12/02/2022 09:27 GMT+7

Cần tự tin, tình hình đã khác

TS NGUYỄN SĨ DŨNG
TS NGUYỄN SĨ DŨNG

TTO - Sau kỳ nghỉ Tết, các ca nhiễm COVID-19 trong cả nước đều đang tăng lên. Cho dù các ca bị lây nhiễm COVID-19 đang có xu hướng tăng lên thì tình hình dịch bệnh vẫn đã khác hoàn toàn so với trước đây.

Rõ ràng khi tuyệt đại đa số người dân đã được tiêm chủng đầy đủ khác với khi chưa ai hoặc chỉ rất ít người được tiêm chủng; khi thuốc và phương tiện chữa trị đã có khác với khi thuốc và phương tiện chữa trị chưa có; khi năng lực chữa trị của ngành y tế đã được tăng cường khác với khi chưa được tăng cường. Chúng ta cần thấy được sự khác biệt này để tự tin mở cửa các hoạt động kinh tế - xã hội.

Như cúm mùa, như virus viêm gan B, như nhiều loại bệnh tật khác, con virus gây bệnh COVID-19 sẽ vẫn còn đó lâu dài với xã hội loài người. Chúng ta không thể đóng cửa vô tận để chờ nó biến mất được. Vậy thì hãy sống bình thường, làm việc bình thường và phòng chống COVID-19 bình thường như chúng ta vẫn ứng xử với bất kỳ loại bệnh tật nào khác. Đây có lẽ là nhận thức của lãnh đạo và người dân TP Hà Nội. Chính vì thế, cho dù số ca nhiễm COVID-19 đang cao nhất nước thì Hà Nội vẫn cho phép tổ chức lễ hội chùa Hương, kiên định mở cửa các trường học, các rạp chiếu phim, các địa điểm vui chơi, giải trí… Nghệ An, Hải Phòng và nhiều địa phương khác trong cả nước cũng đang hành xử tương tự.

Điều đáng phấn khởi là hầu hết các địa phương đều đã khắc phục được những hạn chế của cách tư duy theo hệ chuẩn zero COVID. Những giải pháp phòng chống dịch cực đoan gây khó cho người dân, tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội nhờ đó đang được giảm thiểu tối đa. Cuộc sống bình thường mới đang trở lại trên mọi miền của đất nước chúng ta.

Trong tình hình hiện nay, công tác phòng chống dịch có lẽ đã bước sang một giai đoạn mới. Các số liệu chúng ta cần thu thập để có những phản ứng chính sách phù hợp chỉ nên là số ca phát bệnh và số ca tử vong. Nếu số liệu cho thấy những ca này ít hơn so với rất nhiều loại bệnh khác (mà thực tế đối với hầu hết các địa phương thì đều có vẻ đang là như vậy) thì cũng cần hành xử cho phù hợp. Đo đếm số ca lây nhiễm có thể vẫn có ích cho việc nghiên cứu và hoạch định chiến lược, nhưng quả thực ít có ý nghĩa thực tiễn. Ngoài ra, nếu có đến trên 90-95%, thậm chí cao hơn nữa những người đã tiêm chủng đầy đủ đều tự nhiễm tự khỏi thì bằng cách gì chúng ta có thể thu thập và công bố về số người dương tính với COVID chính xác được?

Ngoài ra, trong giai đoạn này, vai trò phòng chống dịch cũng cần được dịch chuyển từ chính quyền sang cho người dân. Thay vì chính quyền đứng ra lo mọi thứ, áp đặt mọi thứ, người dân phải tự nâng cao ý thức bảo vệ bản thân, giữ gìn sức khỏe, thay đổi thói quen để thích nghi với cuộc sống bình thường mới.

Cuối cùng, với việc dần coi COVID-19 là một bệnh đặc hữu, nhiều nước trên thế giới đã bắt đầu xóa bỏ các hạn chế, thậm chí tuyên bố hết dịch để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Và với Việt Nam, giờ không còn là quá sớm để chuyển hướng hành động theo trào lưu chung của thế giới.

TP.HCM dự báo ca COVID-19 sẽ tăng trong vài ngày tới TP.HCM dự báo ca COVID-19 sẽ tăng trong vài ngày tới

TTO - Theo nhận định của ngành y tế TP.HCM, trong vài ngày tới, số ca mắc mới tại TP sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên qua theo dõi, các ca bệnh nặng, thở máy và tử vong đều sẽ giảm do việc điều trị ngày càng được nâng cao.

TS NGUYỄN SĨ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên