18/09/2020 12:12 GMT+7

Canh bạc của Aubameyang

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Ở tuổi 31, Pierre-Emerick Aubameyang chơi một canh bạc với sự nghiệp của mình khi quyết định gia hạn hợp đồng cùng Arsenal thêm 3 năm. Điều này cũng gần như đồng nghĩa với cam kết anh sẽ giải nghệ ở sân Emirates.

Canh bạc của Aubameyang - Ảnh 1.

Aubameyang vẫn đang duy trì phong độ làm bàn ổn định ở Arsenal - Ảnh: AFP

Chỉ những CĐV trung thành của "pháo thủ" hơn 10 năm qua mới hiểu rõ ý nghĩa của quyết định đó. Aubameyang đã chọn con đường ngược lại với Thierry Henry, Robin Van Persie hay Olivier Giroud - những tiền đạo nằm trong CLB "100 bàn thắng" của Arsenal.

Trong 20 năm qua, đó cũng là 3 tiền đạo tiêu biểu cho hàng công của "pháo thủ" qua từng giai đoạn, là những chân sút đẳng cấp nhất mà Arsenal từng sở hữu.

Tuy nhiên, cả ba đều rời Arsenal khi bước đến độ tuổi 30. Cụ thể, Henry ra đi khi 30 tuổi, Van Persie 29 tuổi, còn Giroud cũng chỉ chấp nhận ở lại sân Emirates đến tuổi 31.

Cũng dễ hiểu bởi 30 là độ tuổi các tiền đạo bắt đầu bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp. Và với những tiền đạo thực sự đẳng cấp, họ không thể kiên nhẫn hơn nữa ở một đội bóng như Arsenal. Henry rời sân Emirates để sang Barca vào năm 2007 và giành Champions League sau đó 2 năm.

Van Persie đến M.U vào mùa hè 2012 và lập tức vô địch Premier League ở mùa giải sau đó. Giroud - người luôn bị cười nhạo là một "chân gỗ" - cũng chủ động rời Arsenal để đến tìm kiếm danh hiệu với Chelsea. Dù không quá thành công, nhưng dù sao Giroud cũng đã vô địch Europa League - giải đấu Arsenal đã liên tiếp thất bại 2 năm qua.

Xét về đẳng cấp, Aubameyang có thể còn kém một chút so với Henry. Nhưng anh được đánh giá cao hơn Giroud, ngang tầm với Van Persie, thậm chí còn có hiệu suất làm bàn vượt trội cả ba đàn anh.

Cụ thể, Aubameyang chỉ mới khoác áo Arsenal ba mùa rưỡi, ra sân 111 lần nhưng đã ghi 72 bàn (hiệu suất 0,65 bàn/trận). Trong khi con số tương tự của Henry là 228 bàn trong 376 trận (hiệu suất 0,61 bàn/trận), Van Persie là 132 bàn trong 278 trận (0,47 bàn/trận), còn Giroud có 105 bàn sau 253 trận (0,41 bàn/trận).

Vì sao một chân sút đẳng cấp như vậy lại không rời Arsenal để tìm kiếm vinh quang? Thật ra từ gần 4 năm trước, quyết định chuyển đến sân Emirates của chân sút người Gabon đã khiến mọi người phải ngạc nhiên.

Ngay tại thời điểm đó, Aubameyang đã là một tiền đạo cự phách của Dortmund với hiệu suất ghi bàn vào khoảng 40 bàn/mùa, ngang ngửa với Robert Lewandowski của Bayern Munich.

Có thể việc chơi cho một đội tuyển châu Phi hầu như không có tên tuổi như Gabon khiến Aubameyang không được chú ý nhiều. Arsenal cũng khá phù hợp với lối chơi pha lẫn kỹ thuật cùng tốc độ của anh. Và cũng có thể anh chọn Arsenal chỉ vì... thích.

Aubameyang luôn tỏ rõ chất cá tính rất mạnh của mình, và nhiều HLV coi trọng vấn đề kỷ luật như Jurgen Klopp, Jose Mourinho có thể không thích điều đó. Ở Arsenal, Aubameyang được chơi trong một tập thể xoay quanh anh, mà băng đội trưởng là minh chứng rõ rệt.

Dù gì đi nữa, quyết định gia hạn hợp đồng với "pháo thủ" đã nâng Aubameyang lên một tầm đẳng cấp mới - một tiền đạo đủ sức đi vào ngôi đền huyền thoại ở Emirates.

Aubameyang đã chơi một canh bạc của sự nghiệp. Biết đâu, đó lại là một canh bạc sáng cửa khi Arsenal đang thể hiện những dấu hiệu tích cực cho tương lai.

Arsenal trói chân ‘sát thủ’ Aubameyang đến năm 2023 Arsenal trói chân ‘sát thủ’ Aubameyang đến năm 2023

TTO - CLB Arsenal thông báo tiền đạo người Gabon Pierre-Emerick Aubameyang đã đặt bút ký bản hợp đồng mới để ở lại sân Emirates đến mùa hè năm 2023.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên