23/09/2012 00:34 GMT+7

Chưa đi đã rối!

K.XUÂN
K.XUÂN

TT - Đó là tình trạng của đội tuyển bóng bàn VN chuẩn bị tham dự Giải bóng bàn vô địch Đông Nam Á diễn ra từ ngày 10 đến 14-10 tại Lào sau khi hai đơn vị là Tập đoàn T&T và Tập đoàn Dầu khí quốc gia gửi đơn khiếu nại lên Tổng cục TDTT về công tác tuyển chọn VĐV.

TT - Đó là tình trạng của đội tuyển bóng bàn VN chuẩn bị tham dự Giải bóng bàn vô địch Đông Nam Á diễn ra từ ngày 10 đến 14-10 tại Lào sau khi hai đơn vị là Tập đoàn T&T và Tập đoàn Dầu khí quốc gia gửi đơn khiếu nại lên Tổng cục TDTT về công tác tuyển chọn VĐV.

Cụ thể, T&T đã có công văn phản đối khi VĐV Phan Huy Hoàng của họ không có tên trong danh sách. Sau công văn này, không hiểu vì sao Phan Huy Hoàng được triệu tập bổ sung vào đội. Lúc này danh sách các tay vợt nam của đội tuyển gồm Phan Huy Hoàng (Hà Nội T&T), Đào Huy Hoàng (Tập đoàn Dầu khí), Đinh Quang Linh, Lê Tiến Đạt (Quân Đội).

Tương tự, mới đây ông Trương Thới Nhiệm, phó giám đốc Công ty cổ phần thể thao - văn hóa Dầu khí, đã gửi công văn kiến nghị về việc tuyển chọn lên Tổng cục TDTT. Ông Nhiệm cho biết: “Trong các giải đấu gần đây, VĐV Tô Đức Hoàng (21 tuổi) có thành tích hơn hẳn VĐV Lê Tiến Đạt và ngang bằng Phan Huy Hoàng. Tuy nhiên Tiến Đạt vẫn được chọn, còn Đức Hoàng thì không. Chính sự tuyển chọn thiếu công bằng của ban huấn luyện đội tuyển và bộ môn bóng bàn của Tổng cục TDTT đã dẫn đến những thất bại của bóng bàn VN những năm gần đây”.

Ngày 20-9, lãnh đạo Tổng cục TDTT đã có cuộc họp với bộ môn bóng bàn, Công ty cổ phần thể thao - văn hóa Dầu khí để giải quyết vụ việc. Nhưng theo ông Nhiệm, cuộc họp không giải quyết được những thắc mắc của phía Dầu khí. Sau đó lãnh đạo Tổng cục TDTT đã yêu cầu bộ môn bóng bàn làm giải trình quá trình tuyển chọn VĐV gửi Tổng cục TDTT. Vì vậy, đến thời điểm này danh sách đội tuyển bóng bàn chưa được chốt.

Trả lời Tuổi Trẻ ngày 22-9, ông Lê Xuân Phong - HLV trưởng đội tuyển bóng bàn quốc gia - nói: “Đây mới là danh sách ban huấn luyện chúng tôi đề xuất. Việc chọn Phan Huy Hoàng, Lê Tiến Đạt mà không chọn Tô Đức Hoàng đơn giản vì tôi là HLV ở đội tuyển, nên biết VĐV nào có trình độ, đẳng cấp... ra sao. Ngoài ra, khi đi thi đấu, đội tuyển phải đặt mục tiêu thành tích lên cao nhất. Điều này khiến chúng tôi chịu nhiều sức ép khi lập danh sách đội tuyển bởi không ít ý kiến đòi trẻ hóa đội tuyển, trong khi có người đòi đội tuyển phải có thành tích”.

K.XUÂN

K.XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên