07/05/2021 12:00 GMT+7

Bóng đá Việt Nam: Dồn sức cho đấu trường World Cup

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Hôm nay (7-5), đội tuyển VN sẽ tập trung để chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với mục tiêu lần đầu tiên có mặt tại vòng loại thứ 3.

Bóng đá Việt Nam: Dồn sức cho đấu trường World Cup - Ảnh 1.

Thầy trò HLV Park Hang Seo đặt mục tiêu lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - Ảnh: NAM KHÁNH

Trong khi đó, từ ngày 4-5 đội tuyển futsal nam đã hội quân với mục tiêu làm nên kỳ tích lần thứ hai có mặt tại World Cup.

LĐBĐVN (VFF) cho biết đã chuẩn bị những gì tốt nhất cho hai đội tuyển quốc gia để thực hiện mục tiêu quan trọng ở đấu trường World Cup.

Chuẩn bị chu đáo tại UAE

Tối 6-5, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách 37 tuyển thủ của đội tuyển VN chuẩn bị tham dự vòng loại World Cup 2022. Theo VFF, đội tuyển VN sẽ tập trung ngay từ hôm nay (7-5) thay vì 10-5 như kế hoạch cũ vì vòng 13 V-League phải tạm dừng do COVID-19.

Đội tuyển VN sẽ hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN với sự góp mặt của 37 cầu thủ. Đêm 26-5, đội sẽ lên đường sang UAE bằng máy bay riêng của nhà tài trợ Bamboo Airways.

Ông Trần Quốc Tuấn - phó chủ tịch thường trực VFF - cho biết dù 26-5 đội tuyển mới sang UAE nhưng để đảm bảo những điều kiện hậu cần như: khách sạn, phương tiện di chuyển, ăn uống, sân bãi tập luyện… tốt nhất cho đội tuyển, từ ngày 16-5, VFF đã cử người sang UAE để tiền trạm.

Không thể tổ chức trận đấu tập tại VN vì dịch COVID-19, tuy nhiên VFF đang xúc tiến để tìm một đội tuyển Tây Á đấu giao hữu với đội tuyển VN vào ngày 31-5 tại UAE. Nếu không có trận giao hữu trước khi bước vào quá trình thi đấu chính thức, rất khó để ông Park có thể điều chỉnh chiến thuật cũng như nắm được phong độ thực tế của các cầu thủ.

Với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, quá trình tập trung, di chuyển và thi đấu của đội tuyển VN được tiến hành rất chặt chẽ. Ông Lê Hoài Anh - tổng thư ký VFF - cho biết ngoài việc tiêm đủ 2 mũi vắcxin COVID-19, toàn bộ thành viên đội tuyển VN sẽ phải kiểm tra COVID-19 trước lúc lên đường 72 giờ. Khi đến UAE, đội tuyển sẽ tiếp tục phải kiểm tra COVID-19 một lần nữa.

Tại UAE, ban tổ chức sẽ bố trí để mỗi đội tuyển ở một khách sạn, tập ở một sân tập riêng, di chuyển bằng ôtô riêng. Ngoài lộ trình từ khách sạn, lên xe ôtô, đến sân tập và quay trở về khách sạn, đội tuyển sẽ không được đi ra ngoài để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Futsal nam mơ lần thứ hai có mặt tại World Cup

Trong khi đội tuyển bóng đá nam đang nhắm đến mục tiêu lần đầu có mặt tại vòng loại thứ 3 World Cup thì đội tuyển futsal nam đặt mục tiêu lần thứ hai có mặt tại VCK FIFA Futsal World Cup 2021. Nếu làm được điều kỳ diệu này, đội futsal nam một lần nữa đi vào lịch sử là đội bóng giàu thành tích nhất của bóng đá VN.

Ngày 4-5, đội tuyển futsal VN đã tập trung tại TP.HCM và được tiêm vắcxin COVID-19 sau đó một ngày. Dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Minh Giang, đội futsal VN sẽ tập luyện tại Trung tâm thể thao Thái Sơn Nam. Ngày 14-5, đội tuyển sẽ có trận đấu tập với đội liên quân Thái Sơn Nam - Sahako để chốt danh sách 18 cầu thủ lên đường đi UAE vào ngày 15-5. Ngày 18-5, đội tuyển futsal VN sẽ có trận giao hữu với đội tuyển Thái Lan tại UAE.

Mục tiêu của futsal VN sẽ là vượt qua đội tuyển futsal Lebanon sau 2 lượt trận đấu play-off vào các ngày 23 và 25-5 để lần thứ hai trong lịch sử góp mặt tại VCK Futsal World Cup.

Danh sách 37 tuyển thủ

* Thủ môn: Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Văn Hoàng, Phạm Văn Phong.

* Hậu vệ: Hồ Tấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Lê Văn Xuân, Trần Đình Trọng, Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Minh Tùng, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải.

* Tiền vệ: Tô Văn Vũ, Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Lý Công Hoàng Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Vương, Cao Văn Triền, Đỗ Thanh Thịnh, Phan Văn Long, Nguyễn Hoàng Đức.

* Tiền đạo: Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Anh Đức, Hà Đức Chinh, Phan Văn Đức.

Trọng Hoàng rách cơ đùi trái, nguy cơ vắng mặt tại vòng loại World Cup 2022 Trọng Hoàng rách cơ đùi trái, nguy cơ vắng mặt tại vòng loại World Cup 2022

TTO - Tối 29-4, CLB Viettel cho biết cầu thủ Trọng Hoàng được xác định rách cơ tứ đầu đùi trái và mất 6 - 8 tuần không thể thi đấu. Vì chấn thương, Trọng Hoàng khó có thể lên tập trung đội tuyển Việt Nam để tham dự vòng loại World Cup 2022.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên