19/04/2024 15:18 GMT+7

Cận cảnh đường ống ngầm khổng lồ, thu gom toàn bộ nước thải làm sống lại sông Tô Lịch

Đường ống ngầm dài khoảng 15km với đường kính lớn nhất đạt 2,2m có nhiệm vụ thu gom toàn bộ nước thải đổ ra sông Tô Lịch.

Đại diện chủ đầu tư và nhà thầu kiểm tra những công đoạn thi công cuối tại khu vực cống ngầm - Ảnh: HỒNG QUANG

Đại diện chủ đầu tư và nhà thầu kiểm tra những công đoạn thi công cuối tại khu vực cống ngầm - Ảnh: HỒNG QUANG

Dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá (Hà Nội) có tổng mức đầu tư trên 16.200 tỉ đồng. Công trình gồm 4 gói thầu chính, trong đó gói thầu số 2, xây dựng hệ thống cống gom nước thải cho sông Tô Lịch.

Bên trong đường ống ngầm khổng lồ thu gom nước thải, làm sống lại sông Tô Lịch

Gói thầu do Công ty Tekken (Nhật Bản) thi công từ ngày 16-3-2020, đến nay đã hoàn thành trên 90% khối lượng công việc.

Được kỳ vọng làm sống lại dòng sông Tô Lịch, nhà thầu đã thi công lắp đặt hệ thống cống ngầm chạy dọc toàn bộ con sông. Nhiệm vụ của nó là gom toàn bộ nguồn nước thải về xử lý tại nhà máy Yên Xá, thay vì đổ thẳng ra sông Tô Lịch như hiện nay.

Nguồn nước sau khi được xử lý đạt tiêu chuẩn sẽ được đổ ngược về dòng sông. Dự kiến, toàn bộ hạng mục này sẽ hoàn thiện trong năm nay.

Cận cảnh đường ống ngầm khổng lồ, thu gom toàn bộ nước thải làm sống lại sông Tô Lịch- Ảnh 2.
Cận cảnh đường ống ngầm khổng lồ, thu gom toàn bộ nước thải làm sống lại sông Tô Lịch- Ảnh 3.
Cận cảnh đường ống ngầm khổng lồ, thu gom toàn bộ nước thải làm sống lại sông Tô Lịch- Ảnh 4.

Theo thiết kế, nhà thầu thi công hệ thống cống ngầm chạy dọc sông Tô Lịch với điểm đầu tại nút giao đường Hoàng Quốc Việt và điểm cuối là đoạn giao với sông Lừ. Ở giữa tuyến có một đường ống nối, dẫn nước về nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Con sông này hiện trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng với hàng trăm cống xả thải ngày đêm 

Cận cảnh đường ống ngầm khổng lồ, thu gom toàn bộ nước thải làm sống lại sông Tô Lịch- Ảnh 5.
Cận cảnh đường ống ngầm khổng lồ, thu gom toàn bộ nước thải làm sống lại sông Tô Lịch- Ảnh 6.

Hệ thống cống ngầm nằm ở độ sâu 6-19m bên dưới dòng chảy của sông Tô Lịch. Dự án thi công bằng công nghệ khoan kích ngầm. Nhà thầu sử dụng hệ thống cọc cừ bằng thép để ngăn chặn đất cát chảy xuống cũng như tạo đường để vận chuyển thiết bị 

Cận cảnh đường ống ngầm khổng lồ, thu gom toàn bộ nước thải làm sống lại sông Tô Lịch- Ảnh 7.
Cận cảnh đường ống ngầm khổng lồ, thu gom toàn bộ nước thải làm sống lại sông Tô Lịch- Ảnh 8.

Theo đại diện nhà thầu, các đường ống có đường kính từ 600 - 2.200mm. "Ở phần đầu tuyến (khu vực Cầu Giấy) đường ống sẽ nhỏ nhất và lớn dần về cuối tuyến. Nguyên nhân càng về cuối tuyến lượng nước sẽ càng tăng" - ông Chong Jiun Yiat, giám đốc dự án gói thầu số 2, nói. Trong ảnh là đoạn tuyến có đường ống đạt khoảng 1.800mm, một người lớn có thể đi lại bình thường

Cận cảnh lớp bề mặt đường ống. Nhà thầu cho hay họ sử dụng vật liệu epoxy cho hệ thống cống kết hợp với lớp bê tông quay ly tâm ở cường độ cao. Điều này được lý giải giúp vận chuyển lượng nước lớn an toàn đồng thời chống thấm tốt

Cận cảnh lớp bề mặt đường ống. Nhà thầu cho hay họ sử dụng vật liệu epoxy cho hệ thống cống kết hợp với lớp bê tông quay ly tâm ở cường độ cao. Điều này được lý giải giúp vận chuyển lượng nước lớn an toàn đồng thời chống thấm tốt


Cận cảnh đường ống ngầm khổng lồ, thu gom toàn bộ nước thải làm sống lại sông Tô Lịch- Ảnh 10.
Cận cảnh đường ống ngầm khổng lồ, thu gom toàn bộ nước thải làm sống lại sông Tô Lịch- Ảnh 11.
Cận cảnh đường ống ngầm khổng lồ, thu gom toàn bộ nước thải làm sống lại sông Tô Lịch- Ảnh 12.

Nguồn nước sông Tô Lịch sau khi được thu gom sẽ được đưa về nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để xử lý. Tại đây nước sẽ được xử lý với nhiều buớc như vi sinh, lắng bùn, khử trùng... theo tiêu chuẩn của Nhật Bản. Nước sau khi được xử lý đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt

Toàn cảnh nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Khi hoàn thành, nhà máy này còn xử lý nước thải gom từ hệ thống sông Lừ, sông Sét, một phần nước thải sinh hoạt của người dân quận Hà Đông, Thanh Xuân và Đống Đa. Hiện tiến độ thi công tại đây đạt khoảng 96%

Toàn cảnh nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Khi hoàn thành, nhà máy này còn xử lý nước thải gom từ hệ thống sông Lừ, sông Sét, một phần nước thải sinh hoạt của người dân quận Hà Đông, Thanh Xuân và Đống Đa. Hiện tiến độ thi công tại đây đạt khoảng 96%

20 năm Hà Nội loay hoay 20 năm Hà Nội loay hoay 'cứu' sông Tô Lịch, chuyên gia góp ý gì?

Đề hồi sinh sông Tô Lịch, chuyên gia cho rằng Hà Nội phải làm cùng lúc nhiều giải pháp. Trong đó, quan trọng nhất là phải xử lý tận gốc nguồn gây ra ô nhiễm, không nên chỉ giải quyết mỗi "phần ngọn".



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên