11/07/2020 12:57 GMT+7

Chủ tịch nước tặng quà cho người có công nhân 73 năm Ngày thương binh - liệt sĩ

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TTO - Chủ tịch nước vừa có quyết định tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh - liệt sĩ.

Chủ tịch nước tặng quà cho người có công nhân 73 năm Ngày thương binh - liệt sĩ - Ảnh 1.

Ngân sách nhà nước sẽ dành trên 330 tỉ đồng để tặng quà các đối tượng chính sách nhân Ngày thương binh liệt sĩ năm 2020 - Ảnh: Đ.BÌNH

Quà của Chủ tịch nước có 2 mức. Mức quà 400.000 đồng dành tặng cho: 

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

- Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng.

- Thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Chủ tịch nước tặng quà cho người có công nhân 73 năm Ngày thương binh - liệt sĩ - Ảnh 2.

Thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên sẽ nhận mức quà 400.000 đồng. Thương, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống sẽ nhận mức quà 200.000 đồng/suất - Ảnh: Đ.BÌNH

Mức quà 200.000 đồng dành tặng:

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. 

- Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

- Đại diện thân nhân liệt sĩ; người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

Tổng kinh phí tặng quà (hơn 330 tỉ đồng) được lấy từ ngân sách nhà nước năm 2020.

Đề xuất ngày 27-7 là ngày nghỉ lễ trong năm Đề xuất ngày 27-7 là ngày nghỉ lễ trong năm

TTO - Đây là một trong nhiều điểm mới được đưa vào dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi, vừa được bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội chính thức cho phép đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên