31/05/2019 11:24 GMT+7

Chanathip chấn thương, lỡ cơ hội đối đầu tuyển Việt Nam tại King's Cup 2019

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO – Những đánh giá cuối cùng từ đội ngũ y tế của CLB Consadole Sapporo (Nhật Bản) cho hay ngôi sao Chanathip Songkrasin không đủ khả năng để thi đấu cho tuyển Thái Lan tại King’s Cup 2019.

Chanathip chấn thương, lỡ cơ hội đối đầu tuyển Việt Nam tại Kings Cup 2019 - Ảnh 1.

Chanathip Songkrasin sẽ không thể đối đầu với Việt Nam tại King's Cup 2019 do chấn thương - Ảnh: AFC

Sáng 31-5, CLB Consadole Sapporo đã phát đi thông báo chính thức về trường hợp chấn thương của tiền vệ người Thái Lan Chanathip Songkrasin

Theo Siam Sport, đội bóng Nhật Bản xác nhận chấn thương bắp đùi trái khiến cho Chanathip không thể ra sân cho trận gặp Sanfrecce tại Giải vô địch Nhật Bản (J-League) diễn ra ngày 1-6.

Chanathip vẫn được cho phép về Thái Lan. Tuy nhiên, theo thông báo được đưa ra, anh phải sớm quay trở lại Nhật Bản để theo dõi chấn thương. 

Trước tình hình đó, cầu thủ xuất sắc nhất của Thái Lan sẽ bỏ lỡ hai trận đấu tại King’s Cup, trong đó có cuộc đối đầu với Việt Nam vào ngày 5-6.

Như vậy, đây đã là lần thứ hai đội tuyển Thái Lan chịu thiệt về mặt nhân sự tại King’s Cup. Trước đó, HLV Yodyardthai đã chấp nhận quyết định rút lui của tiền vệ Sanrawat Dechmitr sau những lùm xùm quanh án treo giò.

Hiện tuyển Thái Lan vẫn đang chờ đợi tin tức từ một cầu thủ nữa. Đó là trường hợp của đội trưởng Teerasil Dangda, người được CLB Muangthong United xác nhận cũng đang gặp chấn thương và có nguy cơ không kịp bình phục để có mặt ở King’s Cup 2019.

Sau khi CLB Consadole Sapporo thông báo Chanathip không thể về nước dự King’s Cup 2019 vì chấn thương, Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) cũng xác nhận thông tin này.

Chia sẻ trên trang chủ của FAT, Chanathip cho biết: "Tôi bị đau khi đang tập luyện. Ba ngày vừa qua, khi có cảm giác mọi thứ không quá nặng thì tôi đã ép bản thân phải cố gắng. Nhưng khi cơn đau trở nên dữ dội, tôi buộc phải đi kiểm tra và kết quả là cơ đùi đã bị rách".

Cầu thủ người Thái cũng cho biết, anh đã rất quyết tâm phục hồi và dự định sẽ ra sân trong trận gặp Sanfrecce vào ngày 1-6 để chứng minh cho ban lãnh đạo Consadole Sapporo thấy bản thân đủ sức khoẻ để thi đấu cho tuyển Thái Lan.

Tuy nhiên, mọi thứ không được như ý khiến anh không thể góp mặt ở King's Cup, trong đó có trận gặp Việt Nam ngày 5-6.

"Tôi thật sự cảm thấy tiếc nuối. Nghĩ về không khí mà các CĐV tạo ra trên khán đài khiến tôi rất muốn được cống hiến cho tuyển Thái Lan. Giờ đây tôi chỉ biết động viên các đồng đội và tôi hoàn toàn tin tưởng ở họ. Dù King’s Cup năm nay sẽ vô cùng khó khăn, nhưng tôi vẫn tin họ sẽ làm được", cầu thủ Thái Lan đang thi đấu ở Nhật Bản trải lòng.

Theo FAT, Consadole Sapporo vẫn cho phép Chanathip được về nước nhưng với mục đích là dưỡng thương chứ không được phép thi đấu. Được biết cầu thủ xuất sắc nhất Thái Lan sẽ phải ngồi ngoài ít nhất một tuần lễ.

Chanathip giúp Thái Lan sống lại hy vọng đi tiếp ở Asian Cup 2019 Chanathip giúp Thái Lan sống lại hy vọng đi tiếp ở Asian Cup 2019

TTO - Ngôi sao Chanathip Songkrasin ghi bàn thắng duy nhất giúp Thái Lan đá bại Bahrain 1-0 ở lượt trận thứ 2 bảng A Asian Cup 2019 tối 10-1. Chiến thắng này thắp lại hy vọng đoạt vé vào vòng 16 đội cho Thái Lan.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên