09/05/2014 20:55 GMT+7

Brazil với nhiều nỗi lo trước VCK World Cup 2014

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TT - Dù chỉ còn 33 ngày nữa VCK World Cup 2014 sẽ khởi tranh nhưng đến giờ chủ nhà Brazil vẫn đang đau đầu khi công tác chuẩn bị cho giải đấu còn rất cập rập, trong đó nỗi lo lớn nhất là tình hình an ninh.

Dự kiến có khoảng 600.000 du khách quốc tế đến Brazil trong thời gian VCK World Cup 2014 diễn ra (từ ngày 12-6 đến 13-7). Nhưng hiện tại tình hình an ninh ở Brazil rất bất ổn với hàng loạt cuộc biểu tình nổ ra liên tục, tỉ lệ tội phạm đường phố gia tăng hơn trước rất nhiều.

Cụ thể theo thống kê từ Chính phủ Brazil, các trường hợp phạm tội ở thủ đô Rio de Janeiro năm 2013 là 37.412 vụ (tăng 19% so với năm 2012), gấp đôi tỉ lệ tội phạm so với thành phố New York, Mỹ. Còn ở các khu vực khác tại Brazil như Copacabana, Flamengo và Ipanema, số lượng vụ cướp có vũ trang tăng lên 49%. Cách đây vài ngày, Bộ trưởng Thể thao Brazil Aldo Rebelo đã thừa nhận VCK World Cup 2014 phải đối mặt với những vấn đề an ninh nghiêm trọng.

Không chỉ tỉ lệ tội phạm gia tăng, Brazil cũng đang đau đầu khi các cuộc biểu tình ngày càng lan rộng. Mới đây nhất là gần 5.000 công nhân đồng loạt dựng lều trại ở gần sân vận động (SVĐ) tại Sao Paulo để biểu tình, bởi họ cho rằng việc xây dựng SVĐ phục vụ VCK World Cup 2014 là nguyên nhân đẩy giá thuê nhà trọ tăng gấp đôi so với trước kia. Hoặc mới đây cảnh sát Brazil lên tiếng đe dọa sẽ tổ chức đình công trên quy mô lớn suốt thời gian diễn ra VCK World Cup 2014 với mục đích yêu cầu chính phủ phải trả lương cao hơn.

Chưa hết, tình hình cơ sở hạ tầng ở các SVĐ tại Brazil cũng đang khiến nhiều người lo ngại. Theo Hãng tin AFP, SVĐ Arena Pantanal - nơi diễn ra bốn trận đấu ở World Cup 2014 - vẫn còn là một đống ngổn ngang. Đặc biệt trong quá trình thi công SVĐ này, một công nhân đã bị chết do điện giật. Đây là công nhân thứ tám tử nạn trong quá trình thi công các công trình chuẩn bị cho VCK World Cup 2014.

Trước những tình trạng đáng lo đó, ban tổ chức World Cup 2014 đã lên kế hoạch tăng cường bảo vệ an ninh cho giải. Cụ thể họ sẽ chi 800 triệu USD và huy động 170.000 cảnh sát, binh lính và đặc vụ để chuyên lo an ninh cho VCK World Cup 2014. Con số này cao gấp ba lần so với các giải đấu trước đây.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên