22/02/2020 22:01 GMT+7

Chelsea - Tottenham 2-1: Mourinho lại bại trận trước học trò Lampard

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Tối 22-2, HLV Frank Lampard đã gây ấn tượng khi giúp Chelsea đá bại Tottenham của HLV Jose Mourinho 2-1 trên sân Stamford Bridge trong trận đấu sớm vòng 27 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Chelsea - Tottenham 2-1: Mourinho lại bại trận trước học trò Lampard - Ảnh 1.

Olivier Giroud ăn mừng bàn mở tỉ số cho Chelsea - Ảnh: GETTY IMAGES

Với quyết tâm giành chiến thắng để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, HLV Frank Lampard chỉ đạo các học trò đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và họ đã tạo được thế trận lấn lướt trước Tottenham.

Phút 15, từ đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội, Olivier Giroud bứt tốc độ xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện pha dứt điểm nhanh từ góc hẹp. Thủ môn Hugo Lloris dùng chân phá bóng ra, Ross Barkley ập vào tung cú đá bồi đưa bóng dội cột dọc.

Bóng bật ra ngay vị trí Giroud. Tiền đạo người Pháp dùng chân hãm bóng một nhịp rồi tung cú vô lê trái phá bằng chân trái đưa bóng vào góc gần hạ gục thủ môn Hugo Lloris, mở tỉ số cho Chelsea.

Bị thủng lưới, Tottenham dồn đội hình lên đáp trả và các học trò HLV Jose Mourinho đã có nhiều bóng hơn. Tuy nhiên, với những pha lên bóng chậm và thiếu yếu tố bất ngờ, Tottenham đã không vượt qua được hàng phòng ngự chắc chắn và đeo bám quyết liệt của Chelsea.

Chelsea - Tottenham 2-1: Mourinho lại bại trận trước học trò Lampard - Ảnh 2.

Marcos Alonso ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Chelsea - Ảnh: AFP

Cơ hội đáng chú ý nhất của Tottenham ở những phút sau đó là pha đánh đầu của hậu vệ Davinson Sanchez trong một tình huống lên tham gia đá phạt góc ở phút 35. Nhưng đáng tiếc pha đánh đầu của Sanchez không đánh bại được phản xạ tuyệt của thủ môn Caballero.

Tấn công yếu kém, phòng ngự lỏng lẻo, Tottenham đã phải vào lưới nhặt bóng lần nữa sau những pha lên bóng tốc độ của đội chủ nhà.

Phút 48, từ pha lên bóng nhanh bên cánh phải, Mason Mount thoát xuống đón đường chuyền của đồng đội rồi thực hiện đường căng ngang vào giữa. Trước sự áp sát của hậu vệ Tottenham, Ross Barkley không dứt điểm mà thực hiện pha mớm bóng cho Marcos Alonso từ cánh trái ập vào tung cú dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái hạ gục thủ môn Hugo Lloris, nâng tỉ số lên 2-0 cho Chelsea.

Chelsea - Tottenham 2-1: Mourinho lại bại trận trước học trò Lampard - Ảnh 3.

HLV Mourinho (trái) một lần nữa lại thất bại trước học trò cũ Frank Lampard - Ảnh: AFP

Lẽ ra tỉ số còn đậm hơn cho Chelsea nếu Ross Barkley, Mason Mount, Tammy Abraham… dứt điểm tốt hơn ở những cơ hội sau đó và xà ngang khung thành không cứu thua cho Tottenham sau pha sút phạt hiểm hóc của Marcos Alonso ở phút 81.

Phải đến cuối trận, khi hàng phòng ngự Chelsea thi đấu thiếu tập trung, Tottenham mới tìm được bàn thắng danh dự nhờ tình huống phản lưới nhà của hậu vệ Antonio Rudiger sau đường căng ngang bên cánh trái của Erik Lamela.

Chung cuộc, Chelsea đá bại Tottenham 2-1. Đây là trận thắng thứ hai liên tiếp của HLV Frank Lampard trước thầy cũ Jose Mourinho.

Thắng trận này, Chelsea xây chắc vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng với 44 điểm, nới rộng khoảng cách với Tottenham lên thành 4 điểm.

Hai lần bị VAR hủy bàn thắng, Chelsea nhận thất bại trước M.U Hai lần bị VAR hủy bàn thắng, Chelsea nhận thất bại trước M.U

TTO – Hai lần đưa bóng vào lưới đối phương nhưng bị VAR từ chối, Chelsea đã phải nhận thất bại 0-2 trên sân nhà trước M.U tại vòng 26 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) rạng sáng 18-2.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên