28/04/2021 05:03 GMT+7

Chelsea nắm lợi thế trước Real sau trận bán kết lượt đi Champions League

H.D.
H.D.

TTO - Rạng sáng 28-4, Chelsea đã hòa Real Madrid 1-1 trên sân khách Alfredo Di Stéfano ở bán kết lượt đi Champions League 2020-2021 để nắm trong tay lợi thế trước trận lượt về.

Chelsea nắm lợi thế trước Real sau trận bán kết lượt đi Champions League - Ảnh 1.

Real và Chelsea hòa nhau ở lượt đi bán kết Champions League - Ảnh: REUTERS

Chelsea và Real Madrid đều nhập cuộc tương đối thận trọng. Đội bóng thành London nhanh chóng thể hiện điểm mạnh về khả năng kiểm soát ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sự e dè của Real cũng sớm bộc lộ khi họ không có các cầu thủ tốt nhất ở hàng thủ.

Tuy nhiên không vì vậy mà các CĐV chứng kiến thế trận chặt chẽ. Cơ hội đáng chú ý đầu tiên xuất hiện 10 phút sau khi bóng lăn. 

Mason Mount đột phá bên cánh trái rồi tung đường chuyền bổng cho Christian Pulisic. Cầu thủ người Mỹ đánh đầu nhả bóng cho Timo Werner. Nhưng ở tư thế thuận lợi và khoảng cách chừng 5m50, chân sút người Đức lại dứt điểm ngay người thủ môn Thibaut Courtois.

Đây không biết là lần thứ mấy ở mùa giải năm nay, Werner bỏ lỡ cơ hội ăn bàn mười mươi. Tuy nhiên, sự tiếc nuối của các CĐV Chelsea không kéo dài quá lâu. Phút 14, trung vệ Antonio Rudiger thực hiện đường chuyền dài cho Pulisic phá bẫy việt vị thoát xuống.

Chelsea nắm lợi thế trước Real sau trận bán kết lượt đi Champions League - Ảnh 2.

Pulisic (phải) ghi bàn mở tỉ số cho Chelsea - Ảnh: REUTERS

Số 10 của Chelsea sau đó bình tĩnh lừa bóng qua thủ môn Courtois trước khi dứt điểm vào lưới trong sự bất lực của các cầu thủ Real. Bàn thua này có lỗi khá lớn của hàng thủ 3 người bên phía Real khi họ dâng lên quá cao và để lộ khoảng trống sau lưng.

Tuy nhiên, với bản lĩnh của "vị vua C1", Real sớm vượt qua khó khăn. Phút 27, Marcelo treo bóng về phía cột xa và lần lượt Casemiro rồi Militao chạm đầu chuyền cho Benzema. Cầu thủ người Pháp tung một cú vôlê đẳng cấp làm rung lưới Chelsea, gỡ hòa 1-1 cho Real.

Đây là bàn thắng thứ 71 của Benzema tại đấu trường Champions League, giúp anh trở thành chân sút ghi nhiều bàn thứ 4 trong lịch sử giải đấu, bằng với Raul Gonzalez (sau Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Robert Lewandowski).

Chelsea nắm lợi thế trước Real sau trận bán kết lượt đi Champions League - Ảnh 3.

Karim Benzema ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Real Madrid - Ảnh: REUTERS

Sang hiệp 2, hai đội kéo giảm nhịp độ trận đấu. Trời mưa cũng là nguyên nhân khiến trận đấu chậm lại. Cả 2 HLV Zinedine Zidane và Thomas Tuchel (Chelsea) đều cố gắng xoay chuyển chiến thuật với hàng loạt sự thay đổi người. Trong đó, Eden Hazard được tung vào sân đối đầu đội bóng cũ.

Tuy nhiên, anh không để lại nhiều ấn tượng. Chung cuộc hai đội rời sân với tỉ số hòa 1-1. Với kết quả này, Chelsea nắm chút lợi thế trước trận lượt về diễn ra trên sân nhà Stamford Bridge. Một kết quả hòa 0-0 là vừa đủ giúp Chelsea có mặt ở trận chung kết.

Chelsea nắm lợi thế trước Real sau trận bán kết lượt đi Champions League - Ảnh 4.

Hazard không để lại ấn tượng trong ngày đối đầu đội bóng cũ - Ảnh: REUTERS

Real đối đầu Chelsea - lần đầu nảy lửa Real đối đầu Chelsea - lần đầu nảy lửa

TTO - 2h ngày 28-4 (K+PM truyền hình trực tiếp), Chelsea sẽ đến làm khách trên sân Bernabeu của Real Madrid trong khuôn khổ lượt đi bán kết Champions League.

H.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên