28/06/2019 14:21 GMT+7

'Các nhà lãnh đạo G20' xuống đường biểu tình ở Osaka

LINH TÔ
LINH TÔ

TTO - Nhật Bản không chỉ thu hút sự chú ý của thế giới vì Thượng đỉnh G20 mà còn các cuộc biểu tình bên lề hội nghị. Độc đáo nhất có lẽ là nhóm biểu tình mang mặt nạ một số lãnh đạo các nước nhóm G20 xuống đường.

Các nhà lãnh đạo G20 xuống đường biểu tình ở Osaka - Ảnh 1.

Nhóm hoạt động mang mặt nạ lãnh đạo các nước xuống đường biểu tình vào ngày đầu tiên diễn ra Hội nghị G20 - Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, các nhà lãnh đạo đã có mặt tại Osaka (Nhật Bản) để dự Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra trong hai ngày 28 và 29-6. Hội nghị năm nay còn đánh dấu 20 năm thành lập G20. Bên cạnh sự kiện chính, thế giới đang đổ dồn sự chú ý về các cuộc đàm phán song phương giữa lãnh đạo các nước về những vấn đề nóng bỏng hiện nay. 

Sự tập trung của nhiều lãnh đạo thế giới cũng thu hút nhiều nhóm biểu tình kéo về thành phố Osaka. Họ biểu tình về nhiều vấn đề khác nhau như yêu cầu Mỹ rút căn cứ quân sự khỏi Okinawa, việc tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hay việc các công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc… 

Các nhà lãnh đạo G20 xuống đường biểu tình ở Osaka - Ảnh 2.

Mặt nạ tượng trưng cho lãnh đạo các nước Nhật, Mỹ, Đức, Pháp, Canada - Ảnh: REUTERS

Sáng 28-6, ngày đầu tiên diễn ra hội nghị, một nhóm nhà hoạt động đã đeo mặt nạ các nhà lãnh đạo G20 xuống đường biểu tình về vấn đề than đá ở Nhật Bản, yêu cầu nước này ngừng việc cung cấp than đá trong và ngoài nước. 

Từ năm 2012, Nhật Bản bắt đầu đầu tư vào ngành công nghiệp than đá và là nguồn cung cấp than đá lớn thứ hai cho Trung Quốc và một số quốc gia châu Á khác. Việc sản xuất than đá ở Nhật Bản gây ra mối nguy hại khôn lường với môi trường khi thải ra quá nhiều khí CO2.

Các nhà lãnh đạo G20 xuống đường biểu tình ở Osaka - Ảnh 3.

Người biểu tình đeo mặt nạ Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) - Ảnh: REUTERS

Các nhà lãnh đạo G20 xuống đường biểu tình ở Osaka - Ảnh 4.

Họ biểu tình yêu cầu Nhật Bản ngừng cung cấp than đá trong và ngoài nước - Ảnh: REUTERS

Các nhà lãnh đạo G20 xuống đường biểu tình ở Osaka - Ảnh 5.

Ngành công nghiệp than đá ở Nhật Bản gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong những năm qua - Ảnh: REUTERS

Các nhà lãnh đạo G20 xuống đường biểu tình ở Osaka - Ảnh 6.

Môi trường cũng là một trong những vấn đề nóng cần được bàn bạc trong Hội nghị G20 - Ảnh: REUTERS

Các nhà lãnh đạo G20 xuống đường biểu tình ở Osaka - Ảnh 7.

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo trước đó cũng đã lên án thói quen sử dụng than đá khó bỏ của nước này - Ảnh: REUTERS

Các nhà lãnh đạo G20 xuống đường biểu tình ở Osaka - Ảnh 8.

Nhóm hoạt động này thu hút sự chú ý của đông đảo phóng viên và người dân - Ảnh: REUTERS

Một nhóm biểu tình khác cũng phản đối ngành công nghiệp than đá ở Nhật Bản - Nguồn: Ruptly

Muốn hiểu tất tần tật về G20, hãy xem video này Muốn hiểu tất tần tật về G20, hãy xem video này

TTO - Hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 đang diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 28 tới 29-6. Vậy G20 gồm những nước nào? Lịch sử ra đời của G20 ra sao? Thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản có gì đáng mong đợi?

LINH TÔ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên