06/12/2023 10:09 GMT+7

Cầu thủ trẻ ở V-League 2023-2024: Nhiều đội đăng ký cho vui!

Lần đầu tiên, V-League 2023-2024 quy định 14 CLB tham dự phải đăng ký tối thiểu ba cầu thủ có quốc tịch Việt Nam ở lứa tuổi từ 16 - 22 tuổi. Nhưng qua bốn vòng đấu, không có nhiều CLB trao cơ hội ra sân cho các cầu thủ U22.

Hậu vệ Đặng Văn Tới (Hải Phòng, phải) trong trận thắng CAHN 3-1 ở vòng 4 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Hậu vệ Đặng Văn Tới (Hải Phòng, phải) trong trận thắng CAHN 3-1 ở vòng 4 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

V-League 2023-2024, Sông Lam Nghệ An (SLNA) là CLB duy nhất đăng ký đến 10 cầu thủ U22 và trao cơ hội ra sân cho số cầu thủ trẻ này. Còn lại, các đội đều đăng ký cho đúng điều lệ chứ ít khi dùng đến.

Điểm sáng SLNA

Nếu không để hậu vệ 20 tuổi Hồ Văn Cường đến CLB Công An Hà Nội (CAHN) theo hợp đổng cho mượn, danh sách đăng ký của CLB SLNA sẽ có đến 11 cầu thủ U22. Nhưng với 10 cầu thủ U22, đội bóng xứ Nghệ cũng vượt trội hơn hẳn các CLB còn lại.

Quan trọng hơn, HLV Phan Như Thuật đều dùng tối đa số cầu thủ U22 này ở đội hình chính lẫn khi thay người. Mỗi trận đấu SLNA đều có từ 2 - 4 cầu thủ U22 trong đội hình xuất phát. Thủ môn Nguyễn Văn Việt (21 tuổi), trung vệ Trần Nam Hải (19 tuổi), tiền vệ Nguyễn Văn Bách (20 tuổi) đá chính 3/4 trận. Văn Bách thậm chí còn ghi được một bàn thắng. Những cầu thủ còn rất trẻ như Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Quang Vinh (cùng 18 tuổi) cũng được thi đấu khá nhiều.

Dùng nhiều cầu thủ trẻ nhưng chất lượng ngoại binh lại không tốt để làm chỗ dựa. Vì thế, thành tích của SLNA không tốt như kỳ vọng. Đoàn quân của HLV Phan Như Thuật chưa thắng được trận nào ngoài ba trận hòa và một trận thua, tạm xếp hạng 9/14 đội.

Đó cũng là một trong những lý do khiến "chảo lửa" sân Vinh ngày nào giờ vắng khán giả đến nao lòng. Trận mới nhất hòa Quảng Nam 4-4 ở vòng 4, theo chia sẻ của Hội CĐV SLNA, chỉ có khoảng 500 khán giả có mặt trên sân.

Đối phó với quy định là chính

Bốn trận đã đấu, CLB Hải Phòng đều không đăng ký một cầu thủ U22 nào. Thay vào đó là toàn những cầu thủ lớn tuổi. Trẻ nhất là những cầu thủ 24 tuổi như thủ môn Nguyễn Văn Toản, tiền vệ Tuấn Anh, Đặng Văn Tới cũng không được dùng nhiều. Như trong trận thắng chủ nhà CLB Hà Nội 5-3 ở vòng 2, đội hình xuất phát của đội bóng đất cảng có độ tuổi trung bình lên đến 28,5. Với đội hình nhiều kinh nghiệm như thế cũng dễ hiểu khi Hải Phòng đang tạm xếp thứ 3 tại giải với 7 điểm sau bốn trận.

Tương tự là MerrryLand Quy Nhơn Bình Định khi không sử dụng cầu thủ U22 nào ở đội hình chính lẫn dự bị. HLV Bùi Đoàn Quang Huy chỉ đăng ký đúng hậu vệ 19 tuổi Phan Ngọc Tín nhưng chưa hề dùng đến. Sức ép thành tích cho nhà tài trợ, cho tỉnh nhà là điều mà đội bóng đất võ hay nhiều đội bóng khác phải nghĩ đến đầu tiên trong việc có trao cơ hội cho cầu thủ trẻ hay không.

Thành tích bốn trận toàn thắng của CLB Nam Định mùa này là rất ấn tượng. Nhưng Nam Định cũng là đội rất ít dùng cầu thủ U22. HLV Vũ Hồng Việt chỉ đăng ký duy nhất tiền vệ Trần Ngọc Sơn vào danh sách thi đấu ở hai trận. Nhưng cầu thủ 20 tuổi này chỉ đá chưa đến 10 phút ở cuối trận thắng chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 4-2 mới đây.

Đương kim vô địch CAHN là một ví dụ khác. Không có đủ cầu thủ U22 đăng ký theo quy định, đội bóng ngành công an đã mượn SLNA hậu vệ Hồ Văn Cường. Tuy nhiên, CAHN cũng chỉ để cầu thủ 20 tuổi này ngồi dự bị và cho vào sân ở phút 73 trận gặp Hà Nội và phút 80 trận gặp LPBank HAGL.

Dù vậy, CAHN cũng dùng tương đối khá cầu thủ U22. Cụ thể, hậu vệ Giáp Tuấn Dương (21 tuổi) đá chính hai trận gặp Hà Nội và LPBank HAGL, La Nguyễn Bảo Trung (21 tuổi) được đá chính trong trận gặp Hải Phòng.

Cần nhiều cơ hội cho cầu thủ U22

LPBank HAGL từng là cái nôi đào tạo trẻ với Học viện HAGL JMG nổi tiếng. Nhưng bây giờ, đội hình đội bóng phố núi cũng chỉ có vài cầu thủ trẻ đủ sức đá chính như thủ môn 20 tuổi Trần Trung Kiên (vì chẳng còn thủ môn giỏi nào khác), tiền đạo Quốc Việt (20 tuổi), Đức Việt (19 tuổi).

Tương tự là CLB Hà Nội, đội bóng đang giữ kỷ lục sáu lần vô địch. Đội hình xuất phát của CLB Hà Nội bốn trận vừa qua chỉ có trung vệ Vũ Tiến Long (21 tuổi) được đá chính hai trận. Đáng chú ý khi độ tuổi trung bình đội hình xuất phát lên đến 28,8 ở trận gặp MerryLand Quy Nhơn Bình Định. Những tài năng trẻ như tiền đạo Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Trường, trung vệ Đức Anh hiếm hoi được vào sân từ ghế dự bị. Dù vậy, CLB Hà Nội cũng không thi đấu tốt khi chỉ mới có 3 điểm.

Thể Công Viettel cũng không dùng một cầu thủ U22 nào ở đội hình chính. Trên thực tế, hậu vệ Phan Tuấn Tài đá chính cả bốn trận cũng ở độ tuổi 22. Nhưng anh sinh tháng 1-2001, nên không tính là cầu thủ U22 theo quy định của điều lệ. Khuất Văn Khang (20 tuổi) chỉ vào sân thay người trong hiệp 2. Với đội bóng có chất lượng đào tạo trẻ tốt như Thể Công Viettel, việc có ít cầu thủ trẻ chất lượng để dùng cũng là điều đáng suy nghĩ.

Nên nghĩ về tương lai bóng đá Việt Nam

"Ai cũng thấy là nhiều đội đang đối phó với điều lệ khi đăng ký ba cầu thủ U22 nhưng lại không dùng đến. Nhưng vì tương lai của bóng đá Việt Nam, chúng tôi nghĩ các CLB cần trao cơ hội nhiều hơn cho các cầu thủ trẻ. Đây cũng là điều mà HLV Philippe Troussier đang mong muốn để có thể lựa chọn và sử dụng tốt hơn những cầu thủ trẻ trên đội tuyển Việt Nam", một thành viên ban tổ chức giải nói.

Bảng xếp hạng V-League sau vòng 4: Nam Định vẫn đầu bảng, Hoàng Anh Gia Lai về chótBảng xếp hạng V-League sau vòng 4: Nam Định vẫn đầu bảng, Hoàng Anh Gia Lai về chót

Kết thúc vòng 4 V-League 2023 - 2024, Nam Định vẫn duy trì phong độ cao để tiếp tục dẫn đầu, trong khi Hoàng Anh Gia Lai rơi xuống đứng chót.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên