28/11/2017 20:13 GMT+7

Chủ tịch Biên Hoà đối thoại với dân khu mỏ đá Tân Cang

A LỘC
A LỘC

TTO - Chủ tịch thành phố Biên Hòa đã đối thoại với hơn 30 hộ dân gần mỏ đá Tân Cang nơi người dân nhiều lần bức xúc rào chắn xe tải chở đá để đòi trả đường.

Chủ tịch Biên Hoà đối thoại với dân khu mỏ đá Tân Cang - Ảnh 1.

Một người dân ở xã Phước Tân phát biểu ý kiến trong buổi đối thoại với lãnh đạo UBND TP Biên Hoà (Đồng Nai) - Ảnh: B.A.

Ông Phạm Anh Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã chủ trì buổi đối thoại này liên quan đến tuyến đường Đinh Quang Ân (xã Phước Tân) nhiều lần bị người dân rào chắn không cho xe tải ben chở đá qua lại.

Tại buổi đối thoại, đa phần người dân phản ánh việc hàng chục năm nay phải sống chung với bụi bặm, nguy hiểm rình rập trên tuyến đường Đinh Quang Ân.

Bà Nguyễn Thị Hiền (xã Phước Tân), cho biết gia đình bà sống ở đây gần chục năm nay, ngày ngày phải chứng kiến cảnh xe tải ben chở vật liệu xây dựng từ mỏ đá Tân Cang với lưu lượng rất nhiều, xe nối đuôi chạy rầm rập trên đường không đếm xuể.

"Người dân muốn băng qua đường vô nhà hay ra ngoài cũng không được, đường xá bụi bặm, ồn ào. Mong chính quyền xem xét giải quyết, sớm trả lại đường cho dân", bà Hiền bức xúc nói.

Ông Hoàng Văn Khương (ngụ ấp Tân Cang, xã Phước Tân), cho rằng tuyến Đinh Quang Ân là đường liên huyện nhưng do dân bức xúc xe tải ben chở đá nên nhiều lần rào chắn ngăn xe ra vào. Lần gần đây nhất là ngày 19-9. 

Theo ông Khương, nguyên nhân do từ ngày 15-9 đường chuyên dùng được đưa vào hoạt động nhưng các xe ben vẫn chạy vào đường dân sinh khiến người dân bất kể ngày đêm. 

"Các ban ngành coi lại như vậy đúng hay sai, quyết định chắc chắn giải quyết cho dân, cho dân biết ngày nào trả lại đường", ông Khương kiến nghị.

Chủ tịch Biên Hoà đối thoại với dân khu mỏ đá Tân Cang - Ảnh 2.

Ông Hoàng Văn Khương, người dân xã Phước Tân yêu cầu các ngành chức năng sớm trả lại đường cho dân - Ảnh: B.A.

Còn ông Thọ (ấp Hương Phước) các mỏ đá đã họp, khi nào có đường chuyên dùng sẽ trả lại đường cho dân. 

Tuy nhiên, hiện đường chuyên dùng đã đưa vào hoạt động nhưng xe tải ben vẫn lưu thông trên đường Đinh Quang Ân. 

"Các cấp chính quyền hứa chỉ hứa rồi để đó. Mỏ đá nào chưa kết nối thì xem xét kết nối, trả lại đường cho dân. Đừng để một cấp chính quyền hứa nhưng rồi để đó, không làm gì", ông Thọ nói.

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hoà Phạm Anh Dũng cho biết dự án đường chuyên dùng mới được thông xe kỹ thuật, đưa vào khai thác giai đoạn 1 nên còn một số mỏ đá chưa đấu nối xong, vì thế các mỏ này buộc phải đi vào đường Đinh Quang Ân.

Ông Dũng cho biết thành phố Biên Hoà đang đẩy mạnh thực hiện giai đoạn 2 của dự án, kết nối đường chuyên dùng ra đường Võ Nguyên Giáp. 

Dự kiến đến tháng 6-2018, sẽ hoàn tất giải phóng mặt bằng và cuối năm 2018 thông toàn tuyến đường chuyên dùng. Khi đó, đường Đinh Quang Ân sẽ được trả lại cho người dân.

Cũng theo ông Dũng, trong thời gian chờ thi công giai đoạn 2 của dự án, các ngành chức năng sẽ đặt biển báo cấm xe trên 2 tấn từ đầu đường Đinh Quang Ân đoạn giao với Quốc lộ 51 tới đường Cống Lở. 

Đồng thời, chính quyền cũng tổ chức phân luồng xe tải ben chở đá lưu thông theo hướng vào đường Cống Lỡ và ra đường Chu Mạnh Trinh, tăng cường giám sát việc lưu thông các phương tiện nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Tuy nhiên, sau khi lắng nghe các phương án của lãnh đạo thành phố Biên Hoà, nhiều người dân không đồng tình với ý kiến trên. 

"Người dân chúng tôi không yêu cầu gì, cốt lõi nhất là trả lại đường cho dân. Còn các công tác sửa đường, điện thế nào thì sau này chính quyền làm gì làm. Chủ yếu thoát được nạn xe ben đã", ông Khương cho biết.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên