28/03/2021 18:49 GMT+7

Ca COVID-19 mới được đưa cách ly ngay khi nhập cảnh

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Trong bản tin chiều tối 28-3, Bộ Y tế cho biết hôm nay Việt Nam ghi nhận một ca mắc mới được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Kiên Giang. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Ca COVID-19 mới được đưa cách ly ngay khi nhập cảnh - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hành khách tại bến xe Ngã Tư Ga (quận 12, TP.HCM) - Ảnh: NHẬT THỊNH

Đó là bệnh nhân 2591: nữ, 31 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 27-3, bệnh nhân nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 27-3 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Như vậy hôm nay cả nước ghi nhận thêm 5 người mắc COVID-19 mới đều được cách ly ngay khi nhập cảnh. Số mắc COVID-19 tính từ đầu mùa dịch đến nay là 2.591 người, trong đó có 2.308 người đã khỏi bệnh, được ra viện.

Cũng theo Bộ Y tế, tính đến nay đã có 44.278 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ được tiêm vắc xin tại 19 tỉnh, thành phố.

Liên quan đến bệnh nhân 1536 - người từng được xem là một trong những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng nhất nước ta đã được công bố khỏi bệnh sáng ngày 27-3 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, lúc 0h ngày 28-3, xe cứu thương chuyển bệnh nhân 1536 về đến Bệnh viện Chợ Rẫy và đã được nhập vào khoa hồi sức cấp cứu.

Bác sĩ Trần Thanh Linh - phó khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết tình trạng của bệnh nhân sáng 28-3 tỉnh nhưng tiếp xúc chậm, đừ, sức cơ hai tay chỉ đạt 4/5, sức cơ hai chân có cải thiện 2/5, teo cơ. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị loét vùng cụt và đang thở máy.

Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy: Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy: 'Dù khỏi COVID-19 nhưng bệnh nhân 1536 vẫn còn rất nặng'

TTO - Bệnh nhân 1536 dù được công bố khỏi COVID-19 nhưng có hàng loạt bệnh nền suy thận, suy tim, tiểu đường, teo cơ, suy dinh dưỡng cộng với nhiễm trùng đa kháng, phụ thuộc máy thở và tiên lượng cai máy còn rất khó khăn.

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên