09/04/2021 16:03 GMT+7

Campuchia tăng 576 ca COVID-19 một ngày, nhiều hơn cả năm 2020

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Số ca nhiễm COVID-19 ở Campuchia tăng mạnh trong ngày 9-4 với 576 ca mắc mới, trong khi Thái Lan đóng cửa tụ điểm vui chơi giải trí ở 41 tỉnh, bao gồm thủ đô Bangkok liên quan đến ổ dịch Thong Lor.

Campuchia tăng 576 ca COVID-19 một ngày, nhiều hơn cả năm 2020 - Ảnh 1.

Công nhân Nhà máy dệt may Din Han xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm sau khi phát hiện ổ dịch COVID-19 ở nhà máy này - Ảnh: FRESH NEWS

Báo cáo đầu giờ chiều 9-4 của Bộ Y tế Campuchia cho biết nước này đã có thêm 576 ca mắc mới trong 24 giờ, nhiều hơn tổng số ca COVID-19 ghi nhận tại nước này trong năm 2020.

Phần lớn các ca mới đều ở thủ đô Phnom Penh, với 544 người được ghi nhận dương tính với virus corona trong ngày 8-4.

Hầu hết các ca ở Phnom Penh là nhân viên và công nhân tại Nhà máy dệt may Din Han và đều liên quan đến "sự kiện cộng đồng ngày 20-2" hoặc những người có liên quan đến ổ dịch chợ O'Russey.

"Sự kiện cộng đồng 20-2" là cách gọi tên ổ dịch thứ ba trong cộng đồng ngày 20-2, cũng là ổ dịch lớn nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng lên tại Campuchia một năm trước.

Như vậy, đến nay Campuchia ghi nhận tổng cộng 3.604 ca, trong đó có 1.463 ca liên quan đến sự kiện ngày 20-2.

Cùng ngày, chính quyền thành phố Phnom Penh thông báo tất cả công nhân may mặc tại Nhà máy Din Han trong khu vực phải đi xét nghiệm virus corona hoặc sẽ không được đi làm.

Theo báo Khmer Times, tất cả công nhân và bạn bè của họ phải làm xét nghiệm và cách ly 14 ngày hoặc có thể bị đuổi việc hay bị phạt từ 250 USD đến 1.250 USD.

Phnom Penh cũng đang tiến hành các đợt tiêm chủng cho khoảng 70.000 công nhân ở các khu công nghiệp lớn, bao gồm khoảng 30.000 người tại Khu kinh tế Phnom Penh.

Sự gia tăng đột biến số ca COVID-19 gây chấn động khắp thủ đô Campuchia, vốn đang áp đặt lệnh giới nghiêm từ 20h đến 5h hằng ngày kể từ ngày 1-4. Người dân thủ đô hiện lo sợ chính phủ sẽ siết các biện pháp phòng dịch chặt hơn nữa.

Tại Thái Lan, các tụ điểm vui chơi giải trí có nguy cơ lây nhiễm cao ở 41 tỉnh, bao gồm thủ đô Bangkok, phải đóng cửa trong 2 tuần trong bối cảnh các ca COVID-19 liên quan đến ổ dịch Thong Lor lan rộng trên toàn quốc.

Phát ngôn viên Taweesilp Visanuyothin của Trung tâm giám sát tình hình COVID-19 (CCSA) cho biết lệnh đóng cửa sẽ có hiệu lực sau khi Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ký sắc lệnh trong cuộc họp với CCSA ngày 9-4.

Theo báo Bangkok Post, tất cả các quán rượu, quán bar, karaoke và massage đều phải đóng cửa. Quyết định này được đưa ra trước kỳ nghỉ lễ dài Songkran, bắt đầu trong tuần sau, khi hàng triệu người sẽ lên đường đi nghỉ hoặc về nhà đoàn tụ với gia đình.

Các ca mắc mới liên quan đến các quán rượu, quán bar và câu lạc bộ tại khu vực Thong Lor từ 3 đến 8-4 đã tăng vọt lên 399 ca trong số 3.112 trường hợp được xét nghiệm. Có 1.075 trường hợp đã xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Bangkok hiện đang là điểm nóng dịch bệnh tại Thái Lan khi số ca mắc mới của nước này tăng từ vài chục lên vài trăm ca trong những ngày gần đây.

Mới nhất, Thái Lan ghi nhận thêm 559 ca mới trong ngày 9-4, buộc chính phủ phải đẩy mạnh xét nghiệm và truy vết các ca tiếp xúc với người bệnh.

Số ca COVID-19 tăng, Campuchia cân nhắc bắt buộc tiêm chủng Số ca COVID-19 tăng, Campuchia cân nhắc bắt buộc tiêm chủng

TTO - Campuchia tiếp tục ghi nhận số ca COVID-19 mới tăng cao, với 91 ca trong ngày 7-4. Thủ tướng Campuchia nói có thể phải tiêm chủng bắt buộc nếu không kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên