08/06/2019 10:55 GMT+7

Chờ ông Park ra chiêu mới

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Mục tiêu của tuyển Việt Nam với King’s Cup 2019 là cọ xát, kiểm tra năng lực cầu thủ để chuẩn bị cho các trận vòng loại World Cup 2022 vào tháng 9 tới. Sau khi đánh bại chủ nhà Thái Lan, tuyển Việt Nam sẽ chơi như thế nào ở trận chung kết với C

Chờ ông Park ra chiêu mới - Ảnh 1.

“Vũ điệu chiến thắng” sẽ lại đến với ông Park (thứ 2 từ trái sang) và tuyển Việt N am trong trận chung kết tối nay? - Ảnh: A.T.

Trả lời câu hỏi này, cựu danh thủ Trần Công Minh phân tích: "Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, các đội tuyển của bóng đá Việt Nam thường sử dụng lối chơi phòng ngự phản công dựa trên việc kiểm soát bóng, phối hợp nhóm...

Chắc chắn tuyển Việt Nam sẽ áp dụng lối đá này để từng bước hóa giải sức mạnh của tuyển Curaçao.

Dựa vào thể lực dồi dào, thể hình vượt trội, kỹ thuật cá nhân khéo léo..., Curaçao lợi hại với những pha tấn công biên rồi bất ngờ chuyển hướng tấn công với những quả lật bóng bổng. Đây sẽ là trận đấu vất vả với Văn Lâm cùng các hậu vệ tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, do nhiều tuyển thủ có kinh nghiệm chống trả lối chơi "không chiến" của nhiều đối thủ ở Asiad 2018 và vòng chung kết Asian Cup 2019 nên có thể nói tuyển Việt Nam không ngại với lối chơi nói trên của Curaçao.

Nhưng cũng cần dè chừng các tình huống đánh thẳng vào trung lộ bởi các cầu thủ Curaçao chịu càn lướt, có kỹ thuật cá nhân khéo léo và chịu ảnh hưởng rất nhiều từ lối chơi "đặc sản" này của bóng đá Hà Lan".

"Tuyển Việt Nam sẽ thay đổi trước Curaçao". Đó là nhận định của cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Dũng.

Ông Dũng phân tích: "Tôi nói vậy bởi việc "trung thành" với một đội hình sẽ dễ bị đối phương bắt bài và không tạo ra yếu tố bất ngờ. Điều này sẽ tạo nên sự khập khiễng khi nhóm dự bị được tung vào sân. Do đó, cần mở rộng cơ hội thi đấu cho các tuyển thủ để tạo nỗ lực cạnh tranh.

Theo tôi, ông Park sẽ có sự thay đổi nhân sự đáng kể trong trận chung kết nhằm tạo nên bất ngờ do tuyển Curaçao đã quan sát và ghi chép về ưu nhược điểm của Việt Nam trong trận gặp chủ nhà Thái Lan".

Về vấn đề này, chuyên gia Đoàn Minh Xương nói: "Việt Nam sẽ có thay đổi ở đội hình xuất phát nhưng sẽ không có nhiều gương mặt mới so với trận gặp Thái Lan. Bởi nếu xáo trộn nhân sự quá lớn thì khó có được sự vận hành nhịp nhàng.

Phối hợp ăn ý là điều mà Việt Nam cần phải có để làm giảm sức ép bị tấn công, từ đó chờ cơ hội tung ra các đường phản công nhanh để gây sức ép ngược lại về phía cầu môn đối phương.

Tôi cho rằng với bản tính thận trọng, ông Park không mạo hiểm thay đổi nhiều ở đội hình xuất phát.

Mặt khác, do đây là quá trình tuyển Việt Nam tìm kiếm cặp tiền vệ trung tâm hoàn hảo trong việc đánh chặn và tổ chức tấn công nên rất có thể Tuấn Anh sẽ ngồi dự bị, Xuân Trường đá chính cạnh Hùng Dũng.

Trên hàng công, Anh Đức vẫn đá cắm, Công Phượng xuất phát từ đầu (thay Văn Toàn) và sẽ chơi lệch ra cánh trái. Quang Hải đá lùi sau lưng Anh Đức và sẽ thiên về tấn công dọc cánh phải để "gây rối" cũng như thực hiện các đường trả bóng vào giữa cho tuyến hai dứt điểm.

Các vị trí còn lại vẫn giữ nguyên để bảo đảm tính ổn định".

Hãy chờ xem ông Park ra chiêu "độc" gì trước Curaçao?

HLV Park Hang Seo thừa nhận không biết nhiều về đối thủ Curacao HLV Park Hang Seo thừa nhận không biết nhiều về đối thủ Curacao

TTO – Chiều 7-6 đã diễn ra buổi họp báo trước thềm trận chung kết King’s Cup 2019 giữa Việt Nam và Curacao. Ngoài những chia sẻ về đối thủ, ông Park Hang Seo còn tiết lộ về tình hình hồi phục của hậu vệ Văn Thanh.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên