04/12/2019 12:50 GMT+7

Các lãnh đạo NATO diện kiến nữ hoàng Elizabeth tại điện Buckingham

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Tối 3-12 (giờ London), các lãnh đạo NATO và phu nhân được mời đến điện Buckingham dự sự kiện do Nữ hoàng Anh Elizabeth II chủ trì. Anh là nước chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh NATO năm nay.

Các lãnh đạo NATO diện kiến nữ hoàng Elizabeth tại điện Buckingham - Ảnh 1.

Lãnh đạo NATO chụp ảnh cùng Nữ hoàng Anh tại sự kiện do bà chủ trì bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO - Ảnh: PA

Kéo dài hai ngày 3 và 4-12, Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra trong bối cảnh NATO đang phải đối mặt nhiều thách thức từ trong lẫn ngoài: thách thức từ quan hệ nội khối, các thách thức an ninh hiện tại và mới nổi bao gồm các thách thức an ninh từ Nga, và sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, tại các cuộc hội đàm ở London, các nhà lãnh đạo liên minh nên công nhận vũ trụ là một không gian tác chiến mới cùng với trên đất, trên biển, trên không và không gian mạng.

Trước đó, quyết định này được Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên tổ chức quân sự này đưa ra.

Theo ông Stoltenberg, chương trình nghị sự còn bao gồm thảo luận về nhiệm vụ ở Afghanistan, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng của liên minh, cuộc chiến chống khủng bố, tình hình ở Ukraine và việc thực hiện các thỏa thuận Minsk, mối quan hệ của khối với Nga và Trung Quốc, cũng như tương lai của hệ thống kiểm soát vũ khí, cũng sẽ được thảo luận.

Một số hình ảnh Nữ hoàng Anh tiếp đón các lãnh đạo NATO tại tiệc chiêu đãi tối 3-12:

Các lãnh đạo NATO diện kiến nữ hoàng Elizabeth tại điện Buckingham - Ảnh 2.

Nữ hoàng và các thành viên trong gia đình Hoàng gia Anh đón Tổng thống Mỹ và Phu nhân - Ảnh: Telegraph

Các lãnh đạo NATO diện kiến nữ hoàng Elizabeth tại điện Buckingham - Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania Trump - Ảnh: REUTERS

Các lãnh đạo NATO diện kiến nữ hoàng Elizabeth tại điện Buckingham - Ảnh 4.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trao đổi tại sự kiện kỷ niệm 70 thành lập NATO tại điện Buckingham, London - Ảnh: REUTERS

Các lãnh đạo NATO diện kiến nữ hoàng Elizabeth tại điện Buckingham - Ảnh 5.

Bà Camilla, nữ công tước xứ Cornwall và Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói chuyện tại sự kiện - Ảnh: REUTERS

Các lãnh đạo NATO diện kiến nữ hoàng Elizabeth tại điện Buckingham - Ảnh 6.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và phu nhân - bà Ingrid - Ảnh: REUTERS

Các lãnh đạo NATO diện kiến nữ hoàng Elizabeth tại điện Buckingham - Ảnh 7.

Nữ hoàng Anh trò chuyện cùng phu nhân Tổng thống Mỹ - bà Melania Trump - Ảnh: REUTER

NATO đang bị NATO đang bị 'chết não'?

TTO - Bình luận của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng NATO đang bị “chết não” khiến nhiều người châu Âu phẫn nộ, đặc biệt ở các nước Đông Âu - nơi xem Mỹ như “vị cứu tinh” duy nhất có thể bảo vệ họ trước ảnh hưởng của Nga.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên