19/07/2022 10:56 GMT+7

Bóng đá nữ Việt Nam: Cần chiến lược phát triển mới

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Thất bại ở Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 tại Philippines không chỉ khiến đội tuyển nữ Việt Nam phải nhìn lại mình trước sự trỗi dậy của Philippines, đồng thời hướng đến World Cup 2023.

Bóng đá nữ Việt Nam: Cần chiến lược phát triển mới - Ảnh 1.

Các tuyển thủ Việt Nam tỏ ra lép vế trước những cầu thủ nhập tịch Philippines (phải) - Ảnh: PFF

Với chiến lược nhập tịch ồ ạt cầu thủ gốc Philippines đang thi đấu chuyên nghiệp ở nước ngoài, Philippines đã lần đầu tiên đăng quang sau khi thắng Việt Nam 4-0 tại bán kết rồi Thái Lan 3-0 ở chung kết.

Philippines xứng đáng vô địch

Với thể hình và chuyên môn tốt, trong 7 bàn thắng ghi vào lưới Việt Nam và Thái Lan có 5 bàn thắng được các cầu thủ Philippines ghi từ những tình huống tấn công bóng bổng và phối hợp đá phạt góc.

Trở về khoác áo tuyển Philippines vào năm 2018, Sarina Bolden giờ đã là chân sút chủ lực khi ghi đến 8 bàn tại Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 và đoạt danh hiệu "Vua phá lưới". 

Tân binh Katrina Guillou (Mỹ) cũng ghi dấu ấn với bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 trong trận chung kết thắng Thái Lan 3-0. "Chất lượng cầu thủ nhập tịch Philippines tốt nên họ xứng đáng vô địch", HLV Mai Đức Chung nhìn nhận.

Đánh giá cao Philippines, nhưng HLV Mai Đức Chung cũng cho rằng không quá lo lắng về đối thủ cho những giải đấu sắp tới, gần nhất là SEA Games 32 vào tháng 5-2023 khi nói: 

"Thất bại tại Giải Đông Nam Á 2022 là do thời gian tập trung ngắn và thời tiết nắng nóng. Ở lần tập trung tới, chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn, đặc biệt là sẽ có những sự thay đổi về nhân sự để trở lại mạnh mẽ hơn. Nếu chuẩn bị tốt, tuyển nữ Việt Nam vẫn có thể thắng Philippines".

Cần chuẩn bị tốt cho World Cup 2023

Tại vòng chung kết World Cup 2023 diễn ra vào tháng 7 tại Úc và New Zealand, đối thủ của tuyển Việt Nam chỉ được biết sau lễ bốc thăm tại New Zealand vào tháng 10 tới. Nhưng ngay từ bây giờ, chuẩn bị thế nào cho lần đầu tiên tham dự World Cup là điều phải được chuẩn bị nhằm tránh những thất bại nặng nề.

Thật vậy, ở kỳ World Cup 2015 lần đầu tiên tham dự, tuyển nữ Thái Lan chỉ thua Đức và Na Uy cùng tỉ số 0-4. Nhưng ở kỳ World Cup 2019, Thái Lan đã có trận thua kỷ lục 0-13 trước Mỹ. Đó cũng là điều tuyển Việt Nam cần phải rút kinh nghiệm. 

Nhìn vào trận giao hữu thua đội tuyển nữ hạng 3 thế giới Pháp 0-7 hồi tháng 6 sẽ thấy khoảng cách của bóng đá nữ Việt Nam với thế giới. Ở trận này, tuyển Việt Nam chỉ có 1 cú sút so với 31 cú sút của đối thủ, kiểm soát bóng có 24%...

Bóng bổng cũng là một hạn chế khác của tuyển Việt Nam ở trận thua Philippines 0-4. Ngay ông Chung cũng không giấu được sự trăn trở: "Thấy tuyển Thái Lan thua đậm ở World Cup chúng tôi rất lo. Muốn hạn chế bàn thua, tuyển Việt Nam phải bố trí hàng thủ số đông, cầu thủ phải có thể lực tốt để đeo bám, không cho họ chuyền bóng hay dứt điểm".

Nhập tịch cho cầu thủ Việt kiều

Ông Chung cho biết để có thể chơi tốt ở World Cup, tuyển Việt Nam cần được đi châu Âu tập huấn để thi đấu với những đối thủ cao to, chơi bóng bổng tốt nhằm rút ra kinh nghiệm đối phó. Ngoài ra, kêu gọi cầu thủ Việt kiều trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam cũng là một hướng đi khác nhằm nâng cao chất lượng đội hình, như cách mà Philippines đang làm. 

Ông Chung nói: "Sắp tới, tôi sẽ làm việc với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về chuyện kêu gọi và tạo điều kiện cho cầu thủ Việt kiều trở về khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam. Hiện có vài cầu thủ nữ Việt kiều ở Úc, Pháp và Mỹ đã đánh tiếng muốn về thi đấu cho đội tuyển Việt Nam".

Theo thống kê, hiện có nhiều cầu thủ nữ Việt kiều thi đấu chuyên nghiệp ở nước ngoài. Có trường hợp còn trở về thử việc ở đội tuyển U19 nữ Việt Nam vào năm 2019 như chị em Việt kiều Mỹ Chelsea Lê (sinh năm 2001) và Kyah Lê (2003) và được đánh giá có chuyên môn tốt. Nhưng việc cả hai chưa có quốc tịch Việt Nam khiến mọi thứ phải dừng lại và đây cũng là vấn đề với các cầu thủ Việt kiều khác. 

Ông Chung cho biết đang nhắm đến 1 trung vệ và 1 tiền vệ đang thi đấu chuyên nghiệp tại Úc. Ngoài ra, ông Chung còn được giới thiệu một nữ tiền vệ trong chuyến sang Pháp đấu giao hữu vừa qua.

Alexandra Huynh - cái tên đáng chú ý

Trong số các cầu thủ nữ Việt kiều, đáng chú ý nhất là hậu vệ 28 tuổi Alexandra Huỳnh Bảo Yến (Alexandra Huynh) đang khoác áo CLB Western Sydney Wanderers (Úc).

Alexandra Huynh cũng từng khoác áo CLB Napoli thi đấu ở Giải nữ Ý và Fortuna Hjorring ở Giải nữ Đan Mạch. Hậu vệ cao 1,67m này từng khoác áo đội tuyển nữ Úc trong 1 trận giao hữu.

Tuyển nữ Philippines lần đầu thống trị Đông Nam Á Tuyển nữ Philippines lần đầu thống trị Đông Nam Á

TTO - Tối 17-7, đội tuyển nữ Philippines đã vượt qua Thái Lan để lần đầu tiên vô địch Giải nữ AFF Cup 2022.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên