20/05/2020 10:22 GMT+7

Bundesliga trở lại, các giải khác sốt ruột

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Chứng kiến màn trở lại suôn sẻ của Bundesliga, ba giải đấu hàng đầu còn lại của châu Âu gồm Premier League, La Liga và Serie A có lẽ đang bắt đầu “sốt vó”.

Bundesliga trở lại, các giải khác sốt ruột - Ảnh 1.

Hoàn thành sớm Bundesliga sẽ giúp Bayern Munich (phải) dễ tiến xa hơn ở Champions League - Ảnh: Teller

Đó không chỉ là vấn đề về tài chính, bản quyền truyền hình. Việc trở thành giải đấu lớn đầu tiên của châu Âu trở lại sau đại dịch giúp Giải vô địch Đức (Bundesliga) thu được nhiều lợi ích về truyền hình, quảng bá thương hiệu. Mặt khác, các đội bóng mạnh của Đức cũng có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho Champions League cùng Europa League khi hai giải đấu này trở lại.

Đây là một mùa giải đầy tham vọng của bóng đá Đức, khi họ có những đại diện đủ sức chinh phục các đấu trường châu lục. Dù Dortmund đã bị loại sau vòng 16 đội Champions League nhưng Bundesliga vẫn còn hai đại diện hùng mạnh ở đấu trường này là Leipzig và Bayern Munich.

Theo đó, Leipzig đã lọt vào tứ kết và được xem là "Ajax mới" của bóng đá châu Âu lúc này, với một đội ngũ trẻ trung tuyệt đối gồm những ngôi sao dưới 24 tuổi và một HLV cũng chỉ mới 32 tuổi (ông Julian Nagelsmann). Còn Bayern Munich dù chưa chính thức nhưng chiến thắng 3-0 ngay trên sân của Chelsea ở lượt đi vòng 16 đội giúp "hùm xám" xem như đã lọt vào tứ kết.

Ở Europa League, người Đức cũng có hai đội bóng để cổ vũ là Wolfsburg và Freiburg. Ở vòng 16 đội, Wolfsburg gặp Shakhtar Donetsk, còn Freiburg đụng độ Basel. Cả hai đối thủ này đều là những chướng ngại vừa phải. Vì vậy, đừng ngạc nhiên nếu các CLB ở Bundesliga tiến xa ở cả Champions League và Europa League năm nay.

Để đảm bảo sự an toàn, sức khỏe cho các cầu thủ, UEFA gần như đã thống nhất sẽ tiến hành Champions League và Europa League sau khi các giải đấu quốc nội kết thúc. Nói vậy nhưng UEFA cũng không thể chờ đợi quá lâu. 

Họ đã chốt thời hạn cuối cùng để các giải đấu trình kế hoạch về sự trở lại vào ngày 25-5 tới. Theo dự kiến, mọi giải đấu sẽ có tháng 6 và 7 để kết thúc phần còn lại của mùa giải và Champions League cùng Europa League sẽ diễn ra trong tháng 8. Đó là kịch bản lý tưởng nhất.

Nhưng cho đến giờ này, mọi chuyện vẫn chưa hoàn toàn ngã ngũ. Hầu hết các giải đấu lớn của châu Âu đều lên kế hoạch sẽ trở lại vào khoảng tuần lễ thứ hai của tháng 6 trong khi làn sóng phản đối của các cầu thủ vẫn chưa dừng lại (đặc biệt là Giải ngoại hạng Anh). UEFA không thể chiều lòng tất cả các thành viên. Và giải đấu nào càng chậm trễ, những đội bóng mạnh của họ càng gặp nhiều bất lợi khi trở lại đấu trường châu lục.

Ở Champions League, Premier League vẫn còn hai đại diện là Manchester City và Chelsea (dù Chelsea gần như cầm chắc bị loại sau trận thua đậm Bayern). Với La Liga là Atletico, Real Madrid và Barca), còn Serie A cũng có Atalanta, Juventus và Napoli. Thành tích thi đấu của các đội bóng này không hề là chuyện riêng của họ bởi nó quyết định chỉ số giải đấu (coefficients) của UEFA. Thông qua bảng chỉ số này, UEFA hằng năm sẽ có điều chỉnh về việc phân bổ số lượng suất dự các cúp châu Âu.

Thành tích của các đội bóng ở Champions League cùng Europa League sẽ góp phần mang lại điểm số cho quốc gia của họ. Tây Ban Nha hiện đang dẫn đầu với 99.426 điểm, rồi đến Anh (88.176), Đức (71.641), Ý (68.367), Pháp (56.915)… PSG (Pháp) đã giành quyền vào tứ kết Champions League. Nếu Juventus bị Lyon - một đội bóng Pháp khác - đánh bại, còn Napoli cũng không thể lách qua cửa hẹp trước Barca, nguy cơ bóng đá Ý bị Pháp vượt mặt trong tương lai là không nhỏ.

Premier League sử dụng công nghệ để đảm bảo an toàn

Ban tổ chức Giải ngoại hạng Anh (Premier League) cho biết họ sẽ sử dụng GPS, việc phân tích video cũng như các cuộc kiểm tra bất ngờ để đảm bảo các cầu thủ và CLB tuân thủ nghiêm ngặt những quy định an toàn do giải đấu đặt ra.

Những quy định này cũng khá tương tự Bundesliga, xoay quanh việc phải giãn cách trong các buổi tập, phân nhóm cầu thủ tập luyện không quá 5 người/nhóm, các bài tập không được kéo dài quá 75 phút.

Lewandowski ‘nổ súng’, Bayern Munich chiến thắng ngày Bundesliga trở lại Lewandowski ‘nổ súng’, Bayern Munich chiến thắng ngày Bundesliga trở lại

TTO - Khuya 17-5, ở vòng 26 Giải vô địch Đức (Bundesliga), Robert Lewandowski và Benjamin Pavard đã cùng nhau ghi bàn, giúp Bayern Munich đá bại Union Berlin 2-0 trên sân khách trong ngày Bundesliga trở lại.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên