14/05/2020 10:54 GMT+7

Chờ cuộc đua nóng bỏng Bundesliga

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Việc Bundesliga - giải đấu hàng đầu châu Âu - đầu tiên trở lại sau đại dịch chẳng khác gì "cơn mưa giữa hạn hán" với người hâm mộ bởi tính hấp dẫn của cuộc đua vô địch.

Chờ cuộc đua nóng bỏng Bundesliga - Ảnh 1.

Bayern Munich gặp khó trong cuộc đua vì lịch thi đấu nặng nề - Ảnh: Getty Images

Thật vậy, dù Premier League (Anh) và Ligue 1 (Pháp) có ngừng mùa giải sớm hay không thì Liverpool cùng PSG cũng cầm chắc ngôi vô địch (chức vô địch Ligue 1 đã được trao cho PSG). Với La Liga (Tây Ban Nha), cuộc đua chỉ gói gọn giữa Barca và Real Madrid. Serie A (Ý) tuy hấp dẫn với thế tam mã giữa Juventus, Lazio và Inter Milan nhưng lại là giải đấu có nguy cơ phải hủy nhất vì hiện vẫn còn nhiều ca nhiễm COVID-19 trong giới cầu thủ.

Xét toàn cảnh, Bundesliga (Đức) vẫn là giải đấu có cuộc đua vô địch kịch tính nhất. Sau 25 vòng đấu, có đến 5 đội kèn cựa nhau ở tốp đầu, gồm: Bayern Munich (55 điểm), Dortmund (51 điểm), Leipzig (50 điểm), Monchengladbach (49 điểm) và Leverkusen (47 điểm). Với 9 vòng đấu còn lại, khoảng cách 8 điểm giữa Bayern Munich và Leverkusen là hoàn toàn có thể san lấp.

Dù chiếm lợi thế điểm số nhưng lịch thi đấu lại không ủng hộ Bayern khi họ vẫn đang căng sức cho đấu trường Champions League (tuy chưa xác định ngày trở lại, nhưng có thể diễn ra sau khi các giải vô địch quốc gia đã kết thúc). Kế đến, họ phải đối mặt với 9 vòng đấu cuối cùng đầy sức ép khi đối đầu với Dortmund (vòng 29), Leverkusen (vòng 31) và Monchengladbach (vòng 32).

Thành tích đối đầu trong những trận cầu lớn của Bayern mùa này không tốt. Ở lượt đi, họ bị Leverkusen cùng Monchengladbach đánh bại, bị Leipzig cầm hòa cả hai lượt. Dortmund là đại gia duy nhất Bayern thắng được mùa này nhưng trận lượt về sẽ diễn ra ở sân khách. Trên sân nhà Signal Iduna Park, Dortmund chưa một lần thất bại trong mùa này.

So với Bayern, Dortmund dễ thở hơn một chút khi còn gặp 2 trong số 4 đội đua tranh vô địch (ngoài Bayern còn có Leipzig). Bù lại, Dortmund sẽ phải đụng độ Schalke 04 ngay trong ngày Bundesliga trở lại - đó là một trong những trận derby máu lửa nhất trong làng bóng đá châu Âu.

Leipzig là đội có lịch thi đấu dễ thở nhất bởi ngoài trận gặp Dortmund, các đối thủ còn lại của họ đều trong nhóm nửa dưới bảng xếp hạng. Với độ tuổi trung bình 23,5 và ngay HLV Nagelsmann cũng mới 32 tuổi, vấn đề của Leipzig là kinh nghiệm. Ngoài ra, Leipzig vẫn đang theo đuổi cuộc phiêu lưu thú vị ở Champions League - đấu trường mà họ đã vào tứ kết.

Còn Monchengladbach và Leverkusen, dù vẫn không thể bỏ qua họ nhưng hai đội bóng này có lẽ chỉ đóng vai trò chất xúc tác cho cuộc đua vô địch. Sau thời gian nghỉ, 9 vòng đấu còn lại của Bundesliga giờ đây giống như một mùa giải "mini" mà đội nào bứt tốc tốt hơn sẽ là người chiến thắng sau cùng.

Bundesliga thi đấu trở lại vào ngày 15-5 Bundesliga thi đấu trở lại vào ngày 15-5

TTO - Liên đoàn Bóng đá Đức (DFL) xác nhận Giải vô địch quốc gia Đức (Bundesliga) mùa bóng 2019-2020 sẽ được thi đấu trở lại vào ngày 15-5 sau khi được chính phủ cho phép.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên