25/04/2020 07:21 GMT+7

Các đội ở Hà Lan phản ứng ra sao khi mùa giải kết thúc sớm?

H.D
H.D

TTO - Tranh cãi đã nổ ra khi mùa giải 2019-2020 của bóng đá Hà Lan phải kết thúc sớm vì dịch COVID-19 mà không có nhà vô địch lẫn các đội xuống hạng, dù bảng xếp hạng vẫn được giữ nguyên.

Các đội ở Hà Lan phản ứng ra sao khi mùa giải kết thúc sớm? - Ảnh 1.

Giám đốc điều hành câu lạc bộ Ajax, cựu thủ môn Edwin van der Sar thông cảm với quyết định của KNVB - Ảnh: GETTY IMAGES

Câu lạc bộ Utrecht là một trong những đội phản ứng mạnh mẽ nhất quyết định của Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB). Được biết, Utrecht phải rất vất vả mới có thể giành quyền vào chơi trận chung kết Cúp quốc gia với Feyenoord và sẽ đoạt vé dự Europa League mùa sau nếu vô địch.

Quyết định kết thúc mùa giải sớm khiến Cúp quốc gia Hà Lan bị hủy và Utrecht không được xem xét trao vé dự Europa League. Chính lý do này khiến các thành viên đội bóng không hài lòng.

"Utrecht không chấp nhận quyết định về các suất dự cúp châu Âu mùa sau", câu lạc bộ cho biết trong một tuyên bố. Ban lãnh đạo đội Utrecht nói sẽ "không ngần ngại đưa quyết định của KNVB ra tòa hoặc lên Liên đoàn Bóng đá châu Âu".

"Không thể chấp nhận việc Cúp quốc gia bị hủy bỏ và chúng tôi không được xem xét cho một suất dự Europa League sau khi đã vào chung kết" - câu lạc bộ khẳng định.

Hai quyết định quan trọng khác xung quanh chuyện kết thúc mùa giải sớm ở Hà Lan là không công nhận đội vô địch và không có đội nào phải xuống hạng. Như vậy, đội đang dẫn đầu bảng Ajax (56 điểm, ngang bằng với đội đứng thứ 2 AZ Alkmaar nhưng hơn hiệu số) sẽ "bị từ chối" chức vô địch. 

Trong khi đó, hai đội cuối bảng ADO Den Haag và RKC Waalwijk nhận tin vui khi được tiếp tục ở lại Eredivisie mùa sau. Do Eredivisie không có đội xuống hạng nên Giải hạng nhất Hà Lan (Eerste Divisie) cũng không có đội lên hạng.  

Điều này đồng nghĩa với nỗ lực tranh lên hạng của các câu lạc bộ ở Eerste Divisie trở thành công cốc. Chính vì vậy, không quá khó hiểu khi Cambuur, đội đang dẫn đầu Eerste Divisie và sáng cửa lên hạng mùa sau khi tạo ra khoảng cách 11 điểm trên bảng xếp hạng, phản ứng quyết liệt.

Huấn luyện viên đội Cambuur Henk de Jong giận dữ và gọi quyết định của KNVB là "ô nhục nhất lịch sử thể thao Hà Lan".

Tuy nhiên, câu lạc bộ Ajax, đội chịu thiệt thòi nhất với các quyết định của KNVB khi bị từ chối chức vô địch, lại tỏ ra thông cảm. Giám đốc điều hành của câu lạc bộ Ajax Edwin van der Sar cho biết "dễ hiểu" khi Ajax không được trao cúp vô địch. 

"Ajax đang dẫn đầu bảng xếp hạng, nhưng thật đáng tiếc là không được trao chức vô địch. Tuy nhiên, trong điều kiện dịch bệnh như thế này, quyết định trên cũng là điều dễ hiểu" - Van Der Sar nói.

Giải vô địch Hà Lan lần đầu không có nhà vô địch sau 64 năm Giải vô địch Hà Lan lần đầu không có nhà vô địch sau 64 năm

TTO - Giải vô địch bóng đá Hà Lan (Eredivisie) đã kết thúc sớm vì đại dịch COVID-19 mà không thể tìm ra được nhà vô địch, bất chấp thứ hạng của các đội vẫn được giữ nguyên.

H.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Hà Lan Ajax Van Der Sar