19/03/2004 13:43 GMT+7

"Cầu thủ vàng" Việt Nam: Cựu danh thủ Lê Thế Thọ

TRƯỜNG VŨ
TRƯỜNG VŨ

TTO - Với 76/128 phiếu bầu, cựu danh thủ Lê Thế Thọ đã giành được danh hiệu "Cầu thủ vàng" bóng đá Việt Nam nửa thế kỷ qua (sẽ do AFC trao tặng), trong cuộc bầu chọn lại của Liên đoàn bóng đá VN vào sáng nay.

TTO - Với 76/128 phiếu bầu, cựu danh thủ Lê Thế Thọ đã giành được danh hiệu 1/128.

Như vậy, ông Lê Thế Thọ sẽ đại diện cho Việt Nam nhận danh hiệu "Cầu thủ vàng" do AFC trao tặng, nhân dịp LĐBĐ châu Á kỷ niệm 50 năm ngày thành lập vào ngày 8-5 tới.

Cũng trong sáng nay, toàn bộ 12 thành viên Ban thường vụ Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thống nhất đề cử cố danh thủ Trương Tấn Bửu đại diện cho bóng đá nước nhà nhận huân chương 100 năm FIFA.

Cố danh thủ Trương Tấn Bửu là cầu thủ vừa có tài vừa có đức, được quần chúng hâm mộ trong cả nước yêu quý. Ông sinh trưởng và thi đấu nhiều năm ở đất phương nam, từng dẫn dắt đội Thể Công và đội tuyển quốc gia gặt hái nhiều thành công. Không chỉ ở làng bóng đá trong nước, khi ra nước ngoài, ông cũng được nhiều người biết tiếng. Ông Bửu chính là thân sinh của danh thủ Trương Tấn Nghĩa, cầu thủ nổi danh thời gian 1955-1965.

TRƯỜNG VŨ

TRƯỜNG VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên