13/05/2020 09:04 GMT+7

Cầu thủ trẻ Đồng Tháp bị kỷ luật vì tiêu cực: Cần mở rộng xử lý ở cả Giải hạng nhì 2019

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Dù Ban kỷ luật LĐBĐVN (VFF) đã ra án phạt với 11 cầu thủ Đồng Tháp chơi cá cược và dính tiêu cực ở Giải U21 quốc gia 2019, nhưng đây chỉ là "một nửa của sự thật" bởi còn có 9 cầu thủ Đồng Tháp liên quan đến tiêu cực ở Giải hạng nhì 2019.

Cầu thủ trẻ Đồng Tháp bị kỷ luật vì tiêu cực: Cần mở rộng xử lý ở cả Giải hạng nhì 2019 - Ảnh 1.

Khán đài đông kín khán giả ở sân Cao Lãnh khi Đồng Tháp thi đấu ở V-League - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Chờ ban tổ chức Giải hạng nhì

Theo tường trình của cầu thủ Huỳnh Văn Tiến, ở trận CLB Gia Định gặp Long An, một cầu thủ đàn anh đã kêu đá thắng về cho tiền. Theo đó, Tiến, Trường, Minh, Trọng, Thái, Tân, Nhật được chia mỗi người 10 triệu đồng. Kha Tấn Tài được chia 5 triệu. Tương tự ở trận gặp Vĩnh Long, Tiến được đàn anh cho 9 triệu đồng và chia lại cho Trường và Linh mỗi người 3 triệu đồng...

Trưởng ban kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành cho biết: "Vào Đồng Tháp làm việc hôm 6-5, tôi cũng đề cập về trường hợp Tiến thừa nhận nhận tiền và chia cho các cầu thủ Đồng Tháp khi khoác áo CLB Gia Định ở Giải hạng nhì 2019. Nhưng phía Đồng Tháp bảo họ chỉ cho mượn cầu thủ, xem tường trình của Tiến cũng chỉ biết thế thôi, chứ không biết gì về chuyện xảy ra ở CLB Gia Định. Không đủ hồ sơ, chúng tôi không có căn cứ để xử lý chuyện xảy ra ở Giải hạng nhì 2019".

Ông Thành cho biết thêm: "Tường trình của Huỳnh Văn Tiến đề cập đến cầu thủ Thụ nào đó ở CLB Gia Định thì phải nhờ ban tổ chức giải tìm hiểu và xử lý, chứ không nằm trong chức trách của ban kỷ luật. Vì vậy, phải chờ ban tổ chức Giải hạng nhì 2019 có ý kiến gì không thì chúng tôi mới có thể xử lý tiếp, xử lý theo hướng tình tiết tăng nặng với các cầu thủ Đồng Tháp".

Trả cầu thủ dính tiêu cực về trung tâm

Chiều 12-5, sau án phạt của ban kỷ luật VFF, lãnh đạo Công ty cổ phần Phát triển bóng đá Đồng Tháp (nơi sở hữu CLB hạng nhất Đồng Tháp) đã làm việc với ban huấn luyện CLB hạng nhất Đồng Tháp và các cầu thủ dính tiêu cực để tiến hành trả về trung tâm ngay trong buổi chiều cùng ngày. Đây là số cầu thủ trẻ được đôn lên đội 1 nhằm chuẩn bị thi đấu ở Giải hạng nhất và Cúp quốc gia 2020. Tuy nhiên, trung tâm đã không đồng ý với lý do chưa có gì rõ ràng.

Với việc trả 8 cầu thủ trẻ dính tiêu cực về cho trung tâm, CLB Đồng Tháp thiếu hụt lực lượng trầm trọng cho Giải hạng nhất và Cúp quốc gia 2020 sắp tới. Trao đổi về án phạt của VFF, phó giám đốc Sở VH-TT&DL Đồng Tháp Nguyễn Bình Minh cho biết Đồng Tháp phải chấp hành. Còn việc có nhờ công an vào cuộc, ông Minh cho rằng đó là việc của cơ quan công an.

Động viên làm lại từ đầu

Theo các thành viên ban huấn luyện, hiện tại, cầu thủ được xem là cầm đầu Huỳnh Văn Tiến đã bỏ tập và "mất tích" kể từ khi bị khui ra vụ việc tiêu cực. Cầu thủ từng khoác áo U19 VN Trần Công Minh sang Mỹ thăm gia đình. Do đó, công ty chưa thể làm việc với hai cầu thủ này.

Với vai trò là người cầm đầu vụ cá độ, Huỳnh Văn Tiến bị ban kỷ luật VFF phạt 5 triệu đồng và đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức trong 5 năm. Hành vi của Huỳnh Văn Tiến được VFF xác định là hành vi tổ chức và tham gia cá độ, đánh bạc.

10 cầu thủ khác nhận mức phạt 2,5 triệu đồng, đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức trong 6 tháng gồm: Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn Anh Phát, Võ Minh Trọng, Lê Nhựt Huy, Giang Sô Ny, Trần Hữu Nghĩa, Cao Tấn Hoài, Dương Vũ Linh, Kha Tấn Tài, Trần Công Minh.

Nỗi buồn từ 'chảo lửa Cao Lãnh' Nỗi buồn từ "chảo lửa Cao Lãnh"

TTO - Sự kiện 11 cầu thủ trẻ Đồng Tháp bị án phạt nặng từ ban kỷ luật LĐBĐVN (VFF) do chơi cá cược và tiêu cực ở Giải U21 quốc gia 2019 khiến người hâm mộ Đồng Tháp không khỏi buồn bởi cách đó chưa lâu, "chảo lửa" Cao Lãnh từng là niềm tự hào của họ.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên