19/03/2016 05:38 GMT+7

CAS buộc công nhận KLTG của đội bơi Anh

H.Đ.
H.Đ.

TT - Hôm 18-3, Tòa án thể thao thế giới (CAS) đã yêu cầu Liên đoàn Thể thao dưới nước thế giới (FINA) công nhận hai kỷ lục thế giới (KLTG) được các VĐV bơi người Anh thiết lập tại Giải vô địch bơi lội thế giới 2015 ở Nga.

VĐV Adam Peaty - Ảnh: The Guardian
VĐV Adam Peaty - Ảnh: The Guardian

Kỷ lục đầu được thiết lập ở nội dung bơi tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam với các VĐV Adam Peaty, Francesca Halsall, Jemma Lowe và Chris Walker-Hebborn, thành tích là 3 phút 41,71 giây (kỷ lục cũ là 3 phút 44,02 giây). Ngoài ra, Peaty cũng lập thêm một kỷ lục nữa tại Nga ở nội dung 50m ếch nam với thành tích 26,42 giây (kỷ lục cũ 26,62 giây).

Ban đầu, FINA không công nhận các kỷ lục này vì những VĐV trên đã không xét nghiệm với chất cấm EPO, nhưng sau đó nhóm VĐV này đã nộp đơn kiện lên CAS trước khi CAS buộc FINA công nhận hai kỷ lục này.

H.Đ.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: CAS FINA Adam Peaty