15/11/2018 13:42 GMT+7

"Chơi phòng ngự nhưng Malaysia sẵn sàng ghi bàn để chiến thắng"

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Phát biểu trong buổi họp báo trước trận gặp VN ở AFF Cup 2018 vào trưa 15-11 tại trụ sở LĐBĐVN (VFF), HLV trưởng Tan Cheng Hoe khẳng định Malaysia sẽ chơi phòng ngự nhưng sẵn sàng ghi bàn để giành chiến thắng.

Chơi phòng ngự nhưng Malaysia sẵn sàng ghi bàn để chiến thắng - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo (trái) và HLV Tan Cheng Hoe bắt tay tại buổi họp báo - Ảnh: N.K

Ông nói: "VN là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Họ có lợi thế sân nhà và nhiều ngày nghỉ hơn Malaysia. Tôi hi vọng ngày mai (16-11), hai đội sẽ trình bày lối chơi tốt nhất có thể". 

Trả lời câu hỏi: ông có đặt mục tiêu hòa VN?", ông Tan đáp: "Malaysia sẽ hài lòng nếu rời VN với 1 điểm. Ở VN, tôi biết HLV Park Hang Seo đang là người được quan tâm và nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ các cầu thủ. 

Tuy tuyển VN có nhiều lợi thế khi thi đấu trên sân nhà nhưng Malaysia đã có 6 điểm sau 2 trận đầu tiên nên chúng tôi có quyền được tính toán cho trận đấu này. Dù vậy, đá trên sân Mỹ Đình sẽ rất khó khăn và cam go với Malaysia. Và tôi rất hài lòng nếu giành được 1 điểm".

Chơi phòng ngự nhưng Malaysia sẵn sàng ghi bàn để chiến thắng - Ảnh 2.

HLV Tan Cheng Hoe tại buổi họp báo - Ảnh: N.K

Nói về tình hình chấn thương của tiền đạo nhập tịch Mohamadou Sumareh (người Gambia), HLV Tan Cheng Hoe cho biết vài tiếng nữa ông mới có câu trả lời chính xác nhất. "Mohamadou Sumareh vẫn sẽ đá chính trong trận đấu ngày mai (16-11). Tuy nhiên, tôi sẽ tham khảo ý kiến bác sĩ lần cuối cùng trước khi quyết định".

Đánh giá thêm về đội tuyển VN, ông Tan dành lời  khen tặng khá nhiều nói: "Tôi đã theo dõi VN thời gian dài. Từ quá khứ tới hiện tại, VN luôn là đội bóng mạnh của khu vực. Đội tuyển VN hiện tại không chỉ hiệu quả mà còn có lối chơi đẹp mắt. Do đó, chúng tôi sẽ tập trung phòng ngự trong trận đấu này. Chúng tôi cũng đặc biệt chú ý tới số 19 (Quang Hải - PV), 14 (Công Phượng) và số 10 đội trưởng (Văn Quyết). Văn Quyết là cầu thủ rất kinh nghiệm".

"Ở hai trận đấu với Lào và Campuchia, chúng tôi đã chơi khá chật vật. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã giành được kết quả mong muốn. Cầu thủ của tôi cũng thể hiện lối chơi tiến bộ hơn qua từng trận. Ở trận đấu với VN, tính kỷ luật phải được đặt lên hàng đầu khi VN là đội cửa trên. 

Chúng tôi sẽ phòng ngự như một khối và chú trọng phong tỏa một vài cá nhân nổi bật của VN như đội trưởng Văn Quyết. Tôi yêu cầu cầu thủ cần phải tập trung cao độ. Nhưng chúng tôi sẽ không chỉ chú ý kết quả hòa, nếu có cơ hội thì sẽ ghi bàn để giành chiến thắng", ông nói thêm.

Trung vệ Shahrul Saad cho rằng thi đấu trên sân Mỹ Đình hứa hẹn đông khán giả không phải là vấn đề với đội tuyển Malaysia. Anh nói: "Qua mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, tôi biết người hâm mộ VN rất quan tâm trận đấu này và đã xếp hàng mua vé rất đông. Nhưng chúng tôi đã quen với việc thi đấu trên sân có đông khá giả cổ vũ cuồng nhiệt. Sân Campuchia mà chúng tôi thi đấu trong trận mở màn AFF Cup 2018 cũng thế khi vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có của mình. 

Trong khi đó, HLV Park Hang Seo cho biết đội tuyển VN đã sẵn sàng cho trận đấu với Malaysia. Ông nói: "Chúng tôi có trọn vẹn 7 ngày nghỉ sau trận thắng Lào. Vì thế, tinh thần và thể lực các cầu thủ hiện tại tương đối hoàn hảo. Ngày mai (16-11), đội sẽ chơi như kỳ vọng. Chúng tôi chỉ có 1 cầu thủ chấn thương (tiền vệ phòng ngự Huy Hùng - PV), còn lại thì đầy đủ".

Chơi phòng ngự nhưng Malaysia sẵn sàng ghi bàn để chiến thắng - Ảnh 3.

HLV Park Hang Seo lạc quan tại buổi họp báo - Ảnh: N.K

Bình luận về việc HLV Tan Cheng Hoe bày tỏ hài lòng nếu Malaysia giành 1 điểm, ông Park cho rằng đó không phải là mong muốn thực sự của HLV Hoe. Ông Park nói: "HLV nào ra trận ai cũng muốn 3 điểm. Nên tôi không nghĩ là ông ấy hài lòng với 1 điểm".

Nói về sự chuẩn bị của đội tuyển VN, HLV Park Hang Seo cho biết: "Ở trận Lào, đội tuyển VN có hai vấn đề là các quả tạt và tình huống cố định. Chúng tôi đã cố gắng cải thiện hai vấn đề này tốt hơn trong những buổi tập vừa qua. Các trợ lý của tôi sau khi đi xem hai trận đấu của Malaysia đã đem về tư liệu đủ để chúng tôi lên đấu pháp hợp lý với Malaysia".

Chia sẻ về sự xuất hiện của bác sĩ Choi trên sân tập của đội tuyển VN vào chiều 14-11, ông Park cho biết ông là người mời sang để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển VN cho trận đấu với Malaysia.

"Bác sĩ Choi là bạn cũ của tôi, ông ấy có nhiều năm kinh nghiệm làm phục hồi vật lý. Tôi và ông ấy làm việc chung với nhau ở đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2002. Sau trận đấu với Lào, tôi mời ông ấy qua giúp tôi một số bài tập phục hồi để giúp đội có thể trạng tốt nhất. Sau trận này, ông ấy sẽ trở về Hàn Quốc".

Về phần mình, đội trưởng Văn Quyết nói: "Đội tuyển VN được thi đấu sân nhà và sẽ nhận được sự ủng hộ tinh thần to lớn từ các CĐV. Do đó, toàn đội đang có khát khao và quyết tâm giành kết quả tốt nhất trước Malaysia. Tôi luôn kêu gọi anh em thi đấu tốt nhất dù đối thủ có như thế nào".

 

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên