02/03/2012 03:34 GMT+7

Chiến thắng đáng ngờ của Bahrain

B.N.
B.N.

TT - Ở loạt trận vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á diễn ra đêm 29-2, Bahrain đã “đè bẹp” Indonesia 10-0 trên sân nhà. Đây là trận thắng lớn nhất trong lịch sử bóng đá Bahrain và đây cũng là trận thua thê thảm nhất của tuyển Indonesia từ trước đến giờ.

TT - Ở loạt trận vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á diễn ra đêm 29-2, Bahrain đã “đè bẹp” Indonesia 10-0 trên sân nhà. Đây là trận thắng lớn nhất trong lịch sử bóng đá Bahrain và đây cũng là trận thua thê thảm nhất của tuyển Indonesia từ trước đến giờ.

Nhiều người đã nghi ngờ trận đấu trên có dấu hiệu dàn xếp tỉ số. Nói vậy bởi trước trận đấu Indonesia đã hết cơ hội giành vé ở bảng E, còn Bahrain chỉ có “một cửa” là thắng cách biệt chín bàn trở lên và hi vọng Iran đánh bại Qatar trên sân nhà. Suýt chút nữa Bahrain đã có thể lách qua được khe cửa hẹp này.

Khi trận đấu diễn ra được hai phút, thủ môn Samsidar (Indonesia) đã nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân sau pha phạm lỗi với cầu thủ đối phương và trọng tài người Libăng Andre El Haddad cho Bahrain được hưởng quả 11m. Tiền đạo Ismail Abdul Latif sút thành công mở tỉ số cho Bahrain. Những phút còn lại, Bahrain ghi thêm chín bàn thắng khá dễ dàng với nhiều tình huống mà hàng hậu vệ Indonesia gần như bất động “mời ông xơi”!

Dù đạt được kết quả như ý nhưng Bahrain không thể giành vé do Qatar xuất sắc cầm hòa chủ nhà Iran 2-2, dù hai lần bị dẫn trước (phút 86 trung vệ Mohammed Kasola ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Qatar). Kết quả này giúp Qatar xếp thứ hai với 10 điểm (hơn 1 điểm so với Bahrain) và góp mặt ở vòng đấu bảng cuối cùng.

Báo điện tử Independent (Anh) viết về trận đấu này: “Chiến thắng lớn của Bahrain có dấu hiệu đáng ngờ”. Còn Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đang chờ đợi báo cáo chi tiết từ các quan chức điều khiển trận đấu trước khi có quyết định nên điều tra vụ việc hay không.

B.N.

B.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên