08/11/2020 13:16 GMT+7

Buồn cho một sân chơi trẻ

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Một hình ảnh đáng buồn đã diễn ra ở Giải bóng bàn các tay vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2020 (tại TP Buôn Ma Thuột,Đắk Lắk) khi hai tay vợt nhí cứ thay nhau... tự đánh ra ngoài.

Buồn cho một sân chơi trẻ - Ảnh 1.

Là giải đấu quan trọng đối với tương lai bóng bàn Việt Nam nhưng đáng tiếc đã xảy ra hình ảnh không đẹp - Ảnh: SU SU

Giải quy tụ hơn 250 VĐV từ 21 tuổi trở xuống thi đấu theo các nhóm tuổi. Đây là giải đấu khá quan trọng trong việc tuyển chọn các vận động viên tài năng để đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung vào đội tuyển bóng bàn quốc gia.

Thế nhưng ở trận đấu vòng bảng hạng mục nữ 10-11 tuổi ngày 6-11, hai VĐV đến từ Hưng Yên và Bình Dương thi đấu theo kiểu "buông bỏ" khiến những người theo dõi trên khán đài từ ngỡ ngàng đến bức xúc.

Ở lứa tuổi 10-11, trình độ của các em khi tham gia giải đấu đều đã đạt đến bước chuẩn xác trong động tác và thành thạo lối chơi.

Trong khi các bạn cùng lứa tuổi ở các bàn khác đang "đôi công" qua lại, giành giật từng điểm số thì hai tay vợt nữ này lại thay phiên nhau tự giao bóng ra ngoài, tự giao bóng vào lưới, tự đánh bóng ra ngoài một cách cố ý khi đối phương đưa bóng qua lưới...

Nguyên nhân được cho vì vòng bảng đơn nữ được thi đấu theo thể thức vòng tròn, tính điểm chọn ra người vào vòng trong. Đây đã là giai đoạn gần như có kết cục của bảng đấu, cả hai em đã xác định có thắng cũng không thể vào vòng trong nên đã thi đấu "buông bỏ".

Hai nguồn lực tương lai của bóng bàn Việt Nam, đến từ hai địa phương có thành tích bóng bàn khá tốt là Hưng Yên và Bình Dương, đã thể hiện những hành động phi thể thao không thể chấp nhận được.

Tất nhiên, người hâm mộ chẳng thể trách các em, bởi ai cũng rõ đằng sau hình ảnh phi thể thao này là sự chỉ đạo của HLV. Chính người lớn đã gieo vào đầu các em những tính toán kèn cựa.

Công tác đào tạo cho trẻ em luôn phải bắt đầu từ tinh thần và phong cách thi đấu. Khi các em còn lập cập chưa chuẩn được động tác, chưa thông thạo hết các kỹ thuật trên bàn bóng bàn, nhiều HLV còn chú ý dạy cho các em biết cách làm thế nào để giải tỏa khi vừa ghi điểm...

Tất cả hướng đến những giá trị vươn lên, chinh phục bản thân một cách vô tư như thể thao vẫn mang lại.

Những HLV của các em, những người đã được phụ huynh giao phó hướng dẫn cả kỹ năng thể thao lẫn một phần nhân cách cho các em. Nhưng ở đây, có lẽ HLV đã hướng các em đến những điều nằm ngoài sự đẹp đẽ mà thể thao mang lại.

Bóng bàn Việt Nam được tài trợ 500 triệu đồng Bóng bàn Việt Nam được tài trợ 500 triệu đồng

TTO - Ngày 26-11, ông Trần Cảnh Tuấn, phó chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn VN, đã tài trợ 500 triệu đồng cho đội tuyển bóng bàn VN, giúp đội có kinh phí tham dự các giải đấu quốc tế.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên