05/12/2018 17:28 GMT+7

Chưa lúc nào bóng đá Việt vui như lúc này

PHẠM XUÂN NGUYÊN
PHẠM XUÂN NGUYÊN

TTO - Trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Philippines chưa diễn ra nhưng người hâm mộ đã háo hức muốn xuống đường.

Chưa lúc nào bóng đá Việt vui như lúc này - Ảnh 1.

CĐV VN mang mô hình cúp vô địch đi "bão" - Ảnh: TẤN LỰC

Trong năm 2018 này bóng đá Việt Nam trong mắt người hâm mộ nước nhà đã đổi khác, rất khác. Ngay từ đầu năm đội U-23 vào đến trận chung kết giải vô địch châu Á dành cho lứa tuổi này đã mở đầu một năm kỳ tích của bóng đá Việt Nam ở tầm châu lục. 

Tiếp đến là đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam ở sân chơi Á vận hội vào đến bán kết. Những thành tích chưa bao giờ có được trong lịch sử bóng đá nước nhà. Hỏi làm sao người hâm mộ không hân hoan cuồng nhiệt. Hãy nhớ lại cuộc đón tiếp các tuyển thủ U-23 từ Thường Châu (Trung Quốc) về nước hồi đầu năm. 

Bóng đá là môn thể thao quần chúng nhất. Nó diễn ra ở một không gian rộng, trong một thời gian lâu, trước một khối lượng khán giả đông đảo đến hàng chục vạn người. Và do đó, bóng đá là môn thể thao gây cuồng nhiệt nhất, có hiệu ứng xã hội mạnh nhất, tạo sự lây lan tâm lý đám đông rộng khắp nhất. 

Xem bóng đá là phải ở trong đám đông, hòa cùng biển người trên sân hoặc chung trong hội nhóm trước màn hình tivi. Và cách ăn mừng thắng lợi cũng phải ào ạt, thích chí trong đám đông. Đó là hiệu ứng tâm lý thích ứng ở người xem đối với từng môn thể thao khác nhau.

Chưa lúc nào bóng đá Việt vui như lúc này - Ảnh 2.

CĐV nước ngoài chụp ảnh tự sướng với các CĐV VN - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trước đây, người hâm mộ trái bóng tròn ở nước ta chỉ thường xuống đường ở những trận quyết định cuối cùng khi đội nhà thắng. Nay thì chưa đến trận cuối cùng của một giải đấu nhưng thấy đội nhà thắng người hâm mộ vẫn xuống đường. 

Tại sao? Trước hết, như đã nói, bóng đá Việt Nam ở các cấp độ đội tuyển trong năm 2018 này dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên giỏi người Hàn Quốc Park-Hang Seo đã tạo được niềm tin vững chắc cho người hâm mộ. Xin nhắc lại là niềm tin vững chắc, vào một đội tuyển sạch và một thứ bóng đá sạch.

Từ niềm tin vào đội tuyển đến niềm tin vào chiến thắng. Chưa lúc nào bóng đá Việt Nam được cộng hưởng trong và ngoài sân cỏ như lúc này. Hầu như người hâm mộ nào giờ đây cũng vững tin vào thắng lợi cuối cùng của đội nhà trong kỳ AFF Cup này nhờ vào tài cầm quân sân cỏ của "ngài Park". 

Và một khi sự cộng hưởng như vậy cứ càng dâng lên theo từng trận thắng thì việc "đi bão" của người hâm mộ sau mỗi trận đấu của đội tuyển là một lời khẳng định. Trong thể thao, nhất là bóng đá, không nên kìm sự sung sướng lại khi sự sung sướng đã dâng trào.Thế giới đã vậy, và Việt Nam cũng vậy.

Tôi tin trái bóng sẽ còn lăn trên đường phố theo bước chân người hâm mộ qua ba trận nữa của đội tuyển Việt Nam ở kỳ AFF Cup 2018.

Chuẩn bị phương án chống 'bão' sau trận bán kết AFF Cup 2018 Chuẩn bị phương án chống "bão" sau trận bán kết AFF Cup 2018

TTO - Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TP.HCM, cho biết sẽ tiếp tục cùng các đơn vị liên quan chuẩn bị phương án đảm bảo an ninh và trật tự an toàn giao thông sau trận bán kết VN - Philippines đêm 6-12.

PHẠM XUÂN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên