09/08/2019 09:57 GMT+7

Bóng đá Việt với 'miếng bánh AFC Cup'

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Với tiền hỗ trợ và tiền thưởng cao cho chức vô địch từng khu vực, AFC Cup 2019 không chỉ khiến CLB Hà Nội và B.Bình Dương nỗ lực thi đấu nhằm quảng bá cho hình ảnh CLB mà còn có thêm khoản tiền thưởng không nhỏ khi đi sâu vào giải.

Bóng đá Việt với miếng bánh AFC Cup - Ảnh 1.

Quang Hải (phải) và CLB Hà Nội nỗ lực tiến sâu ở AFC Cup 2019 - Ảnh: NAM KHÁNH

Những năm trước, các CLB tham dự AFC Cup ở các khu vực sẽ thi đấu chung từ vòng bảng, vòng 16 đội, tứ kết, bán kết và chung kết. 

Điều này khiến những đội bóng ít tiền, không có tham vọng phải tiêu tốn một khoản chi phí không nhỏ (dù đã được AFC hỗ trợ 20.000 USD) để di chuyển, ăn, ở khách sạn 5 sao theo quy định của LĐBĐ châu Á (AFC)...

Đó cũng là lý do các CLB của VN trước đây thường không mặn mà lắm với sân chơi AFC Cup. Họ chỉ đá cho có để rồi bị loại sớm cho... đỡ tốn tiền. 

Nhận ra những bất cập ở AFC Cup, từ năm 2017 AFC đã thay đổi thể thức thi đấu khi chia các đội đá theo từng khu vực, liên khu vực và cuối cùng mới phân thắng bại trong trận chung kết. 

Bên cạnh đó, khoản tiền hỗ trợ di chuyển cũng được AFC tăng lên thành 40.000 USD (khoảng 900 triệu đồng) cho từng vòng sơ loại, play-off, vòng bảng, vòng đấu loại trực tiếp.

Thực tế, việc thay đổi thể thức thi đấu trên bị dư luận cho là phức tạp nhưng với quan điểm của AFC, điều này giúp các CLB nhỏ tiết kiệm chi phí, không phải gặp đối thủ mạnh ngay từ quá sớm và có thêm một khoản tiền thưởng lớn nếu chơi hết mình. 

Thật vậy, chỉ cần vô địch khu vực, đội chiến thắng đã nhận được 100.000 USD (khoảng 2,3 tỉ đồng).

Số tiền thưởng này với các đội bóng ở VN là không nhỏ. Cụ thể, đội vô địch V-League chỉ nhận 3 tỉ đồng tiền thưởng cho 26 trận đấu. Còn ở đây, CLB Hà Nội nhận 2,3 tỉ đồng cho chức vô địch AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á với 10 trận đấu. 

Tính kỹ, tiền thưởng AFC Cup cao hơn V-League và quan trọng hơn là hình ảnh CLB được quảng bá rộng rãi ở sân đấu châu Á. Đó là chưa kể khoản thưởng 500 triệu đồng/đội mà LĐBĐVN (VFF) đã thưởng cho B.Bình Dương và Hà Nội khi vượt qua vòng bảng (200 triệu đồng) và lọt vào chung kết khu vực (300 triệu đồng).

Nhưng tiếc nhất vẫn là các cầu thủ B.Bình Dương sau thất bại chung cuộc 0-2 trước Hà Nội trong trận chung kết AFC Cup của khu vực. Tiếc bởi ngoài 2,3 tỉ đồng từ AFC nếu đoạt chức vô địch khu vực, B.Bình Dương còn được lãnh đạo CLB treo thưởng thêm 2 tỉ đồng.

"Đá có 10 trận mà tiền thưởng nhiều như vậy sao mà không chơi hết mình được" - HLV Nguyễn Thanh Sơn chia sẻ trước trận chung kết lượt đi tại Bình Dương.

Đội vô địch AFC Cup 2019 sẽ nhận 1,5 triệu USD (khoảng 35 tỉ đồng), đội về nhì sẽ nhận 750.000 USD (khoảng 17,5 tỉ đồng). CLB Hà Nội hiện còn cách trận chung kết cuối cùng của giải 5 trận đấu. 

Nhưng cơ hội gần nhất cho CLB Hà Nội là khoản tiền thưởng 100.000 USD nữa nếu giành chức vô địch liên khu vực. 

Muốn thế, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm phải đánh bại nhà vô địch Trung Á Altyn Asyr trong trận bán kết liên khu vực (lượt đi vào ngày 20-8 tại VN và lượt về 7 ngày sau đó tại Turkmenistan) để vào chung kết liên khu vực.

Quan trọng là hình ảnh CLB

Tiền thưởng là liều "doping tinh thần" không nhỏ cho các cầu thủ. Nhưng với CLB Hà Nội, việc thể hiện hình ảnh của mình cũng như của bóng đá VN ở sân chơi châu lục mới là điều quan trọng nhất.

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thể thao T&T (nơi sở hữu CLB Hà Nội) Nguyễn Quốc Hội chia sẻ: "Tuy tiền hỗ trợ di chuyển của AFC không thấm vào đâu với chi phí mà CLB bỏ ra nhưng chúng tôi luôn ra sân với mục tiêu giành kết quả tốt nhất ở từng giải đấu. Dù gặp khó khăn về lực lượng khi phải bung sức ở cả ba đấu trường AFC Cup, V-League và Cúp quốc gia nhưng CLB vẫn sẽ chơi hết mình trong trận đấu với đối thủ mạnh Altyn Asyr".

Sốt nhập viện, Duy Mạnh vẫn cố vào sân giúp Hà Nội FC vô địch AFC Cup khu vực Đông Nam Á Sốt nhập viện, Duy Mạnh vẫn cố vào sân giúp Hà Nội FC vô địch AFC Cup khu vực Đông Nam Á

TTO - Tối 7-8, Hà Nội FC đã đánh bại Becamex Bình Dương 1-0 ở trận lượt về để giành thắng lợi chung cuộc 2-0 ở chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á. Dù bị sốt cao 1 ngày trước đó nhưng Duy Mạnh vẫn vào sân, góp phần vào chiến thắng của đội nhà.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên