07/09/2020 09:13 GMT+7

Chờ thủ môn Filip Nguyễn ra sân trong trận CH Czech gặp Scotland

NGUYÊN KHÔI - ĐỨC THIỆN
NGUYÊN KHÔI - ĐỨC THIỆN

TTO - Người hâm mộ Việt Nam chắc hẳn sẽ rất nóng lòng chờ xem trận đấu giữa CH Czech và Scotland ở UEFA Nations League 2020 vào rạng sáng 8-9 tới.

Chờ thủ môn Filip Nguyễn ra sân trong trận CH Czech gặp Scotland - Ảnh 1.

Filip Nguyễn thi đấu trong màu áo CLB Slovan Liberec - Ảnh: Isport

Nói vậy bởi nếu Filip Nguyễn được ra sân trong màu áo đội tuyển CH Czech, thủ môn Việt kiều 28 tuổi này nhiều khả năng sẽ không còn cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam nữa.

Filip Nguyễn có cha là người Việt, còn mẹ là người Czech. Anh từng bày tỏ mong muốn được khoác áo đội tuyển Việt Nam và đang trong quá trình hoàn thành thủ tục xin quốc tịch Việt Nam để thực hiện giấc mơ của mình. Tuy nhiên, quyết định triệu tập Filip Nguyễn vào đội tuyển quốc gia của LĐBĐ CH Czech hôm 6-9 đã khiến mọi thứ bỗng chốc thay đổi.

"Filip Nguyễn đang cảm thấy băn khoăn và khó xử khi được gọi tập trung đội tuyển CH Czech. Bởi trong thâm tâm mình, nó vẫn mong muốn được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam" - ba của Filip Nguyễn chia sẻ với giới truyền thông Việt Nam.

CH Czech đã thắng Slovakia 3-1 trong trận ra quân ở UEFA Nations League 2020. Tuy nhiên, việc hai nhân viên hậu cần của đội tuyển CH Czech sau trận đấu có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 đã khiến toàn đội phải cách ly theo quy định.

Vì thế, LĐBĐ CH Czech ngay lập tức phải lên danh sách tập trung một đội tuyển mới nhằm kịp chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo với Scotland. Trong số các cầu thủ được triệu tập này, CLB Slovan Liberec có hai cái tên, trong đó có thủ môn số 1 Filip Nguyễn.

Lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển CH Czech dĩ nhiên là điều tự hào với Filip Nguyễn. Nhưng thủ môn có chiều cao 1,92m này cũng không khỏi lăn tăn suy nghĩ. Bởi nếu được ra sân trong trận đấu với Scotland, anh sẽ không còn cơ hội thi đấu cho đội tuyển Việt Nam theo quy định.

Trong khi đây cũng chỉ là đội tuyển B của CH Czech do lực lượng chính đang phải cách ly vì COVID-19. Nhưng nếu bắt tốt, biết đâu anh lại có cơ hội khoác áo đội tuyển chính. Do đó, Filip Nguyễn dự định sẽ có cuộc trao đổi cụ thể với HLV tạm quyền David Holoubek để tìm hiểu thêm về vấn đề này trước khi đưa ra lựa chọn của mình.

Nói về quy định cầu thủ khoác áo một đội tuyển quốc gia, tổng thư ký LĐBĐVN (VFF) Lê Hoài Anh cho biết theo quy chế của FIFA, một cầu thủ X (tạm gọi) nếu đã thi đấu một phần hoặc một trận đấu cho một đội tuyển A (đội tuyển chính thức) tại một giải đấu chính thức thì sẽ không được đại diện cho một đội tuyển quốc gia khác. Còn nếu cầu thủ X đó khoác áo một quốc gia nhưng không phải đội tuyển A thì hoàn toàn có thể khoác áo một đội tuyển quốc gia khác, với điều kiện phải có quốc tịch ở quốc gia tại thời điểm mà mình muốn đại diện.

Rắc rối ở chỗ, chiếu theo quy định trên, Filip Nguyễn nếu như được ra sân trong trận đấu với Scotland thì có được khoác áo đội tuyển Việt Nam sau đó nếu muốn hay không? Vì đội tuyển CH Czech hiện tại được thành lập để "chữa cháy" cho đội chính vốn đang bị cách ly vì dịch COVID-19.

Trả lời trường hợp này, tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết không thể trả lời một cách chính thức. "Đội 1 hay đội phụ của CH Czech trong tình huống này chỉ là cách phân biệt trong nội bộ của nước này, còn trên danh nghĩa thi đấu chính thức ở UEFA Nations League 2020 thì đây vẫn là đội A của CH Czech. Nhưng đây cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi" - ông chia sẻ.

Mọi thứ vẫn chưa có gì rõ ràng. Nhưng người hâm mộ Việt Nam thì vẫn chưa hết quan tâm về cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam của Filip Nguyễn như bao lâu nay.

Nếu không vướng dịch COVID-19, Filip Nguyễn đã có thể trở về Việt Nam để hoàn tất thủ tục lấy quốc tịch Việt Nam hồi tháng 7 vừa qua khi kết thúc mùa giải ở CH Czech.

Phát biểu trong buổi giao lưu trực tuyến với người hâm mộ trên trang cá nhân hồi tháng 8-2020, Filip Nguyễn chia sẻ: "Tôi chưa thể có hộ chiếu Việt Nam. Tôi chỉ còn đúng một bước cuối cùng là phải có mặt ở Việt Nam để làm thẻ thường trú. Nhưng sớm nhất là tháng 12 tôi mới về được. Còn thời gian này gần như không thể do dịch COVID-19. Tôi biết đội tuyển Việt Nam có thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm thi đấu rất tốt. Và tôi muốn cạnh tranh với anh ấy".

Filip Nguyễn nằm trong danh sách các cầu thủ Việt kiều được VFF giới thiệu với HLV Park Hang Seo. Tuy nhiên, anh chưa có quốc tịch Việt Nam nên ông Park vẫn chưa thể gọi lên tuyển để đánh giá cụ thể. Và giờ, mọi thứ lại càng thêm rắc rối nếu như Filip Nguyễn ra sân trong trận gặp Scotland.

"VFF luôn trân trọng và tạo điều kiện cần thiết để những cầu thủ Việt kiều có chuyên môn tốt có thể về cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Filip Nguyễn là một cầu thủ có chuyên môn tốt như thế" - tổng thư ký Lê Hoài Anh chia sẻ.

Thủ môn Việt kiều Filip Nguyen quyết định chọn tuyển CH Czech Thủ môn Việt kiều Filip Nguyen quyết định chọn tuyển CH Czech

TTO - Trên trang Facebook có dấu tích xanh của thủ môn gốc Việt Filip Nguyen rạng sáng 7-9 (giờ VN) đã chính thức tuyên bố sẽ chọn khoác áo đội tuyển CH Czech vì "không thể đợi nổi VFF".

NGUYÊN KHÔI - ĐỨC THIỆN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên