13/08/2019 17:02 GMT+7

Chống hạn giả, tham ô thật: 11 bị cáo bị xét xử

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Ngày 13-8, TAND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tiền chống hạn tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa.

Chống hạn giả, tham ô thật: 11 bị cáo bị xét xử - Ảnh 1.

Bị cáo Đỗ Hồng Hải, nguyên chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa, khai báo tại tòa sơ thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: A.E.

Có 11 bị cáo bị truy tố phạm tội trong vụ án kể trên. Trong đó có một bị cáo là giám đốc doanh nghiệp tư nhân đã hợp đồng "thi công ảo" để "hợp tác tham ô". Tất cả bị cáo còn lại đều là lãnh đạo, cán bộ quản lý, nhân viên Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa (Công ty Thủy lợi Nam Khánh Hòa).

Trong quá trình xét xử, bị cáo Đỗ Hồng Hải, nguyên chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Thủy lợi Nam Khánh Hòa, thừa nhận nhiều hành vi vi phạm đã bị truy tố. 

Theo cáo trạng, bị cáo Hải bị cáo buộc tham ô toàn bộ hơn 6,146 tỉ đồng trong vụ án.

Ba bị cáo khác cũng bị truy tố phạm cùng tội danh "tham ô tài sản" với bị cáo Hải là Đoàn Phi Dũng, nguyên phó giám đốc Công ty Thủy lợi Nam Khánh Hòa; Diệp Thụy Khánh Trân, kế toán trưởng công ty và Nguyễn Văn Minh, giám đốc Công ty TNHH Thương mại, xây dựng Thành Khánh Quyên.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa kết luận ba bị cáo Dũng, Trân và Minh bị truy tố phạm tội "tham ô tài sản", "đã tạo điều kiện giúp sức Đỗ Hồng Hải chiếm đoạt tiền, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước", để bị cáo Hải tham ô toàn bộ hơn 6,146 tỉ đồng. 

Trong các bị cáo còn lại, có 6 bị cáo bị truy tố phạm tội "vi phạm quy định về đầu tư xây dựng công trình gây hậu quả nghiêm trọng", 1 bị cáo bị truy tố "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Về hành vi chống hạn... giả để rút tiền tham ô, có 22 công trình do bị cáo Hải chỉ đạo các bị cáo khác khi còn là cán bộ, nhân viên dưới quyền lập hồ sơ giả để ký kết khống hợp đồng thi công, quyết toán, rút tiền chống hạn để tham ô, có tổng trị giá hơn 4,74 tỉ đồng.

Cũng theo cáo trạng, bị cáo Hải còn chỉ đạo lập nhiều chứng từ, hồ sơ giả, bảng chấm công khống để quyết toán rút tiền "hỗ trợ dầu bơm chống hạn" và tiền "sửa chữa thường xuyên" 6 công trình.

Vụ vi phạm pháp luật, tham ô tài sản tại Công ty Thủy lợi Nam Khánh Hòa đã bị cán bộ, công nhân viên tố cáo nhiều lần. 

Sau khi Sở Tài chính tỉnh thanh tra và có kết luận, ngày 23-11-2016, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đào Công Thiên đã chủ trì cuộc họp xử lý và kết luận "thống nhất kỷ luật" buộc thôi việc đối với ông Đỗ Hồng Hải, kỷ luật cảnh cáo ông Đoàn Phi Dũng (phó giám đốc công ty) và giao Sở Nội vụ xem xét, tham mưu để tỉnh kỷ luật các cá nhân khác có liên quan.

Sau đó, Viện KSND tối cao đã có văn bản yêu cầu Viện KSND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra lại vụ việc, báo cáo và theo dõi việc xử lý theo đúng quy định pháp luật. 

Đến ngày 31-3-2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa có quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can Đỗ Hồng Hải về tội tham ô tài sản, sau đó mới khởi tố thêm nhiều bị can còn lại. 

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên