19/07/2019 16:11 GMT+7

Campuchia đòi xử công ty Trung Quốc nhập lậu hàng ngàn tấn rác

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Nhà chức trách Campuchia đang điều tra một công ty Trung Quốc nhập hơn 1.600 tấn rác thải nhựa từ Mỹ và Canada vào nước này, nhấn mạnh sẽ xử lý thích đáng công ty Trung Quốc theo luật quốc gia.

Campuchia đòi xử công ty Trung Quốc nhập lậu hàng ngàn tấn rác - Ảnh 1.

Các quan chức Campuchia kiểm tra một container chứa đầy rác thải nhựa từ Canada và Mỹ - Ảnh: KHMER TIMES

Trao đổi với Hãng tin Reuters ngày 19-7, ông Kun Nhim - tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Campuchia, xác nhận một công ty Trung Quốc có trụ sở tại Campuchia đã nhập khẩu trái phép số rác thải được phát hiện trong 83 container tại cảng Sihanoukville hồi tuần này.

"Chắc chắn sẽ có tiền phạt nhưng ít hay nhiều còn phụ thuộc vào quy định của luật Campuchia. Công ty Trung Quốc có thể bị đóng cửa nếu phát hiện dấu hiệu phạm tội", ông Nhim khẳng định.

Công ty Trung Quốc được xác định làm bậy có tên "Chingyuen", nhưng Reuters không tìm thấy tên của công ty này tại Campuchia. Các container chứa rác thải được ghi nhãn "sản phẩm tái chế" thay cho nhãn "rác thải nhựa".

Người phát ngôn Chính phủ Campuchia, ông Phay Siphan, thừa nhận nước này còn nhiều yếu kém trong việc phát hiện rác nhập lậu, theo báo Khmer Times ngày 19-7.

"Chúng tôi không có các máy quét container phù hợp. Vấn đề này thực sự khá mới mẻ với Campuchia. Tuy nhiên chúng tôi sẽ tăng cường năng lực của mình trong thời gian tới bởi có quá nhiều mánh khóe trong lĩnh vực này", ông Siphan khẳng định.

"Chính phủ Campuchia đã cấm nhập khẩu rác thải nhựa cho mục đích tái chế. Campuchia không phải là thùng rác của các nước khác", ông Neth Pheaktra, một quan chức của Bộ Môi trường Campuchia nhấn mạnh.

Hôm 17-7, chính quyền Campuchia tuyên bố sẽ trả tất cả số rác từ Mỹ và Canada nhập lậu vào nước này. Các container cập cảng Campuchia vào khoảng tháng 10 năm ngoái, vài tháng sau khi Trung Quốc cấm nhập khẩu rác từ tất cả các nước.

Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia cho biết đã nhận được các thông tin trên và đang yêu cầu cung cấp thêm thông tin cũng như đề nghị hỗ trợ Campuchia xác định công ty nào đã xuất khẩu rác từ Mỹ.

Đại sứ quán Canada tại Campuchia từ chối đưa ra bình luận.

Các nước Đông Nam Á đang gióng lên hồi chuông báo động và thể hiện sự cứng rắn trước việc nhập khẩu rác từ các nước giàu. Việc Trung Quốc nói không với rác đã khiến các container chứa rác thải nhựa và sinh hoạt tràn xuống Đông Nam Á.

Được cổ vũ bởi hành động tiên phong của Philippines, nhiều nước Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia và Campuchia đã quyết tâm trả lại rác cho các nước giàu, nhấn mạnh quốc gia của họ không phải là bãi rác của phương Tây.

ASEAN quyết trả lại... rác! ASEAN quyết trả lại... rác!

TTO - Sau khi Trung Quốc cấm nhập khẩu phế liệu năm 2018, các quốc gia ở khu vực ASEAN đã trở thành điểm đến mới cho rác thải từ các quốc gia phát triển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe người dân.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên