18/03/2024 11:28 GMT+7

Cháy lớn ở cư xá Vĩnh Hội, quận 4, TP.HCM, nhiều người hoảng loạn

Ngọn lửa bất ngờ bùng phát mạnh tại căn hộ trong cư xá Vĩnh Hội, phường 6, quận 4 (TP.HCM), khiến mọi người hốt hoảng tháo chạy, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Ngọn lửa bùng phát mạnh bên trong căn hộ - Ảnh: HUY TRƯƠNG

Ngọn lửa bùng phát mạnh bên trong căn hộ - Ảnh: HUY TRƯƠNG

Khoảng 10h ngày 18-3, ngọn lửa lớn xuất phát từ căn hộ ở lầu 2 trong cư xá Vĩnh Hội trên đường Hoàng Diệu, phường 6, quận 4 (TP.HCM). Người dân xung quanh hỗ trợ nhau tìm cách dập lửa nhưng không được.

Đám cháy bắt đầu bùng phát mạnh, khói đen bốc cao, mái nhà cũng bị ngọn lửa cháy làm thủng lỗ lớn, khói tỏa ra từ đây. Nhiều người dân sinh sống trong các căn hộ xung quanh cũng hốt hoảng, ôm đồ đạc tháo chạy xuống bên dưới thoát thân.

Cháy ở cư xá Vĩnh Hội, người dân hốt hoảng tháo chạy, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận 4 điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Ít phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn nhưng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. May mắn là vụ cháy không có người thương vong.

Căn hộ bị cháy có diện tích khoảng 30m2, thời điểm cháy nhiều người mang bình chữa cháy mini đến ứng cứu, nhưng do ngọn lửa lớn nên đành bất lực.

Lãnh đạo UBND phường 6, quận 4 cho biết thời điểm cháy không có người bên trong căn hộ. Chủ nhà vừa khóa cửa đi ra ngoài thì phát hỏa, người dân xung quanh phá cửa để hỗ trợ dập lửa.Hiện tại lực lượng Cảnh sát PCCC vẫn phun nước vào đám cháy để làm mát, phòng cháy trở lại và dập lửa tàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Đại diện Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM khuyến cáo mùa hanh khô, người dân khi ra khỏi nhà cần quan sát, khóa van gas, ngắt cầu dao điện; không đốt vàng mã trong nhà; không tự ý câu mắc điện; cần thay mới, sửa chữa các thiết bị điện, hệ thống điện xuống cấp, hư hỏng; cần trang bị bình chữa cháy xách tay trong nhà…

Trong nhà, khu vực sản xuất phải trang bị, bảo dưỡng đầy đủ, kịp thời thiết bị, phương tiện chữa cháy, thoát nạn; không tự ý câu mắc điện tràn lan.

Tại các chợ, khu thương mại, cơ sở kinh doanh xăng dầu, hóa chất; các nhà hàng, quán ăn, khách sạn; các khu vui chơi tập trung đông người, các chung cư - nhất là chung cư cũ…, ban quản lý và cán bộ nhân viên cần tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy để ngăn chặn các nguy cơ cháy, nổ phát sinh.

Mùa khô năm nay vẫn còn diễn biến khá phức tạp với nhiều nguy cơ về cháy, nổ. Do đó, người dân cần nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy tại cơ sở nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và người khác, tránh thiệt hại không đáng có.

Lực lượng chức năng có mặt, kéo vòi nước dập đám cháy - Ảnh: VỊNH NGUYỄN

Lực lượng chức năng có mặt, kéo vòi nước dập đám cháy - Ảnh: VỊNH NGUYỄN

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, cột khói đen ngòm - Ảnh: VỊNH NGUYỄN

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, cột khói đen ngòm - Ảnh: VỊNH NGUYỄN

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên