Thứ 6, ngày 22 tháng 1 năm 2021
'Chén sành chọi chén kiểu', tự tin tuyển Việt Nam làm nên chuyện
TTO - Dù tuyển Nhật vượt trội Việt Nam về mọi phương diện trong cuộc đối đầu ở vòng tứ kết vào tối 24-1, nhưng cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Alfred Riedl đã nói với Tuổi Trẻ: “Ở thời điểm này, không gì là không thể với tuyển Việt Nam...”.

Dù tuyển Nhật Bản rất mạnh, nhưng các CĐV Việt Nam vẫn chờ đợi bất ngờ thú vị từ đội nhà - Ảnh: N.K.
Tuổi Trẻ đã ghi nhận góc nhìn của trận tứ kết Việt Nam - Nhật Bản từ các HLV, cựu danh thủ và người hâm mộ:
Ông TRẦN HỮU NGHĨA (Hội Cổ động viên Việt Nam):
Lòng tin từ sự tiến bộ của đội nhà
Không cần phân tích nhiều, đa số đều cho rằng Nhật Bản mạnh hơn Việt Nam toàn diện. Tuy nhiên, bóng đá luôn ẩn chứa yếu tố bất ngờ, bóng chưa ngừng lăn thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Và cũng chính vì tình yêu mãnh liệt, có niềm tin chiến thắng vào đội tuyển Việt Nam mà nhiều CĐV Việt đã mua tour bay sang UAE ủng hộ đội nhà đá với Nhật Bản vào tối 24-1 tới.
Trận thua Iran 0-2 ở vòng bảng là trận đấu mà VN chơi hay nhất khi thể hiện tinh thần thi đấu ngoan cường, phòng ngự có chủ đích và biết cách tung ra những tình huống phản công sắc nét.
Không ít lần ở trận này, các cầu thủ VN đã gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ Iran - ứng cử viên ngôi vô địch Asian Cup 2019.
Tôi tin tuyển Việt Nam sẽ áp dụng cách chơi như vậy khi đối đầu với Nhật Bản. Chúng ta đã có những bước tiến rõ nét xuyên suốt 13 tháng qua ở các giải U-23 châu Á, ASIAD 2018, AFF Cup 2018, rồi Asian Cup 2019.
Đó chính là cơ sở, là niềm tin để người hâm mộ đặt trọn niềm tin vào một kết quả tốt đối với thầy trò ông Park Hang Seo…
Cựu tuyển thủ NGUYỄN VĂN DŨNG:
Gánh nặng được dỡ bỏ
Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đặt ra khi lọt vào top 8 đội mạnh nhất châu Á.
Với các cầu thủ, khi mục tiêu đã hoàn tất thì gánh nặng tâm lý được dở bỏ. Thông thường điều này sẽ giúp họ chơi hưng phấn hơn ở chặng đường còn lại của giải đấu.
Với các tuyển thủ Việt Nam, từ lúc này trở đi, mỗi chiến thắng sẽ giúp họ gặt hái được thêm kinh nghiệm trận mạc khi cọ xát với nhiều đối tượng khác nhau, uy tín của bóng đá nước nhà được nâng cao, hình ảnh của cá nhân được "đánh bóng" nhiều hơn... Và đương nhiên đi kèm theo đó là những quyền lợi về mặt vật chất.
Tóm lại, tuyển Việt Nam chỉ có được chứ không có gì để mất một khi tiến sâu vào Asian Cup 2019. Vì vậy, dù rất khó nhưng chúng ta vẫn có quyền nghĩ đến việc sẽ vượt qua tuyển Nhật Bản nếu các tuyển thủ có niềm tin, khát vọng và tuân thủ triệt để đấu pháp chiến thuật của HLV trên sân đấu.
HLV TRẦN CÔNG MINH:
"Chén sành chọi chén kiểu"
Niềm tin chiến thắng và sự hưng phấn của tuyển Việt Nam đang dâng cao sau khi đánh bại Jordan, tiến bước vào trận tứ kết với Nhật Bản.
Đó là cuộc chiến giữa "chén sành chọi chén kiểu", một lời ví von đầy ý nhị và hoàn toàn có lợi cho Việt Nam (ít nhất là về khía cạnh tâm lý) khi chúng ta được đặt ở thế cửa dưới.
Việc tuyển Nhật Bản thắng Việt Nam là không quá bất ngờ vì họ hơn chúng ta toàn diện. Tuy nhiên, trong bóng đá không phải mọi suy diễn đều mang lại kết quả chính xác, vì yếu tố bất ngờ đủ sức làm lật nhào mọi dự đoán.
Tôi tin rằng sự bất ngờ thú vị sẽ đến với tuyển Việt Nam qua các lý do:
1 - Việt Nam đã lấy lại được sức bền thể lực, sự tự tin sau lúc vượt qua Jordan.
2 - Dù đá 120 phút ở vòng 16 đội, nhưng Việt Nam trội hơn Nhật Bản một ngày nghỉ hồi phục và điều này giúp các tuyển thủ lấy lại trạng thái thăng bằng.
3 - Nhật Bản mới là đội đang chịu nhiều sức ép bởi mục tiêu đoạt chức vô địch Asian Cup 2019.
Sức ép này có thể sẽ khiến các cầu thủ Nhật không có được sự thanh thoát khi đá với Việt Nam.
4 - Việt Nam không có gì phải e dè trong trường hợp tuyển Nhật Bản chơi như họ thể hiện trước đối thủ Saudi Arabia vào tối 21-1.
-
TTO - Chiều tối nay 21-1, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 2 bệnh nhân COVID-19 mới, cả 2 đều từ Mỹ về nước cách đây hơn 20 ngày nhưng đến nay mới phát hiện mắc bệnh.
-
TTO - Do thời tiết xấu, trời nhiều sương mù, trần mây thấp nên hàng chục chuyến bay không thể hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào trưa nay 21-1.
-
TTO - Đó là nội dung cơ bản trong chỉ thị của Bộ Chính trị được Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu ra tại Hội nghị quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
-
TTO - Cơ quan chức năng vừa phát hiện một cơ sở ngâm thịt ốc bươu với hóa chất công nghiệp, sau đó cung cấp cho một số chợ và tiệm ăn.
-
TTO - Gần 30 quan chức trong chính quyền của ông Donald Trump đã bị Bắc Kinh đưa vào danh sách trừng phạt lúc rạng sáng 21-1, không lâu sau khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức. Trong số đó có cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận