01/02/2020 22:06 GMT+7

Chelsea và Leicester chia điểm sau màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn

H.LAM
H.LAM

TTO - Tối 1-2, ở vòng 25 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Leicester City đã cầm chân Chelsea 2-2 trên sân King Power sau màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn.

Chelsea và Leicester chia điểm sau màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ Chelsea sau khi Rudiger mở tỉ số - Ảnh: GETTY IMAGES

Trận đấu diễn ra không quá sôi động trong hiệp 1 nhưng lại bùng nổ trong hiệp 2 sau khi Chelsea có bàn mở tỉ số từ một tình huống cố định.

Phút 47, từ quả phạt góc bên cánh trái của Mason Mount, trung vệ Antonio Rudiger lên tham gia tấn công đã bật cao hơn tất cả thực hiện pha đánh đầu hạ gục thủ môn Kasper Schmeichel từ cự li gần, đưa Chelsea vượt lên dẫn trước 1-0.

Bị thủng lưới, Leicester dồn đội hình lên đáp trả và các học trò HLV Brendan Rodgers cũng chẳng mất nhiều thời gian để có bàn thắng quân bình tỉ số.

Phút 54, từ pha lên bóng nhanh bên cánh trái, Harvey Barnes bứt tốc băng xuống đón đường tỉa bóng của Youri Tielemans. Barnes sau đó đi bóng vào vòng cấm, ngoặt bóng loại bỏ sự truy cản Reece James rồi tung cú dứt điểm nhanh bằng chân phải.

Bóng chạm chân trung vệ Christensen đổi hướng bay về góc xa làm bó tay thủ thành Caballero, quân bình tỉ số 1-1 cho Leicester.

Chelsea và Leicester chia điểm sau màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn - Ảnh 2.

Pha dứt điểm gỡ hòa 1-1 cho Leicester của Barnes - Ảnh: GETTY IMAGES

Chelsea và Leicester chia điểm sau màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn - Ảnh 3.

Ben Chilwell ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Leicester - Ảnh: GETTY IMAGES

Tinh thần lên cao sau bàn gỡ, Leicester tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép Chelsea và các học trò HLV Brendan Rodgers tiếp tục gây bất ngờ với bàn thắng thứ 2.

Phút 64, từ tình huống ném biên nhanh bên cánh trái, Ben Chilwell thoát xuống nhưng lại tạt bóng hơi mạnh. Thủ môn Caballero băng ra thiếu dứt khoát, tạo cơ hội cho Ricardo Pereira từ cánh phải ập vào đoạt bóng.

Pereira sau đó trả bóng ngược lại cho Youri Tielemans và tiền vệ mang áo số 8 này đã có đường căng ngang chuẩn xác cho Chilwell trong tư thế không người kèm tung cú dứt điểm cháy lưới thủ môn Caballero từ cự li gần, nâng tỉ số lên 2-1 cho Leicester.

Chelsea và Leicester chia điểm sau màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn - Ảnh 4.

Pha đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho Chelsea của Rudiger - Ảnh: REUTERS

Nhưng kịch tính của trận đấu không dừng lại ở đó. Phút 71, Chelsea được hưởng quả đá phạt bên cánh trái. Mason Mount treo bóng vào vòng cấm và trung vệ Rudiger một lần nữa lại bật rất cao thực hiện pha đánh đầu đưa bóng về góc xa hạ gục thủ môn Schmeichel, quân bình tỉ số 2-2 cho Chelsea.

Những phút còn lại của trận đấu, hai đội chơi tấn công ăn miếng trả miếng và cả hai đều có thêm cơ hội để ghi bàn giành chiến thắng nhưng không bên nào tận dụng được.

Chung cuộc, Leicester hòa Chelsea 2-2. Hòa trận này, hai đội giậm chân tại chỗ trên bảng xếp hạng. Leicester xếp thứ ba với 49 điểm, còn Chelsea đứng thứ tư với 41 điểm.

Cúp FA: Arsenal Cúp FA: Arsenal 'vượt ải' Bournemouth, Chelsea có thể gặp Liverpool ở vòng 5

TTO - Rạng sáng 28-1, Arsenal đã đánh bại Bournemouth 2-1 trên sân khách ở vòng 4 Cúp FA nhờ sự tỏa sáng của các cầu thủ trẻ.

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên