục nhả đạn, M.U thắng 2 và hòa 1 trong tháng giêng. Man City cũng vậy nhưng nội bộ đội này rạn nứt với sự kiện đánh nhau của Mancini với Balotelli trên sân tập và cuối cùng Balotelli bị bán sang AC Milan. Khoảng cách vẫn là 7 điểm, M.U có 59 điểm còn Man City có 52 điểm.

Tháng 2: M.U toàn thắng với sự tỏa sáng của Ryan Giggs - cầu thủ ghi bàn liên tiếp trong 23 mùa tại Giải Ngoại hạng Anh. Man City thi đấu sa sút, thua Southampton 1-3 và hòa Liverpool. Dù thắng được Chelsea nhưng Man City bắt đầu bị M.U bỏ xa. Hết tháng này, M.U có 68 điểm còn Man City chỉ có 56 điểm, cách biệt 12 điểm.

Tháng 3: Kagawa là "nhân vật trong tháng" với một cú hattrick. M.U lại toàn thắng. Còn Man City lại sẩy chân, lần này thua Everton. HLV Mancini tung cờ trắng khi Man City kém M.U đến 15 điểm, 62 so với 77, khi giải chỉ còn 8 vòng đấu.

Tháng 4: Man City níu kéo hi vọng khi thắng M.U trong trận derby thành Manchester rồi thắng tiếp Wigan. Còn M.U sau khi thua Man City lại hòa trước West Ham. Tuy nhiên Man City đã để thua Tottenham khiến M.U chỉ còn cách chức vô địch một chiến thắng trước Aston Villa. Và họ đã làm được vào rạng sáng 23-4.

M.U vô địch sớm 4 vòng, được 84 điểm so với 68 điểm của Man City. Hiệu số của M.U là 43 còn Man City chỉ 29.

Đ.K.L.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên