20/06/2012 18:45 GMT+7

Cháy xe trong hầm Hải Vân

PHAN CHUNG – TIẾN LONG
PHAN CHUNG – TIẾN LONG

TTO - 14g25 ngày 20-6, ở hầm đường bộ Hải Vân (Thừa Thiên - Huế), cách cửa phía Bắc 2,1km, xe tải do tài xế Phạm Văn Tuấn (sinh 1966, Quảng Bình) lái đang chạy hướng vào Nam thì có khói bốc lên ở cabin.

Xem toàn bộ thông tin về các vụ xe cháy trên TTO

5q34B72n.jpgPhóng to
Lực lượng cứu hộ tham gia chữa cháy (ảnh cắt từ clip HAMADECO cung cấp)

Qua hệ thống camera theo dõi, Công ty quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân (HAMADECO) đã điều động 2 xe chữa cháy, 8 xe cứu hộ, 2 xe tiếp nước và 60 cán bộ nhân viên tham gia dập tắt đám cháy.

Hơn 100 hành khách đang mắc kẹt trong đường hầm được đưa sang hầm phụ bên cạnh, sau đó được xe cứu hộ chở ra hai đầu cửa hầm để tránh bị ngạt khói.

Đến 14 giờ 50, đường hầm đã được thông xe trở lại.

Ông Cao Bá Giang, phó giám đốc HAMADECO, cho biết không có thiệt hại về người và tài sản trong hầm, nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Vụ cháy làm giao thông qua hầm Hải Vân bị nghẽn trong hơn một giờ đồng hồ.

PHAN CHUNG – TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên