24/12/2020 17:48 GMT+7

Bùi Tiến Dũng nói gì khi được hỏi về chuyện không được gọi lên tuyển Việt Nam?

HOÀNG TÙNG
HOÀNG TÙNG

TTO - Thủ môn Bùi Tiến Dũng (CLB TP.HCM) đã có những chia sẻ thẳng thắn về lý do không được gọi lên đội tuyển quốc gia Việt Nam trong đợt tập trung lần này.


Bùi Tiến Dũng nói gì khi được hỏi về chuyện không được gọi lên tuyển Việt Nam? - Ảnh 1.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng trong buổi ra mắt Giải tứ hùng tranh Cúp truyền hình TP.HCM 2020 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Bùi Tiến Dũng trả lời phỏng vấn - Thực hiện: HOÀNG TÙNG

Trong buổi ra mắt Giải tứ hùng tranh Cúp truyền hình TP.HCM 2020, thủ môn Bùi Tiến Dũng nhận phải câu hỏi khó: "Tại sao anh không ở trận giao hữu của tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam?".

Ít phút sau khi nhận câu hỏi khó và có sự động viên từ đàn anh Ngô Hoàng Thịnh - đội trưởng CLB TP.HCM, thủ môn từng là trụ cột của lứa U23 Việt Nam giành ngôi á quân VCK U23 châu Á 2018 đáp: "Vấn đề chuyên môn là của ban huấn luyện. Sự đánh giá dựa trên màn thể hiện của bản thân tôi trong những buổi tập luyện, trận thi đấu. Việc lựa chọn hay không thì đó là quyết định của ban huấn luyện".

Sau đó, chia sẻ riêng với phóng viên Tuổi Trẻ Online, thủ môn sinh năm 1997 nói thêm: "Bản thân tôi trong năm 2021 sẽ cố gắng duy trì phong độ và được bắt chính trong màu áo CLB TP.HCM. Tôi hi vọng mình sẽ chơi tốt trong từng trận đấu ở cấp CLB, còn việc được triệu tập lên đội tuyển quốc gia vẫn sẽ là sự đánh giá của ban huấn luyện".

Bùi Tiến Dũng nói gì khi được hỏi về chuyện không được gọi lên tuyển Việt Nam? - Ảnh 3.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng hướng tới mùa giải 2021 được bắt chính nhiều hơn tại CLB TP.HCM sau mùa giải 2020 có thông số thủng lưới 24 bàn sau 12 lần ra sân tại V-League - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Nói về Giải tứ hùng tranh Cúp truyền hình TP.HCM 2020, trong bối cảnh CLB TP.HCM sẽ có tân HLV trưởng, bên cạnh đó còn là ít nhất 10 sự thay đổi trong đội hình, Bùi Tiến Dũng cho biết: "Giải đấu sẽ là bước đệm của đội bóng trước thềm mùa giải mới. CLB TP.HCM đang có nhiều điều mới, có những thay đổi và chúng tôi đang cố gắng hoàn thiện tất cả, đặc biệt là cố gắng đáp ứng những yêu cầu mới từ ban huấn luyện. Bản thân tôi thấy bóng đá là một môn giải trí mang tới cho khán giả. Nhân dịp cuối năm, chúng tôi được gặp khán giả để trình diễn, thể hiện mình".

Liên đoàn Bóng đá TP.HCM phối hợp cùng Đài truyền hình TP.HCM tổ chức Giải bóng đá tứ hùng tranh Cúp truyền hình TP.HCM, với sự góp mặt của bốn đội: TP.HCM, Sài Gòn FC, Hà Nội và Bình Định. Giải đấu diễn ra trong ba ngày: 29, 31-12-2020 và 2-1-2021 với hai khung giờ thi đấu là 17h và 19h30 tại sân Thống Nhất, TP.HCM.

Các đội bóng sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt, đội giành điểm số cao nhất sẽ đoạt chức vô địch với cúp và tiền thưởng 30 triệu đồng. 

Bị soi mói, chỉ trích vì là... Bùi Tiến Dũng Bị soi mói, chỉ trích vì là... Bùi Tiến Dũng

TTO - Nếu thủ môn của CLB TP.HCM trong trận thua CLB Hà Nội 1-5 tối 16-9 ở bán kết Cúp quốc gia không phải Bùi Tiến Dũng thì bàn mở tỉ số của Văn Quyết có được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội và các diễn đàn bóng đá? Câu trả lời có lẽ là không....

HOÀNG TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên