24/04/2019 17:10 GMT+7

Chủ khách sạn báo mất xe hơi, sau đó tìm thấy xe ở một bệnh viện

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Một chủ doanh nghiệp chuyên kinh doanh khách sạn điều khiển xe ôtô 7 chỗ về quê vợ ở huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang và đậu trên 1 bãi đất trống thì bị mất trộm. Tổng tài sản thiệt hại khoảng 900 triệu đồng.

Chủ khách sạn báo mất xe hơi, sau đó tìm thấy xe ở một bệnh viện - Ảnh 1.

Chiếc xe ôtô 7 chỗ của ông Phụng trình báo bị mất trộm tại Tiền Giang - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Chiều 24-4, Thượng tá Phan Văn Cưng, phó trưởng Công an huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra làm rõ vụ 1 người trình báo vụ mất trộm xe ôtô 7 chỗ trên địa bàn huyện. 

Theo điều tra ban đầu, vào 5h ngày 18-4, ông Nguyễn Văn Phụng (51 tuổi, ngụ Q.8, TP. HCM) điều khiển xe 7 chỗ hiệu KIA-SEDONA biển kiểm soát 51G-45858 về nhà vợ tại xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông và đậu tại bãi đất trống gần nhà. 

Đến 15h cùng ngày, ông Phụng phát hiện chiếc xe của mình đã "không cánh mà bay" nên đã trình báo công an. Tổng tài sản thiệt hại mà ông Phụng trình báo ước tính khoảng 900 triệu đồng. 

Đến ngày 23-4, Công an huyện Gò Công Đông nhận được tin báo của ông Phụng về việc phát hiện chiếc xe bị mất tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố ở TP.HCM.  

Công an huyện Gò Công Đông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường và thu giữ tang vật đồng thời di lí về Tiền Giang để phục vụ cho công tác điều tra.

"Ông Phụng là một chủ doanh nghiệp và đang kinh doanh nhà hàng khách sạn trên địa bàn TPHCM. Vào thời điểm ông Phụng trình báo mất xe thì trên người ông vẫn còn giữ chìa khóa xe" - một cán bộ điều tra cho biết.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên